NASA đặt hàng Nokia xây dựng mạng di động trên mặt trăng

IG Đăng lúc: Thứ năm, 22/10/2020 11:18 (GMT +7)
Với việc triển khai mạng di động trên mặt trăng, NASA đang có kế hoạch đưa người quay trở lại đây vào năm 2024 và trú ngụ trên đó lâu dài.

Nokia cho biết, hãng được NASA chọn hợp tác để xây dựng và triển khai mạng di động đầu tiên trên mặt trăng với khoản trợ giá là 14.1 triệu USD. Hệ thống này sẽ được xây dựng trên bề mặt mặt trăng vào cuối năm 2022.

Theo Nokia, việc triển khai hệ thống liên lạc LTE/4G đầu tiên trong không gian sẽ cực kỳ quan trọng đối với chương trình Artemis của NASA, nhằm thiết lập sự hiện diện bền vững của con người trên mặt trăng vào năm 2030.

Nokia đã được NASA lựa chọn để xây dựng mạng di động đầu tiên trên mặt trăng.
Nokia đã được NASA lựa chọn để xây dựng mạng di động đầu tiên trên mặt trăng.

Mạng di động trên Mặt Trăng sẽ được thiết kế đặc biệt để chịu được các điều kiện khắc nghiệt, như nhiệt độ, bức xạ và chân không của không gian. Bên cạnh đó, hệ thống còn phải đảm bảo hoạt động tốt trong quá trình  tên lửa hay tàu vũ trụ phóng và hạ cánh làm rung bề mặt Mặt Trăng.

Diễn viên hài John Oliver của Mỹ nói với CNN rằng rằng, mạng 4G có thể hoạt động tốt hơn trên Mặt Trăng so với ở Trái Đất bởi trên đó không có cây cối, tòa nhà hoặc sóng truyền hình cản trở tín hiệu. 

Khác với mạng 4G trên Trái Đất được hỗ trợ bởi các tháp phát sóng khổng lồ, công nghệ 4G mà Nokia thiết kế có kích thước nhỏ, dễ dàng vận chuyển lên mặt trăng. Công nghệ mạng di động kích thước nhỏ này cũng đang được triển khai cho các mạng 5G trên trái đất.

Nokia sẽ hợp tác với Intuitive Machines, một công ty thiết kế tàu vũ trụ tư nhân có trụ sở tại Texas, Mỹ để đưa thiết bị lên mặt trăng trên tàu chở hàng vũ trụ của công ty này. Bên cạnh đó, hệ thống mạng lưới của Nokia sẽ thiết lập cấu hình liên lạc 4G/LTE trên mặt trăng, sau đó, hệ thống sẽ tự nâng cấp và chuyển sang công nghệ mạng 5G. 

Mạng lưới này sẽ cung cấp cho các phi hành gia khả năng liên lạc thoại và video độ nét cao, đồng thời cho phép giao tiếp từ xa, trao đổi dữ liệu sinh trắc học, cũng như triển khai và điều khiển từ xa các tàu thám hiểm mặt trăng, tàu đổ bộ và các thiết bị robot khác.

Chó mẹ tha con chạy lũ buồn bã vì chỉ cứu được 1 con, 3 con lũ đã cuốn trôi Cụ bà 93 tuổi bê thùng mì đi quyên góp khi thấy xe chở hàng vào miền Trung Nữ sinh 20 tuổi liều mình đi "hiến" trứng để đủ tiền mua iPhone 12 Tỉnh Quảng Bình khuyến cáo các tổ chức từ thiện
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp