Chồng ngăn cản vợ về quê ăn Tết có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 27/01/2022 22:10 (GMT +7)
Nếu cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, bạn bè sẽ bị phạt tiền đến 10.000.000 đồng.
Hashtag #Kiến thức cần biết #NEWS #Nóng trên MXH

Càng gần Tết, chủ đề về quê ăn Tết càng trở nên nóng hơn. Mua sắm Tết là một chuyện, nhưng chuyện về quê ai ăn Tết, về khi nào cũng được nhiều người quan tâm. Thậm chí có không ít người vợ lên mạng xã hội than thở vì chồng không hài lòng hoặc cấm cản không cho vợ về ngoại.

Liên quan đến vấn đề này, tại khoản 1 Điều 55 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của luật hôn nhân gia đình, quy định đối với những hành vi dưới đây sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền:

1. Với một trong những hành vi sau đây sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

a) Cấm đoán các thành viên trong gia đình ra khỏi nhà, không cho các thành viên gặp gỡ người thân, bạn bè hoặc có các mối quan hệ nhằm mục đích cô lập, gây áp lực về tâm lý đối với thành viên đó...

b) Không cho người trong nhà thực hiện quyền làm việc theo quy định cũng bị xử phạt.

Theo quy định mới, chồng ngăn cản vợ về quê ăn Tết có thể bị phạt đến 10 triệu đồng - Ảnh minh họa
Theo quy định mới, chồng ngăn cản vợ về quê ăn Tết có thể bị phạt đến 10 triệu đồng - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: 4 điểm ở người vợ khiến chồng lúc nào cũng muốn chinh phục

c) Cấm đoán tham gia các hoạt động xã hội hợp pháp, lành mạnh.

Như vậy, việc về quê ngoại ăn Tết là rất chính đáng, do đó nếu cấm đoán vợ, gây áp lực về tâm lý với vợ khi vợ muốn về quê ngoại ăn Tết, người chồng sẽ bị xử phạt.

Hành vi ngược đãi, gây áp lực cho vợ từ năm nay chồng cũng sẽ bị phạt cao hơn. Cụ thể, từ ngày 01/01/2022, đối với các hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực hôn nhân gia đình sẽ bị phạt theo quy định mới tại Mục 4 Nghị định 144/2021. 

- Với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình sẽ bị phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng (trước đây theo Điều 49 Nghị định 167/2013 chỉ phạt 01 - 1,5 triệu đồng)

- Với một trong những hành vi sau đây sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng, (trước đây chỉ phạt 1,5 - 02 triệu đồng theo Điều 49, 50 Nghị định 167/2013):

+ Gây thương tích cho thành viên gia đình bằng các công cụ, phương tiện hoặc các vật khác.

+ Vì hành vi bạo lực gia đình, mà không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được cấp cứu kịp thời hoặc không chăm sóc nạn nhân trong thời gian nạn nhân điều trị chấn thương trừ trường hợp nạn nhân từ chối;

+ Có hành vi đối xử tồi tệ với người trong gia đình như bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân cũng sẽ bị phạt theo quy định.

Chồng ngăn cản vợ về quê ăn Tết có thể bị phạt đến 10 triệu đồng - Ảnh 2

+ Không chăm sóc phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ… trong gia đình.

- Với hành vi như lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình sẽ bị phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng (trước đây theo Điều 51 Nghị định 167/2013 chỉ phạt 500.000 - 01 triệu đồng)

- Với một trong những hành vi dưới đây sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 05 - 01 triệu đồng:

+ Không cho người trong gia đình thực hiện quyền làm việc;

+ Cấm các thành viên trong gia đình tham gia các hoạt động xã hội hợp pháp, lành mạnh cũng bị phạt từ 500 đến 1 triệu đồng. (Trước đây theo Điều 52 Nghị định 167/2013 chỉ phạt 100.000 - 300.000 đồng)

Chồng ngăn cản vợ về quê ăn Tết có thể bị phạt đến 10 triệu đồng - Ảnh 3

Như vậy, liên quan đến bạo lực gia đình mức phạt hành chính theo quy định mới đã tăng đáng kể, thậm chí nhiều vi phạm mức phạt đã tăng lên gấp 10 lần.

Từ năm 2022, con cái bỏ mặc, không chăm sóc cha mẹ già sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng Từ năm 2022, sử dụng pháo, thuốc pháo trái phép có thể bị phạt tới 10 triệu đồng Lấy hết tiền mừng tuổi của con, cha mẹ có thể sẽ bị phạt tới 30 triệu đồng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp