Sạt lở đất ở Quảng Trị: Đã tìm thấy tất cả thi thể 22 chiến sĩ

Thu Trần Đăng lúc: Thứ hai, 19/10/2020 15:55 (GMT +7)
Vào lúc 14h30 (19/10/2020), thi thể cuối cùng của 22 chiến sĩ gặp nạn trong vụ sạt lở đất ở Quảng Trị đã được tìm thấy.
Hashtag #Sạt lở đất #Mưa lũ miền Trung #Sạt lở đất ở Quảng Trị #NEWS #Nóng trên MXH

Theo thông tin, vào lúc 14h30, thêm 3 thi thể được tìm thấy ở khu vực bể nước của doanh trại. Như vậy sau hơn một ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tất cả 22 quân nhân bị vùi lấp.

Trước đó, vào khoảng 13h20, lực lượng tìm kiếm phát hiện dấu vết của một số thi thể, nhưng việc đưa các thi thể ra ngoài gặp nhiều khó khăn do khối lượng bùn đất lớn, nhà cửa bị xô đẩy che lấp.

Hiện trường có nhiều lớp đất đá gây khó khăn trong việc đưa thi thể nạn nhân ra ngoài
Hiện trường có nhiều lớp đất đá gây khó khăn trong việc đưa thi thể nạn nhân ra ngoài

Việc tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường đã diễn ra xuyên trưa với 13 máy xúc và hơn 300 người chia thành nhiều nhóm đào bới. 

Theo lực lượng cứu hộ, khoảng 2 triệu m3 đất đá đã đổ xuống các gian nhà của đoàn kinh tế quốc phòng 337, có nơi đất đá vùi lấp sâu gần 10m. Công tác cứu hộ diễn ra khó khăn do đồi núi liên tục có dấu hiệu sạt lở tiếp. Hôm qua, 2 đài quan sát từ trên cao đã báo động tới 6 lần về các sạt lở nhỏ. 

Hiện trường vụ sạt lỡ
Hiện trường vụ sạt lỡ

Trước đó, vào rạng sáng nay 19/10, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn trước cổng Sở chỉ huy tiền phương ở trung tâm xã Hướng Phùng (cách hiện trường 2,5 km) đã được khắc phục sự cố, thông xe, đưa hàng chục xe tải nối đuôi nhau chờ vào các khu vực sạt lở để đổ đá.

Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm cứu nạn dùng máy xúc san gạt lớp đất đá, bê tông phía trên. Khi gần đến vị trí nghi có nạn nhân thì bộ đội dùng tay và dụng cụ thủ công đào bới với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ.

Lực lượng chức năng đã huy động rất nhiều xe máy xúc, xe cẩu đến hiện trường
Lực lượng chức năng đã huy động rất nhiều xe máy xúc, xe cẩu đến hiện trường
Chó nghiệp vụ cũng được sử dụng để tìm kiếm thi thể nạn nhân
Chó nghiệp vụ cũng được sử dụng để tìm kiếm thi thể nạn nhân

Như đã đưa tin, vào khoảng 1h sáng 18/10, quả núi bất ngờ sạt lở, đổ xuống các gian nhà tham mưu Sư đoàn 337, thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Sau đó, 5 người được cứu ra ngoài, 22 người bị vùi lấp gồm 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 hạ sỹ quan

Máy xúc tham gia tìm kiếm nạn nhân
Máy xúc tham gia tìm kiếm nạn nhân
Đất đá tràn xuống ngâp nửa căn nhà, sáng 19/10
Đất đá tràn xuống ngâp nửa căn nhà, sáng 19/10
Quần áo, balo và tư trang của các nạn nhân tại hiện trường
Quần áo, balo và tư trang của các nạn nhân tại hiện trường
Gia đình nạn nhân tập trung ở Nhà thi đấu đa năng TP Đông Hà, chờ xe cứu thương đưa các thi thể từ hiện trường về đây
Gia đình nạn nhân tập trung ở Nhà thi đấu đa năng TP Đông Hà, chờ xe cứu thương đưa các thi thể từ hiện trường về đây

Các thi thể chiến sỹ đã được xe cứu thương đưa về thành phố Đông Hà, Quảng Trị để xác định danh tính và tổ chức tang lễ theo quy định.

Sạt lở đất ở Quảng Trị: Đã tìm thấy thi thể thứ 18 Sạt lở đất ở Quảng Trị: Tìm được thêm 1 thi thể nữa Vụ sạt lở ở Quảng Trị: Tìm thấy 14 thi thể, tạm dừng tìm kiếm do mưa lớn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp