Phụ nữ 50 tuổi vẫn có thể mang thai tự nhiên nhờ phương pháp mới

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 16/03/2022 10:00 (GMT +7)
Nghiên cứu mới đã tìm ra phương pháp có thể đảo ngược quá trình lão hóa trứng giúp phụ nữ 50 tuổi vẫn có thể sinh được con tự nhiên.

Mới đây, các nhà khoa học Israel cho biết, qua nghiên cứu họ đã tìm ra phương pháp được cho là có thể đảo ngược quá trình lão hóa trứng ở phụ nữ. Điều này giúp cho những người phụ nữ 50 tuổi hy vọng rằng họ vẫn có thể sinh con.

Theo đó, từ khi sinh ra, một bé gái sẽ có khoảng 1 đến 2 triệu trứng. Số lượng trứng này sẽ giảm dần trong quá trình trưởng thành, theo tuổi. Ở độ tuổi sinh sản thì người phụ nữ sẽ có khoảng 500 trứng sẽ rụng, số còn lại sẽ chết dần.

Các nhà khoa học tìm ra phương pháp giúp phụ nữ 50 tuổi vẫn có thể sinh nở - Ảnh Internet
Các nhà khoa học tìm ra phương pháp giúp phụ nữ 50 tuổi vẫn có thể sinh nở - Ảnh Internet

Khi 20 tuổi, khả năng thụ thai tự nhiên của phụ nữ là 80%, tới những năm đầu tuổi 30 khả năng này còn 70% và ở những năm cuối 30 tuổi là 60%. Tới tuổi 40, tỷ lệ thụ thai ở nữ giới chỉ còn 20 đến 40%. Theo trang tin Daily Mail (Anh), các thống kê cho thấy những cặp vợ chồng mà người vợ dưới 40 tuổi sẽ thụ thai tự nhiên khoảng 80%.

Tuy nhiên các nhà khoa học tại Đại học Hebrew ở thành phố Jerusalem (Israel) bằng cách sử dụng một loại thuốc kháng virus điều trị HIV, đã có thể đảo ngược sự lão hóa của trứng. Theo đó, thuốc hoạt động bằng cách ngăn ngừa các tổn thương ADN do quá trình lão hóa gây ra. Và lúc này trứng của phụ nữ 40 tuổi có thể được trẻ hóa như trứng của họ những năm 20 tuổi. Đây được xem là nghiên cứu mang tính đột phá lớn.

Dù vậy, liên quan đến nghiên cứu này hiện vẫn còn nhiều câu hỏi được đặt ra đồng thời vẫn chưa biệt cụ thể trứng được trẻ hóa đó có giúp tăng khả năng thụ thai hay không vì khi nghiên cứu trứng này vẫn chưa được cho tiếp xúc với tinh trùng.

Nhóm nghiên cứu cho biết, họ đã lên kế hoạch thử nghiệm điều này trên động vật và sau đó trên người và hy vọng kết quả sẽ giúp giảm nguy cơ sẩy thai và xuất hiện dị tật bẩm sinh. Vấn đề có nguy cơ cao xảy ra ở các bà mẹ lớn tuổi.

Phụ nữ 50 tuổi vẫn có thể mang thai tự nhiên nhờ phương pháp mới - Ảnh 2

Chia sẻ về điều này, tiến sĩ Michael Klustein, chuyên gia sinh học phân tử và là người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: “Nhiều phụ nữ đang muốn mang thai vào lúc họ bước qua tuổi 40. Chúng tôi tin rằng những phát hiện mới này có thể giúp tăng tỷ lệ mang thai cho họ”.

Ông cũng cho biết, cá nhân ông và các cộng sự hy vọng rằng, phương pháp này sẽ hoàn thiện và giúp nhiều phụ nữ lớn tuổi vẫn có thể sinh con trong 10 năm tới. Vì hiện nay, trên thế giới nhiều phụ nữ đang có xu hướng có con muộn hơn. Nguyên nhân là do họ muốn dành thời gian theo đuổi sự nghiệp trong khi khhả năng mang thai sẽ giảm đi theo tuổi tác. Do đó nhiều người chọn phương pháp đông lạnh trứng ngay từ khi còn trẻ.

BS sản khoa nổi tiếng Trần Danh Cường chỉ rõ những dấu hiệu nguy hiểm ở phụ nữ mang thai mắc Covid Phụ nữ mang thai là F0 có nguy cơ bị biến chứng nghiêm trọng Nếu phụ nữ uống chanh mật ong vào thời điểm này vừa giúp thải độc lại có làn da căng mịn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp