Quảng Bình: Thầy cô xót học sinh vì bàn ghế thành củi sau mưa lũ

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ năm, 05/11/2020 20:30 (GMT +7)
Nhiều trường học tại Quảng Bình đang đối diện với tình cảnh thiếu bàn ghế, phải dùng lại những bộ bàn ghế đã hư hỏng nặng sau trận đại lũ lịch sử vừa qua.

Nhiều giáo viên tại các trường học ở tỉnh Quảng Bình không thể cầm lòng khi chứng kiến toàn bộ bàn ghế bị nát hoàn toàn sau trận lũ lịch sử vừa qua. Do ngâm nước lâu ngày, các mặt bàn mặt ghế bằng gỗ ván ép mục nát hết, chân sắt han rỉ, cong vênh.

Quảng Bình: Thầy cô xót học sinh vì bàn ghế thành củi sau mưa lũ - Ảnh 1

Dù đã tập trung lực lượng thầy cô cùng sự hỗ trợ của quân đội, công an và đoàn viên thanh niên để gấp rút khắc phục hậu quả sau lũ, lau dọn bùn đất, thu dọn rái thải xung quanh trường lớp và xử lý bàn ghế bị hư hại, nhưng sau 2 tuần, việc dạy và học của thầy trò ở Quảng Bình vẫn chưa thể trở về bình thường. 

Quảng Bình: Thầy cô xót học sinh vì bàn ghế thành củi sau mưa lũ - Ảnh 2

Hiện tại, tất cả trường học tại Quảng Bình cũng đã đón học sinh trở lại học tập. Tuy nhiên bị ảnh hưởng sau lũ, nhiều trường học ở đây vẫn đang đối diện với tình trạng thiếu hụt cơ sở vật chất, bàn ghế bị cuốn trôi hoặc hư hỏng, sách vở mủn nát, các phòng học bị bung tróc cửa chính, cửa sổ, tường vôi bở tung. Nhiều trường phải huy động người dân đóng góp bàn ghế hoặc mượn từ các trường chịu ảnh hưởng ít hơn.

Quảng Bình: Thầy cô xót học sinh vì bàn ghế thành củi sau mưa lũ - Ảnh 3

Được biết, hầu hết các trường học ở Quảng Bình, đặc biệt nặng nhất là huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy đều bị ngập sâu từ 1,5 đến 3m. Các trường học bệnh viện đều ngập trong lũ từ 1-2 tuần.

Quảng Bình: Thầy cô xót học sinh vì bàn ghế thành củi sau mưa lũ - Ảnh 4
Quảng Bình: Thầy cô xót học sinh vì bàn ghế thành củi sau mưa lũ - Ảnh 5
Quảng Bình: Thầy cô xót học sinh vì bàn ghế thành củi sau mưa lũ - Ảnh 6

Bên cạnh đó, sau lũ, nhiều học sinh của các trường học ở Quảng Bình cũng đang lâm vào tình trạng thiếu sách vở, quần áo, bởi tất cả hầu như đều bị lũ cuốn trôi hoặc thấm ướt, hư hỏng. Các thiết bị, công tác giảng dạy  của thầy cô, nhà trường sau lũ cũng bị tổn thất nặng khiến việc học gặp nhiều khó khăn.

Ảnh: Dantri
Ảnh: Dantri
Ảnh: Dantri
Ảnh: Dantri

Hiện tại các trường học tại Quảng Bình vẫn đang nỗ lực huy động quyên góp, nhờ các tổ chức, nhà hảo tâm giúp đỡ để học sinh có đủ sách học tập, cố gắng khắc phục mọi thiệt hại để ổn định hơn sau thời gian dài chống chọi với bão lũ.

 

Hà Tĩnh đến Phú Yên lại có nguy cơ lũ lớn từ nay đến ngày 6/11 Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Việt Pháp báo cáo vụ sản phụ tử vong Bạn nên ngồi ghế nào để thể hiện là người có văn hóa trên xe hơi 4 chỗ Sẵn sàng sơ tán 28.285 người ở miền Trung để tránh bão số 10
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp