Sau đợt mưa lớn, Hà Nội sẽ có nắng nóng vào 2 ngày tới

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 01/06/2022 11:16 (GMT +7)
Từ ngày 2/6, nền nhiệt gia tăng, Hà Nội xuất hiện nắng nóng cục bộ, riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau nhiều ngày mưa dông, thời tiết Hà Nội khô ráo và dễ chịu trước khi đón nắng nóng vào ngày 3/6. Trong khi đó, các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ tiếp diễn mưa lớn với lượng phổ biến 30-60 mm. Cụ thể, đợt mưa dông ở thủ đô đã kết thúc, vào sáng này 1/6, thời tiết Hà Nội khô ráo, hửng nắng từ sáng sớm với nhiệt độ dao động 26-30 độ C.

Trang Accuweather dự báo kể từ ngày 2/6, khu vực Hà Nội ghi nhận mức tăng nhiệt đáng kể. Vào hai ngày cuối tuần, thời tiết khu vực thủ đô nhiều nắng, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ C và có thể tăng lên ngưỡng 36 độ C.

Sau đợt mưa lớn, Hà Nội sắp có nắng nóng 36 độ C - Ảnh minh họa
Sau đợt mưa lớn, Hà Nội sắp có nắng nóng 36 độ C - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Thai nhi làm gì trong bụng mẹ suốt 9 tháng 10 ngày? Ngủ, mơ và đi tè

Từ ngày 3-5/6 nhiều nơi ở miền Bắc sẽ đón đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Trong đợt nắng nóng này, nắng nóng sẽ xảy ra tập trung về trưa và chiều, chủ yếu ở trung du, Đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình.

Ở nhiều nơi từ Thanh Hóa đến Phú Yên hôm nay, nắng nóng đã xảy ra với nhiệt độ cao phổ biến 35-37 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 50-65%. Trong đó, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C sẽtừ 12h đến 16h.

Ở các tỉnh Trung Bộ từ ngày 2-6/6, nắng nóng gia tăng khi nền nhiệt tăng lên ngưỡng 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Trong đó, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 12h đến 17h, người dân khu vực cần hết sức chú ý vì nhiều thời điểm nắng nóng gay gắt. Từ ngày 6/6, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng có khả năng dịu dần.

Trong khi đó, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay (1/6), mưa dông còn tiếp diễn, chủ yếu tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Nhiều nơi được dự báo lượng mưa trong ngày từ 30-60 mm, có nơi lượng mưa lên tới trên 100 mm, đặc biệt mưa tập trung nhiều ở các tỉnh, thành phố: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Sau đợt mưa lớn, Hà Nội sẽ có nắng nóng vào 2 ngày tới - Ảnh 2

Bên cạnh đó, các tỉnh Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối và tối nay dự báo sẽ có mưa rào và dông; cục bộ mưa vừa với lượng trong khoảng từ 10-30 mm, có nơi lượng mưa lên tới trên 60 mm.

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/6, trong đó mưa chủ yếu tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông người dân cần chú ý vì có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Bên cạnh đó, chuyên gia nhận định mưa lớn liên tục những ngày qua đã khiến đất đá ở khu vực vùng núi bị bão hòa, chính vì vậy người dân các khu vực này cần đề phòng với các hiện tượng trượt lở có thể xảy ra, tránh gây thiệt hại về người và tài sản vật chất.

Mưa lớn tại Hà Nội đạt kỷ lục sau 36 năm, sẽ kéo dài trong bao lâu? Thời tiết Hà Nội ngày mai 30/5 tiếp tục mưa dông vào chiều tối, có nơi mưa đá, lốc sét Từ chiều nay miền Bắc đón mưa dông trở lại
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp