Vĩnh Long phát hiện nam hành khách nhập cảnh trái phép từ Campuchia về dương tính với nCoV

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 26/12/2020 17:10 (GMT +7)
Điều đáng lo ngại hiện nay, từ ngày bệnh nhân nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến khi về tới nhà, bệnh nhân tiếp xúc rất nhiều người.
Hashtag #Bệnh nhân 1440 #NEWS #Nóng trên MXH

Sáng nay 26/12, sở Y tế Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phát hiện 1 trường hợp dương tính với nCoV nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào hôm 24/12 và hiện đã đưa đi cách ly tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Theo báo cáo của sở Y tế Vĩnh Long, bệnh nhân tên Lê Thức T., sinh năm 1988, trú tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít. Qua điều tra dịch tễ đã phát hiện, vào ngày 24/12, T. nhập cảnh trái phép tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Nơi cách ly của bệnh nhân T.
Nơi cách ly của bệnh nhân T.

Sau đó T. về TP.HCM cùng 1 tài xế và đi Vĩnh Long cùng 5 người nữa trên 1 xe khách nhưng tất cả đều không rõ biển số xe cũng như tên của những người ngồi cùng.

Trên đường đi, cả đoàn có ghé trạm dừng chân Minh Phát ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Khi đến thành phố Vĩnh Long, T. đã bắt xe ôm về nhà ở xã Nhơn Phú nhưng cũng không rõ tên xe ôm.

Khi về đến nhà, bệnh nhân đã được các các bộ y tế và cơ quan chức năng đến làm việc cũng như lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 25/12, Viện Pasteur TP.HCM thông báo bệnh nhân dương tính với nCoV.

Liên quan đến ca bệnh này, Sở Y tế Vĩnh Long cho biết điều đáng lo là bệnh nhân từ khi nhập cảnh đến khi phát hiện dương tính với nCoV đã tiếp xúc với rất nhiều người nhưng đều không biết tên cũng như địa chỉ ở.

Hiện qua điều tra dịch tễ, tỉnh Vĩnh Long mới xác định được 7 trường hợp F1 là gia đình bệnh nhân, công an xã Nhơn Phú và các cán bộ y tế địa phương đến làm việc với bệnh nhân vào ngày 24/12. Hiện 7 người này đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Do đó tỉnh Vĩnh Long hiện đã thông báo đến ngành y tế các tỉnh Tây Ninh, TP.HCM và Tiền Giang cùng các cơ quan chức năng phối hợp để tiến hành điều tra truy vết những người từng tiếp xúc với bệnh nhân trên.

Nhật Bản phát hiện 5 ca nhiễm biến thể virus Covid-19 mới từ Anh Nhật Bản: Hai mẹ con chết đói vì Covid-19 giữa trung tâm thành phố Osaka Nam Cực đã có những ca mắc Covid-19 đầu tiên
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp