Thi được 9,3 điểm nhưng mẹ vẫn muốn xin kế phạt con, nhận ngay 1 bình luận siêu "cay" đọc mà thấm thía

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 13/07/2021 18:02 (GMT +7)
Một bà mẹ làm MXH dậy sóng khi đăng đàn xin kế phạt con vì đi thi chỉ được có mỗi... 9,3 điểm.

Điểm số khi thi cử của con cái luôn là điều khiến nhiều bậc phụ quan tâm, lo lắng. Trong đó với không ít người, điểm thi như là thước đo của sự thành công, hoặc còn là thứ để khẳng định con mình có cố gắng, nỗ lực khi đi học hay không. Thậm chí, không ít phụ huynh còn bị ám ảnh việc này đến mức vô hình chung đã gây áp lực cho con, mà không ngờ rằng điều này khiến những đứa trẻ rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi khi nghĩ về việc học, việc thi cử.

Như mới đây, khi con thi được 9.3 điểm nhưng đây vẫn là điểm số không mong muốn, nên một bà mẹ đã đăng lên mạng và hỏi cách phạt con. Cụ thể, người mẹ này viết: "Con tui được có 9,3 điểm, tui rất thất vọng về nó, tui nên phạt nó như thế nào đây?".

Thi được 9,3 điểm nhưng mẹ vẫn muốn xin kế phạt con, nhận ngay 1 bình luận siêu 'cay' đọc mà thấm thía - Ảnh chụp màn hình
Thi được 9,3 điểm nhưng mẹ vẫn muốn xin kế phạt con, nhận ngay 1 bình luận siêu "cay" đọc mà thấm thía - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã được chia sẻ rất nhanh chóng ở nhiều các trang mạng xã hội, thu hút đông đảo sự bình luận từ cư dân mạng. Trong đó đa phần các bình luận đều thể hiện sự chê trách cách hành xử tiêu cực của bà mẹ. Đặc biệt, có 1 bình luận tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng sâu cay đã nhận được nhiều lượt đồng tình. Nội dung của bình luận đó như sau: "Có phụ huynh như chị là sự trừng phạt của nó rồi".

Theo đó, nhiều người bày tỏ quan điểm rằng, việc học của con trẻ luôn cần sự đồng hành của cả bố mẹ. Nếu như gây áp lực quá lớn cho con, ép buộc con học thái quá dễ dẫn đến tâm lý phản kháng, phản ứng tiêu cực từ đứa trẻ. Thậm chí, có người còn nêu ra không ít các trường hợp đau lòng đã xảy ra như "động tay động chân" với cả bố mẹ và nguyên nhân là do phụ huynh đã ép buộc con cái học hành quá mức.

Nhiều học sinh cảm thấy áp lực vì chuyện thi cử, học hành - Ảnh minh họa
Nhiều học sinh cảm thấy áp lực vì chuyện thi cử, học hành - Ảnh minh họa

Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, nếu con thi bị điểm thấp phụ huynh thay vì mắng chửi, xử phạt thì nên động viên con cái học tốt hơn. Huống chi là điểm cao chót vót như trong câu chuyện của bà mẹ nêu trên thì hiển nhiên nên khuyến khích, khen thưởng đúng mực thay vì than thở trách móc con như vậy. Bên cạnh đó, cũng có luận cho rằng, người mẹ này đang đăng status câu like, hoặc đây chính là cách "khoe khéo" điểm số, sự giỏi giang của con cái mình. Nhưng dù ở trường hợp nào cũng cư dân mạng đều cho rằng, người này làm như vậy là hoàn toàn phản giáo dục.

Như mới đây có trường hợp người mẹ đã bắt con gái phải quỳ ở sân trường chỉ vì thi trượt cấp 3, đã nhận được vô vàn chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Bài thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 được chấm như thế nào? Thi tốt nghiệp đợt 1 THPT 2021, thí sinh phải dừng giữa chừng do dịch Covid19 có được bảo lưu bài đã thi? Vụ chụp ảnh đề Toán gửi ra ngoài nhờ người thân làm: 1 thí sinh bị đình chỉ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp