Rò rỉ hơn 1.000 bức ảnh nhạy cảm của Hoàng quý phi Thái Lan

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ năm, 24/12/2020 22:17 (GMT +7)
Hơn 1.000 bức ảnh nhạy cảm của Hoàng quý phi Thái Lan được cho là do những đối thủ của bà đã gửi cho các nhà hoạt động chống hoàng gia.

Mới đây, thông tin về hơn 1.000 bức ảnh nhạy cảm của Hoàng quý phi Thái Lan Sineenat Wongvajirapakdi bị rò rỉ đã gây xôn xao dư luận. Điều này, khiến những tin đồn đoán về đấu đá nội bộ giữa vợ của Vua Vajiralongkorn, Hoàng hậu Suditha, với đội ngũ hậu cung của ông càng trở nên rõ ràng.

Đầu tháng 9/2020, hoàng gia Thái Lan thông báo ngắn gọn khôi phục các tước vị cho Sineenat.
Đầu tháng 9/2020, hoàng gia Thái Lan thông báo ngắn gọn khôi phục các tước vị cho Sineenat.

Những bức ảnh được cho là do Hoàng quý phi chụp từ năm 2012 - 2014 được gửi cho Pavin Chachavalpongpun, một học giả người Thái Lan hiện sống ở Nhật Bản và đang đối mặt với cáo buộc hình sự tại Thái Lan do chỉ trích hoàng gia. Ông nói với tờ Mail Online (Anh) rằng mình đã nhận được những bức ảnh này từ một người ẩn danh vào hồi tháng 8 cùng với một lá thư nói chúng bị hack từ điện thoại của bà Sineenat khi bà ngồi tù.

Những bức ảnh nhạy cảm của Hoàng quý phi đã bị rò rỉ ra ngoài.
Những bức ảnh nhạy cảm của Hoàng quý phi đã bị rò rỉ ra ngoài.

Pavin nghi ngờ những bức ảnh này do đồng minh của Hoàng quý phi phát tán nhằm phá hoại việc bà trở lại hậu cung. Theo ông, một số bức ảnh còn để cho thấy mặt khác của chế độ quân chủ. Một số bức ảnh cho thấy bà Sineenat khỏa thân nhưng Pavin đã chọn không công bố những bức ảnh này. Có những bức ảnh còn cho thấy bà để lộ phần nách chưa cạo dù không rõ tại sao.

Học giả này chia sẻ, hầu hết những bức ảnh đều là ảnh tự chụp, một số được chụp trong phòng tắm hoặc trong xe hơi của Hoàng quý phi Thái Lan. Người này cho rằng hacker có chủ đích và có thể đã đợi thời điểm thích hợp để phát tán chúng.

Một số được chụp trong phòng tắm hoặc trong xe hơi của Hoàng quý phi Thái Lan.
Một số được chụp trong phòng tắm hoặc trong xe hơi của Hoàng quý phi Thái Lan.

Hồi tháng 7/2019, Sineenat bất ngờ được Vua Vajiralongkorn phong làm Hoàng quý phi, đánh dấu lần đầu tiên tước hiệu này xuất hiện kể từ năm 1921. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau khi được phong hàm, hoàng gia Thái Lan thông báo Hoàng quý phi đã bị phế truất mọi tước hiệu, huân chương và quân hàm vì âm mưu lật đổ Hoàng hậu Suthida. Đồng thời đã gây ra bất hòa trong cung điện.

Gần 1 năm vắng bóng, Sineenat tái xuất và hồi đầu tháng 9/2020, hoàng gia Thái Lan thông báo ngắn gọn khôi phục các tước vị cho Sineenat và không giải thích gì thêm. Sự trở lại của Hoàng quý phi đã làm dấy lên nhiều tin đồn trong cung điện. Có cả tin đồn suy đoán về kế hoạch nhằm lật đổ bà một lần nữa từ những người ủng hộ Hoàng hậu Suthida.

Thái Lan: Tái chế lông gà thành bột làm bánh và thực phẩm chay Thái Lan chính thức mở cửa đón khách quốc tế kèm theo quy định đặc biệt Loạt thí sinh Miss Thái Lan bỗng dưng trở thành “Miss… Ướt” Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan vừa đăng quang là fan của Hương Giang
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp