Đường lên đỉnh Olympia số đầu tiên do MC Khánh Vy dẫn bị chê nhạt nhẽo

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ hai, 27/09/2021 11:54 (GMT +7)
Việc thay đổi format Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 22 đang gây ra nhiều tranh cãi.
Hashtag #TV show #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, tập đầu tiên của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia mùa 22 đã chính thức được phát sóng. Ngoài sự thay đổi MC thì luật chơi năm nay cũng được đổi mới. Duy nhất vòng thi Vượt Chướng Ngại Vật thì được giữ nguyên, 3 vòng còn lại là Khởi động - Tăng tốc - Về đích đều có sự thay đổi.

Đường lên đỉnh Olympia số đầu tiên do MC Khánh Vy dẫn bị chê nhạt nhẽo - Ảnh 1

Cụ thể sự thay đổi luật chơi của Đường Lên Đỉnh Olympia mùa thứ 22 như sau:

1. Vòng thi Khởi động

- Luật chơi cũ: Mỗi thí sinh có 60 giây để trả lời nhanh loạt câu hỏi.

- Luật chơi mới: Thí sinh sẽ bấm chuông giành quyền trả lời các câu hỏi chung trong khoảng thời gian 30, 60 và 90 giây.

2. Vòng thi Tăng tốc

- Luật chơi cũ: Các thí sinh trả lời 4 câu hỏi trong thời gian tương đương nhau.

- Luật chơi mới: Cũng là 4 thí sinh trả lời 4 câu hỏi. Song độ khó tăng dần trong khoảng thời gian suy nghĩ 10 - 20 - 30 - 40 giây.

3. Vòng thi Về đích

- Luật chơi cũ: Các thí sinh được chọn 3 câu hỏi với 3 mức gói 10 - 20 - 30.

- Luật chơi mới: Các thí sinh chỉ được chọn 2 câu hỏi với 2 mức 20 - 40.

4. Điểm mới nhất: Câu hỏi Thực hành (ở phần Về đích):

- Thí sinh tham gia

+ Câu hỏi 20 điểm: Sẽ có 15 giây suy nghĩ + 30 giây thực hành.

+ Câu hỏi 40 điểm: Sẽ có 30 giây suy nghĩ + 60 giây thực hành.

- Nếu thí sinh khác bấm chuông cướp điểm, thí sinh đó sẽ có:

+ Câu hỏi 20 điểm: 20 giây thực hành.

+ Câu hỏi 40 điểm: 40 giây thực hành. Ở các câu hỏi Thực hành, sẽ có đội ngũ cố vấn - chuyên gia lên tận trường quay làm cho thí sinh coiTuy nhiên, luật chơi mới khiến nhiều cho cả thí sinh lẫn khán giả Olympia bỡ ngỡ. Luật chơi mới bị đánh giá rườm rà, giảm số lượng câu hỏi và thậm chí còn khiến thí sinh chơi không có chiến thuật hơn.

Tuy nhiên, sự thay đổi này lại không "được lòng" khán giả. Nhiều người đã phân tích ra những điểm được cho là "mất chất" của chương trình.

Đường lên đỉnh Olympia số đầu tiên do MC Khánh Vy dẫn bị chê nhạt nhẽo - Ảnh 2

Đầu tiên là phần thi Khởi Động, khán giả cho rằng sự đổi mới này đã khiến cho phần thi mất đi cái hay vốn có, đó chính là tư duy suy nghĩ nhanh và tập trung của thí sinh. Thay vào đó, ở luật mới này thì dường như thí sinh nào bấm chuông nhanh hơn sẽ giành được chiến thắng. Phần thi Tăng Tốc thì được cho là "tạm chấp nhận". Trong khi đó, nhiều người bỡ ngỡ khi phần thi Về Đích đã giảm số câu hỏi của các thí sinh (từ 3 câu xuống 2 câu), các thí sinh không có cơ hội sử dụng tư duy chiến thuật. Dù phần thi Vượt Chướng Ngại Vật được giữ nguyên, nhưng giao diện full màn hình khiến khán giả cảm thấy khó chịu.

Đường lên đỉnh Olympia số đầu tiên do MC Khánh Vy dẫn bị chê nhạt nhẽo - Ảnh 3

Không chỉ ở luật chơi, phần nhạc hiệu ứng cũng bị nhiều khán giả phát hiện đây là bản cắt ghép của Đường Lên Đỉnh Olympia những năm trước. Âm thanh khi bật lên khá khó nghe. Đáng chú ý, Quán quân Olympia 2019 Trần Thế Trung đã chia sẻ một bài đăng với ẩn ý chương trình đã bị "phá hỏng": "Congratulations audiences, you ruined the show, happy now?" (Tạm dịch: Xin chúc mừng khán giả, bạn đã làm hỏng chương trình, bây giờ vui rồi chứ?"

Đường lên đỉnh Olympia số đầu tiên do MC Khánh Vy dẫn bị chê nhạt nhẽo - Ảnh 4

Trong khi đó, nhiều khán giả cho rằng điểm sáng lớn nhất chình là màn dẫn chương trình rất thuyết phục của MC Khánh Vy.

Đường lên đỉnh Olympia số đầu tiên do MC Khánh Vy dẫn bị chê nhạt nhẽo - Ảnh 5

>>Xem thêm: MC Diệp Chi lên tiếng về việc ngừng dẫn Olympia, nhận xét về Khánh Vy

MC Diệp Chi lên tiếng về việc ngừng dẫn Olympia, nhận xét về Khánh Vy Đồng hành cùng Khánh Vy trong Olympia mùa mới, MC Ngọc Huy chỉ nói đúng 2 câu khiến ai cũng hóng ngày phát sóng Khánh Vy thành MC mới của Đường Lên Đỉnh Olympia, Diệp Chi phản ứng ra sao?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp