"Tác động vật lý" với chồng có thể bị cấm tiếp xúc trong phạm vi 50 m

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 30/05/2022 17:54 (GMT +7)
Không chỉ chồng, nếu vợ có hành vi "tác động vât lý" cũng có thể bị cấm tiếp xúc trong 3 ngày và giữ khoảng cách 50m mà nạn nhân không cần phải viết đơn.

Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội XV, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã trình bày dự án luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi. Cụ thể, Bộ trưởng Hùng cho hay, hiện nay nhiều nạn nhân bạo lực gia đình ngại tiếp xúc với chính quyền vì không biết phải trình bày thế nào và sợ bị người gây bạo lực đe dọa nếu viết đơn hoặc tố cáo.

'Tác động vật lý' với chồng có thể bị cấm tiếp xúc trong phạm vi 50 m  - Ảnh 1

>>> Xem thêm: Cổ nhân dạy: Âm thầm đặt thứ này dưới gối trước khi ngủ, tiền tài sẽ tự động kéo đến

Do đó, việc bổ sung quy định mới này nhằm khắc phục bất cập thời gian qua là người có hành vi bạo lực gia đình không chấp hành chấm dứt hành vi bạo lực khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, việc yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở công an cấp xã sẽ là biện pháp phòng ngừa, giúp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình tiếp diễn, đồng thời lại đảm bảo tính răn đe, giáo dục người có người có hành vi bạo lực gia đình, từ đó sẽ giúp bảo vệ người bị bạo lực gia đình.

Cũng theo dự thảo, những người có hành vi bạo lực gia đình phải giữ khoảng cách với người bị bạo lực gia đình trong suốt thời gian áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc từ 50 m trở lên. Về thời gian hạn chế tiếp xúc, Chủ tịch UBND cấp xã nơi xảy ra bạo lực gia đình sẽ là người đưa ra quyết định, đồng thời áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc đối với người bạo lực mỗi lần không quá 3 ngày khi có đủ các điều kiện bao gồm:

- Người bị bạo lực gia đình, người giám hộ yêu cầu cấm tiếp xúc, nếu là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu thì phải có sự đồng ý của người bị bạo lực gia đình. Hành vi bạo lực đó có gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe dọa tính mạng của người bị bạo lực gia đình.

'Bạo lực gia đình' với vợ chồng có thể bị cấm tiếp xúc, giữ khoảng cách trong phạm vi 50 m - Ảnh minh họa
'Bạo lực gia đình' với vợ chồng có thể bị cấm tiếp xúc, giữ khoảng cách trong phạm vi 50 m - Ảnh minh họa

- Nếu người bị bạo lực là trẻ em, việc áp dụng biện pháp cấm người có hành vi bạo lực gia đình tiếp xúc với trẻ em sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về trẻ em.

Trong suốt thời gian áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc, người bị cấm tiếp xúc phải giữ khoảng cách với người bị bạo lực gia đình từ 50 m trở lên, nếu có vật ngăn cách bảo đảm an toàn cho người bị bạo lực gia đình thì không áp dụng khoảng cách tối thiểu.

Quy định trên áp dụng với mọi đối tượng bạo lực gia đình, không chỉ gồm hành vi chồng bạo lực vợ mà còn cả hành vi vợ bạo lực chồng.

Theo Ủy ban Xã hội, việc sửa đổi các quy định về biện pháp cấm tiếp xúc như dự thảo đưa ra là cần thiết để khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc triển khai biện pháp này nhằm bảo vệ tốt hơn các nạn nhân của bạo lực gia đình.

MV mới của Đen Vâu và nhạc sĩ Trần Tiến gây tranh cãi vì phần lời cổ suý "bạo lực gia đình" Thu Hà "Thương ngày nắng về": Để gia đình hạnh phúc cần có sự nhẫn nhịn đúng cách Bộ Y tế đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp