Quảng Trị: Tìm thấy thi thể 2 người mất tích do sạt lở đất

Thu Trần Đăng lúc: Thứ ba, 03/11/2020 21:45 (GMT +7)
Chiều 3/11, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Hướng Lập (Quảng Trị), lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể, liên quan đến vụ sạt lở đất ngày 17/10.

Theo thông tin, vào ngày 30/10, Đại đội 321 (Lào) thông tin, người dân bản A Via thuộc cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Salavan, Lào phát hiện thi thể 1 người đàn ông được cho là có quốc tịch Việt Nam.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Đồn Biên phòng Hướng Lập đã cử cán bộ, chiến sĩ đến. Qua tìm hiểu và xác minh thì thi thể được phát hiện là ông Hồ Văn Xan (SN 1982), trú tại bản Tà Rùng, xã Hướng Việt.

Cũng trong ngày 30/10, người dân ở bản Ka Tiêng, xã Hướng Việt trong khi đi làm rẫy đã phát hiện thi thể của 1 người phụ nữ ở khu vực suối Tà Nghì. Được biết, thi thể trên là của chị Hồ Thị Đang (SN 1995), trú tại bản Ka Tiêng, nạn nhân vụ sạt lở đất xảy ra tại xã Hướng Việt mới đây.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Hướng Lập cho biết, có thể sau vụ sạt lở, thi thể của ông Hồ Văn Xan và chị Hồ Thị Đang đã bị nước lũ cuốn trôi khỏi hiện trường.

Quảng Trị: Tìm thấy thi thể 2 người mất tích do sạt lở đất  - Ảnh 1

Trước đó, ngày 17/10, tại Km 193 đến Km 194 trên nhánh Tây đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hướng Việt, đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng vùi lấp 3 người.

Ngoài thi thể của ông Hồ Văn Xan và chị Hồ Thị Đang vừa được tìm thấy thì một gười đàn ông khác trú tại bản Ka Tiêng, cũng là nạn nhân của vụ sạt lở trên vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện tại, do có nhiều điểm bị sạt lở, nên giao thông tại xã Hướng Việt và Hướng Lập rất khó khăn. Để tiếp tế lương thực cho 2 xã trên, chính quyền địa phương và người dân phải vòng qua tỉnh Quảng Bình.

Quảng Trị: Học sinh lớp 5 trả lại 5 triệu đồng tìm thấy trong đồ cứu trợ Phản hồi vụ Quảng Trị, Thủy Tiên khẳng định sai sót không chỉ ở một xã Thủy Tiên cắt trao quà ở Quảng Trị, quay ra Hà Tĩnh tặng 8,5 tỷ đồng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp