Phùng Thiệu Phong li hôn Triệu Lệ Dĩnh: Điểm lại khoảnh khắc thời trang

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Thứ sáu, 23/04/2021 11:53 (GMT +7)
Phùng Thiệu Phong li hôn Triệu Lệ Dĩnh là thông tin hot nhất C-biz ngày hôm nay. Tuy cùng nổi tiếng, cả hai đều không được đánh giá cao về khía cạnh thời trang.
Hashtag #Thời trang của sao #Sao dính tin đồn ly hôn #Sao Hoa ngữ #BEAUTORY #Thời trang

Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh là 2 ngôi sao hạng A của showbiz Hoa ngữ. Nếu Phùng Thiệu Phong là nam diễn viên với xuất thân "phú nhị đại" - người thừa kế duy nhất của Tập đoàn may mặc nghìn tỉ, thì Triệu Lệ Dĩnh được xem là "Mỹ nữ vạn người mê" - người đẹp trăm năm mới xuất hiện, quy tụ vẻ đẹp chuẩn mực của phụ nữ Trung Quốc: Da trắng, mắt to, mũi nhỏ, miệng chúm chím.

Đều là những cái tên được đánh giá cao về nhan sắc trong làng giải trí Hoa ngữ, hoạt động song song ở cả hai lĩnh vực điện ảnh và thời trang, tuy nhiên ở lĩnh vực thời trang, mảnh đất được coi là "sân nhà" của Phùng thiệu Phong, cặp vợ chồng vừa công bố li hôn này đều không được công chúng đánh giá cao. 

Ngày hôm nay, làng giải trí Trung Quốc rúng động khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố đường ai nấy đi
Ngày hôm nay, làng giải trí Trung Quốc rúng động khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố đường ai nấy đi

Phùng Thiệu Phong: Hành trình thời trang nhạt nhòa 

Phùng Thiệu Phong sinh năm 1978 trong một gia đình có gia cảnh hoàn hảo, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Anh tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải và bắt đầu hoạt động diễn xuất từ năm 2001 bằng việc tham gia các bộ phim như Nữ nhân hoa, Vân nương, Trai tài gái sắc... Tuy nhiên, mãi đến năm 2011, Phùng Thiệu Phong mới tìm được chỗ đứng khi xuất hiện trong phim Cung tỏa Tâm Ngọc. 

Phùng Thiệu Phong chỉ thật sự được biết đến kể từ sau phim Cung tỏa tâm ngọc
Phùng Thiệu Phong chỉ thật sự được biết đến kể từ sau phim Cung tỏa tâm ngọc

Sau Cung tỏa Tâm Ngọc, Phùng Thiệu Phong được mệnh danh là "Hoàng tử mới" của phim cổ trang. Sự nghiệp của anh lên hương từ đó đến nay. 

Dấu mốc đáng nhớ nhất của Phùng Thiệu Phong trong cả sự nghiệp và tình duyên là khi anh tham gia Tây Du ký - Nữ nhi quốc vào năm 2018. Tại đây, anh đã gặp bà xã Triệu Lệ Dĩnh.

Trong suốt 20 năm sự nghiệp của mình, Phùng Thiệu Phong dường như chỉ tập trung vào sự nghiệp diễn xuất mà không đá chéo sân sang lĩnh vực thời trang như nhiều ngôi sao cùng thời.

Mãi tới cuối năm 2020, anh mới xuất hiện trên một tờ tạp chí Trung Quốc. Ngay lập tức, nam tài tử nhận được rất nhiều lời chê bai và bình luận tiêu cực về ngoại hình của mình. 

Rất ít khi chụp mẫu ảnh nhưng một khi chụp là Phùng Thiệu Phong nhận ngay rổ gạch đá từ cư dân mạng.
Rất ít khi chụp mẫu ảnh nhưng một khi chụp là Phùng Thiệu Phong nhận ngay rổ gạch đá từ cư dân mạng.
Anh bị chê là kém sang, không toát ra khí chất thời trang, ngoại hình tái nhợt, thân hình xồ xề
Anh bị chê là kém sang, không toát ra khí chất thời trang, ngoại hình tái nhợt, thân hình xồ xề

Hình ảnh của anh bị chê là quá kém sắc, trang phục hay bối cảnh đều quá bình thường không toát lên khí chất sang trọng. Nước da của nam tài tử tái nhợt. Nhiều netizen Trung Quốc còn khiếm nhã ví von làn da của của anh trông như "màu gan lợn".

Triệu Lệ Dĩnh - gây tranh cãi khi làm Đại sứ thương hiệu Dior 

Nói Triệu Lệ Dĩnh xinh thì không ai không thừa nhận, nhưng nói cô thời trang thì chưa chắc. 

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là một trong những ngôi sao hàn đầu của làng giải trí Trung Quốc hiện nay. Một trong những yếu tố làm nên thành công của nữ diễn viên họ Triệu là vẻ đẹp mong manh rất "hợp mắt" công chúng yêu điện ảnh đất nước tỷ dân. 

Triệu Lệ Dĩnh sở hữu vẻ đẹp được lòng công chúng Trung Quốc
Triệu Lệ Dĩnh sở hữu vẻ đẹp được lòng công chúng Trung Quốc

Có lẽ chính vì lẽ đó mà Triệu Lệ Dĩnh rất được những thương hiệu thời trang ưu ái chọn mặt gửi vàng khi trở thành người mẫu hoặc đại sứ của những nhãn hàng lớn. Dù vậy, phong cách thời trang của cô lại không mấy khi được đánh giá cao.

Cụ thể, ngôi sao Hoa ngữ thường xuyên bị phàn nàn về chuyện sở hữu phong cách thời trang lạc mốt, thiếu sang trọng dù ở ngoài đời hay trên thảm đỏ. Đã thế phong độ của cô nàng lại lên xuống thất thường.

Tại một sự kiện, Triệu Lệ Dĩnh khiến truyền thông không khỏi khó hiểu khi diện áo hoodie màu vàng bên ngoài váy dài nhăn nhúm. Không những thế, lối trang điểm nhợt nhạt cùng kiểu tóc xuề xòa làm hình ảnh của cô càng đi xuống. Ảnh: Sina.
Tại một sự kiện, Triệu Lệ Dĩnh khiến truyền thông không khỏi khó hiểu khi diện áo hoodie màu vàng bên ngoài váy dài nhăn nhúm. Không những thế, lối trang điểm nhợt nhạt cùng kiểu tóc xuề xòa làm hình ảnh của cô càng đi xuống. Ảnh: Sina.
Thay vì sử dụng trang phục để tôn lên vóc dáng và che bớt nhược điểm, nữ diễn viên lại mắc sai lầm khi chọn mặc thiết kế Oscar de la Renta 2018. Vóc dáng nhỏ bé của cô nàng bị tố cáo bởi hạ eo trễ của chiếc váy. Bên cạnh đó, chiếc mũ không những khiến cô nàng trở nên quý tộc hơn mà ngược lại, khiến mỹ nhân sinh năm 1987 trở nên quê kiểng.
Thay vì sử dụng trang phục để tôn lên vóc dáng và che bớt nhược điểm, nữ diễn viên lại mắc sai lầm khi chọn mặc thiết kế Oscar de la Renta 2018. Vóc dáng nhỏ bé của cô nàng bị tố cáo bởi hạ eo trễ của chiếc váy. Bên cạnh đó, chiếc mũ không những khiến cô nàng trở nên quý tộc hơn mà ngược lại, khiến mỹ nhân sinh năm 1987 trở nên quê kiểng.

Bên cạnh đó, thần thái của cô nàng trong các bức ảnh thời trang cũng nhận về cả rổ gạch đá như ảnh nào cũng giống ảnh nào, cứng ngắc, không đa dạng. Trong loạt ảnh mới nhất chụp cho Harper's Bazaar Trung Quốc, "Triệu cô nương" đã phải nhận vô số lời chê bai về biểu cảm khô cứng, trăm kiểu như 1. Dù được diện đồ Haute Couture của Dior, nhưng thần thái kém nổi bật của cô khiến chúng nhìn chẳng khác gì những bộ cánh bình dân bán đầy trên Taobao. 

Cô nàng thường xuyên bị chê bai vì biểu cảm kém đa dạng không tôn lên được tính cao cấp của sản phẩm.
Cô nàng thường xuyên bị chê bai vì biểu cảm kém đa dạng không tôn lên được tính cao cấp của sản phẩm.
Triệu Lệ Dĩnh dường như nuốt chửng trong bộ đầu Haute Couture của Dior. Gương mặt của cô thì vẫn như thông lệ: Ngây thơ một cách hoang mang.
Triệu Lệ Dĩnh dường như nuốt chửng trong bộ đầu Haute Couture của Dior. Gương mặt của cô thì vẫn như thông lệ: Ngây thơ một cách hoang mang.

Trước đó, cô nàng cũng từng đồng hành cùng mỹ phẩm Nars. Tạo hình của cô bị chê quá dữ dằn và không phù hợp với một thương hiệu trang điểm cao cấp.

Triệu Lệ Dĩnh quá dữ dắn khi đồng hành của Nars.
Triệu Lệ Dĩnh quá dữ dắn khi đồng hành của Nars.

Như vậy, Phùng Thiệu Phong  và Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức đường ai nấy đi vào ngày hôm nay 23/04/2021 sau gần 3 năm bên nhau, như một dấu chấm khép lại cuộc hôn nhân vội vã với vô vàn đồn đoán từ công chúng. Đồng thời, sự đổ vỡ này cũng như một dấu gạch chéo, tách rời hành trình thời trang không mấy thành công của hai người.

Triệu Lệ Dĩnh nhận gạch đá khi là gương mặt đại diện của Nars tại xứ Trung Stylist Triệu Lệ Dĩnh tố Dương Mịch mặc đồ Haute Couture lỗi mốt Triệu Lệ Dĩnh bị chê một màu khi xuất hiện trên bìa Harper's Bazaar Trung Quốc
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp