Nguyệt thực sắp xảy ra vào ngày 30/11

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ bảy, 28/11/2020 22:55 (GMT +7)
Tin vui cho các tín đồ yêu thiên văn: Ngày 30/11 này, Việt Nam có thể sẽ xuất hiện hiện tượng trăng tròn và nguyệt thực nửa tối.

Hội Thiên văn Nghiệp dư Hà Nội HAS cho biết, theo lịch sự kiện thiên văn năm 2020, vào ngày 30/11 sắp tới Việt Nam có khả năng sẽ đón nhận hai hiện tượng trong ngày là trăng tròn và nguyệt thực nửa tối.

Chuẩn bị chiêm ngưỡng 2 hiện tượng thiên văn thú vị vào ngày 30.11 này.
Chuẩn bị chiêm ngưỡng 2 hiện tượng thiên văn thú vị vào ngày 30.11 này.

Cụ thể, vào 16h32 ngày 30/11, dự kiến mặt trăng và mặt trời sẽ nằm ở hai phía đối diện nhau khi nhìn từ trái đất và mặt hướng về phía trái đất của mặt trăng sẽ được chiếu sáng hoàn toàn. Hiện tượng này được gọi là trăng tròn, hay còn gọi là Frosty Moon và Hunter’s Moon.

Bên cạnh đó, nguyệt thực nửa tối dự kiến sẽ bắt đầu vào 14h32. Đây là lúc Mặt Trăng đi qua bóng tối một phần của Trái đất. Lúc này, Mặt Trăng sẽ tối sẫm lại một chút nhưng không tối hoàn toàn. Hiện tượng nguyệt thực dự đoán sẽ xuất hiện tại các khu vực Bắc Mỹ, Thái Bình Dương và Đông Bắc Á, bao gồm cả Nhật Bản. 

Với thời điểm trên thì không thể quan sát nguyệt thực nửa tối ở Việt Nam. Tuy nhiên, từ 17h30 đến 18h53, người dân Việt Nam hoàn toàn có thể quan sát được hiện tượng này. 

TPHCM: Phát hiện kho chứa vũ khí trái phép với hơn 1000 thanh đao Đội trưởng CLB Sông Lam Nghệ An làm đám cưới với hotgirl xinh đẹp TP.HCM: Cháy bãi xe lớn, nhiều phương tiện bị thiêu rụi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp