Quốc hội thảo luận về quyền sở hữu trí tuệ đối với Quốc ca, Quốc kỳ

Tuệ Minh Đăng lúc: Thứ ba, 31/05/2022 11:48 (GMT +7)
Ngày 31/5, các đại biểu đã cùng Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về quyền sở hữu trí tuệ đối với Quốc huy, Quốc kỳ và Quốc ca.

Trong phiên họp sáng ngày 31/5, Quốc hội Việt Nam đã nghe báo báo cáo giải trình, cùng tiếp thu và đưa là những chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó có quy định về thực hiện quyền sở hữu trí tuệ với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã có giải trình báo cáo, ông cho biết Chính phủ đề nghị bổ sung sửa đổi khoản 2 Điều 7 của Luật Sở hữu trí tuệ quy định: "Việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca theo quy định của pháp luật; tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca".

Quốc hội họp thảo luận về luật sở hữu trí tuệ của đối với Quốc huy, Quốc kỳ và Quốc ca. - Ảnh 1
Quốc hội họp thảo luận về luật sở hữu trí tuệ của đối với Quốc huy, Quốc kỳ và Quốc ca. - Ảnh 1

Hầu hết các đại biểu đều cho rằng, Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca là đối tượng đặc biệt, là biểu tượng thiêng liêng của đất nước chứa đựng những giá trị văn hóa và cách mạng sâu sắc, có ý nghĩa to lớn thúc đẩy hắn kết xã hội và toàn dân Việt Nam.

Quốc hội họp thảo luận về luật sở hữu trí tuệ của đối với Quốc huy, Quốc kỳ và Quốc ca. - Ảnh 2
Quốc hội họp thảo luận về luật sở hữu trí tuệ của đối với Quốc huy, Quốc kỳ và Quốc ca. - Ảnh 2

Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện về mọi mặt, các hoạt động kinh tế đối ngoại càng dày đặc vì vậy việc khai thác, tiếp cận và sử dụng Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy trên không gian mạng ngày càng phát triển. Theo đó sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca hiện nay tiềm ẩn nguy cơ phát sinh liên quan đến bản quyền, luật sở hữu trí tuệ. 

Vì vậy cần bổ sung sửa đổi thêm để bộ Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó có quy định về thực hiện quyền sở hữu trí tuệ với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca được chặt chẽ hơn. Đồng thời đáp ứng yêu cầu vừa bảo đảm sự tôn nghiêm của các biểu tượng quốc gia trong đời sống xã hội, vừa bảo đảm quyền thụ hưởng của người dân.

Con trai nhạc sĩ Văn Cao bức xúc về việc Quốc ca bị tắt tiếng Quốc ca bị tắt tiếng: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên tiếng, VFF gửi bản thu âm Quốc ca mới Có tới 2/3 số người được hỏi nhầm lẫn tên của bài hát "quốc ca thiếu nhi" tại Việt Nam này
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp