Thủ tướng yêu cầu các địa phương không được ra quy định gây khó cho người dân về quê ăn Tết Nhâm Dần
Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ, các địa phương trên cả nước không đặt ra những quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, của Chính phủ.

Công điện số 64/CĐ-TTg mới được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ngày 19/1. Theo đó, công điện này nêu rõ về việc các địa phương trên cả nước cần đẩy nhanh hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19; đồng thời yêu cầu trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 các cơ quan chức năng cùng như người dân phải bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Đáng chú ý, trong Công điện này lãnh đạo Chính phủ nêu rõ, các địa phương trên cả nước không đặt ra những quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, của Chính phủ, đồng thời cũng không đặt ra những quy định phòng dịch gây khó khăn không cần thiết cho người dân, nhất là dịp người dân về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
>>> Xem thêm: Trẻ em đi máy bay không phải xét nghiệm Covid-19 nếu phụ huynh đã an toàn
Bên cạnh đó, về việc áp dụng các biện pháp y tế, hành chính như xét nghiệm, cách ly... liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, đi lại của người dân, Chính phủ cũng yêu cầu các tỉnh, thành thực hiện nghiêm Nghị quyết về thích ứng an toàn Covid-19 mà Chính phủ đã ban hành cũng như thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong đó các biện pháp chống dịch Covid-19 phải đảm bảo khoa học và thống nhất.
Các quy định về phòng chống dịch, cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa trong việc vận động người dân, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm túc, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt dịp Tết và trở lại nơi làm việc.
Bên cạnh đó, về việc tiêm vaccine mũi thứ ba cho người từ 18 tuổi; mũi hai cho trẻ 12-17 tuổi, Chính phủ cũng đề nghị các địa phương trên cả nước cần tiếp tục triển khai "thần tốc", "thần tốc hơn nữa". Bộ Y tế cũng được Chính phủ yêu cầu cần đưa ra dự báo tình hình dịch bệnh, cũng như tham khảo kinh nghiệm thế giới và khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), để có được những hướng dẫn kịp thời về các biện pháp chống dịch phù hợp với thực tiễn; đồng thời để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng đã đề ra, Bộ Y tế cần phân bổ đủ vaccine cho các địa phương.
Bài viết do thành viên 2ĐẸP chia sẻ theo Quy chế MXH GP 267/GP-BTTTT. Thông tin mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn bác sĩ/da liễu. Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa.
Bài viết liên quan

TÓM TẮT TOÀN BỘ SỰ VIỆC CHÂU BÙI BỊ QUAY LÉN
26/6/2024

HẰNG DU MỤC - KHI PHỤ NỮ GIỎI GIANG VẪN LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIA ĐÌNH
25/6/2024

PHẠM NHƯ PHƯƠNG LẠI TIẾP TỤC GÂY BỨC XÚC KHI CHIA SẺ NHỮNG BỨC TRANH PHẢN CẢM, THIẾU TÔN TRỌNG
23/6/2024

LIỆU LÂM MINH CÓ THA THỨ VÀ QUAY VỀ VỚI GIA ĐÌNH ĐÃ TỪNG "TƯƠNG TÁC” VỚI MÌNH KHI ĐANG MANG THAI?
18/6/2024

“F4 VIỆT NAM” TAN RÃ, CHUẨN BỊ CHÀO ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI LÀ 16 TYPH?
12/6/2024
← Bài trước
TP.HCM lắp bảng thông báo xe chạy quá tốc độ tại 8 điểm
Bài tiếp →
6 lưu ý quan trọng trước khi ra sân bay hành khách cần nắm rõ, tránh bị lỡ chuyến trong dịp Tết 2022