Thủ tướng yêu cầu dừng đón chuyến bay từ quốc gia có biến thể Covid-19

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 05/01/2021 21:13 (GMT +7)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra công điện yêu cầu tạm dừng tổ chức chuyến bay về Việt Nam từ quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể Covid-19 mới.

Trước tình trạng dịch diễn biến phức tạp, chiều ngày 5/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra công điện yêu cầu tạm dừng tổ chức chuyến bay từ quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể Covid-19 mới về Việt Nam, trước hết từ Anh, Nam Phi để tăng cường phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ, ban ngành liên quan để xác định cụ thể những nước sẽ áp dụng biện pháp này.

TP Hạ Long phong tỏa khách sạn Victory Hạ Long (phường Bãi Cháy), nơi ở gia đình du học sinh dương tính với nCoV sau khi hết thời gian cách ly, ngày 5/1. Ảnh: vnexpress.net
TP Hạ Long phong tỏa khách sạn Victory Hạ Long (phường Bãi Cháy), nơi ở gia đình du học sinh dương tính với nCoV sau khi hết thời gian cách ly, ngày 5/1. Ảnh: vnexpress.net

Bên cạnh đó, công điện cũng chỉ rõ, Bộ Ngoại giao cần phải rà soát các trường hợp công dân ở nước ngoài có nguyện vọng về nước để phải bảo đảm đúng đối tượng thuộc diện được về nước.

Bộ Quốc phòng cần tăng cường phối hợp với Bộ Công an và ban ngành liên quan để tăng cường quản lý biên giới, nhằm ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, cũng như quản lý người cách ly đủ 14 ngày và đủ thời gian theo dõi y tế sau cách ly tập trung, không để lây lan dịch bệnh.

Cũng trong hôm nay, thường trực Ban Bí thư đã có điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điện đã yêu cầu các cơ quan chức năng, ban ngành quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bộ đội Biên phòng làm nhiệm vụ tại chốt chống dịch của đồn Pò Hèn, Quảng Ninh hồi tháng 3. Ảnh: vnexpress.net
Bộ đội Biên phòng làm nhiệm vụ tại chốt chống dịch của đồn Pò Hèn, Quảng Ninh hồi tháng 3. Ảnh: vnexpress.net

Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang, không thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Chỉ thị của Thủ tướng cũng đã chỉ rõ, trên thế giới tình hình dịch Covid-19 đang lây lan với tốc độ nhanh, mỗi ngày ghi nhận thêm khoảng 600.000 ca mắc mới và khoảng 6.000 người tử vong, nhất là đã xuất hiện chủng biến thể nCoV mới tại 38 quốc gia.

Do vậy, tại Việt Nam nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan vẫn rất cao, nhất là người nhập cảnh từ các nước dịch bệnh đang bùng phát .... hơn nữa cộng đồng vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ là, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Chính vì thế toàn dân cần nghiêm túc thực hiện các công tác phòng chống, ngăn ngừa sự lây lan của virus này để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như toàn xã hội.

Bộ Y tế đề nghị Chính phủ dừng chuyến bay từ quốc gia có biến thể nCoV TP.HCM: Phong tỏa một chung cư liên quan đến ca mới dương tính với nCoV Vĩnh Long phát hiện nam hành khách nhập cảnh trái phép từ Campuchia về dương tính với nCoV
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp