Đỗ Mạnh Cường là ai? Tiểu sử nhà thiết kế tài năng nhưng cũng không ít lần "vạ miệng"

Lâm Nguyễn Đăng lúc: Thứ tư, 04/08/2021 11:32 (GMT +7)
Từng phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, Đỗ Mạnh Cường vẫn không ngừng cố gắng để rồi đạt được sự thăng hoa trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp thời trang.
Hashtag #Fashionista người Việt #Chuyện đó đây #BEAUTORY #Thời trang

1. Đỗ Mạnh Cường là ai?

Đỗ Mạnh Cường hiện đang là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất Việt Nam. Không chỉ là tên tuổi được săn đón nhiệt tình ở các show diễn thời trang, Đỗ Mạnh Cường còn là nhà thiết kế được nhiều nghệ sĩ hàng đầu tin tưởng.

Đỗ Mạnh Cường là một trong những nhà thiết kế đình đám nhất nhì giới thời trang Việt Nam
Đỗ Mạnh Cường là một trong những nhà thiết kế đình đám nhất nhì giới thời trang Việt Nam

2. Tiểu sử của Đỗ Mạnh Cường

2.1. Tên thật của Đỗ Mạnh Cường là gì?

Đỗ Mạnh Cường là tên thật của nhà thiết kế tài năng này.

2.2. Đỗ Mạnh Cường sinh năm bao nhiêu?

Anh sinh ngày 24/12/1981 (hiện tại 40 tuổi).

2.3. Quê của Đỗ Mạnh Cường ở đâu?

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường sinh ra tại Hà Nội.

3. Sự nghiệp của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường

3.1. Duyên số của Đỗ Mạnh Cường với ngành thời trang

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Đỗ Mạnh Cường đã thi vào ngành báo chí nhưng lại không may mắn khi trượt nhiều lần. Năm 21 tuổi, anh quyết định chuyển hướng sang ngành mỹ thuật, thi vào Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Sang năm thứ hai Đại học, Đỗ Mạnh Cường xin mẹ cho sang Pháp học về thiết kế thời trang. Lúc bấy giờ, nhiều người thân, hàng xóm láng giềng đều cho rằng Đỗ Mạnh Cường sang Pháp học sẽ chỉ tốn tiền và tốn thời gian, tuy nhiên mẹ của anh vẫn tôn trọng quyết định của con trai mình và đồng ý để anh sang Pháp học.

Vốn không phải là người đam mê thời trang từ bé, lúc đầu Đỗ Mạnh Cường cảm thấy thời trang là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ và phù phiếm. Nhưng càng tiếp xúc với nó, anh càng thấy yêu nó, coi thời trang là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Trong suốt 7 năm ở nước Pháp, Đỗ Mạnh Cường đã dành phần lớn thời gian để chăm chỉ học hành, cố gắng nghĩ ra nhiều thiết kế mới lạ. Đó cũng là lý do anh không có quá nhiều bạn bè ở nơi xứ người.

Đỗ Mạnh Cường là ai? Tiểu sử nhà thiết kế tài năng nhưng cũng không ít lần 'vạ miệng'  - Ảnh 2

Những nỗ lực của anh cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Vào ngày thi tốt nghiệp của trường Chambre Syndicale De La Couture Parisienne, Đỗ Mạnh Cường đã vinh dự nằm trong top 20 sinh viên có điểm cao nhất nhờ BST "Trophees Saint Roch" được biểu diễn ở bảo tàng Louvre. Sau đó, anh may mắn được thương hiệu Dior nhận làm thực tập sinh trong vòng 1 năm.

3.2. Sự khác biệt trong phong cách thời trang của Đỗ Mạnh Cường

Dù nhận được nhiều lời mời làm việc tại Pháp, nhưng Đỗ Mạnh Cường vẫn quyết định trở lại Việt Nam lập nghiệp. Năm 2007, anh ra mắt công chúng với BST “Cô đơn” tại Đẹp Fashion Show. BST đó đã gây tiếng vang lớn, bởi 45 thiết kế chỉ sử dụng duy nhất màu đen, nhằm thể hiện sự cô đơn đằng sau những ánh hào quang của người nghệ sĩ.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tiếp tục thể hiện cá tính riêng đầy dữ dội và gai góc qua các BST "Nạn nhân thời trang" (2008) và "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" (2009). Sự táo bạo trong tư duy của Đỗ Mạnh Cường khiến nhiều người thuộc giới chuyên môn cảm thấy thích thú, nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều tranh cãi dư luận.

Dù nhận được nhiều phản ứng trái chiều, song Đỗ Mạnh Cường lại lấy đó làm động lực cho bản thân. Anh không ngại đi ngược lại với đám đông, dũng cảm theo đuổi lý tưởng của riêng bản thân mình. 

BST 'The Muse' (2012)
BST "The Muse" (2012)

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cũng được lựa chọn làm giám khảo cho nhiều chương trình thiết kế thời trang như Vietnam’s Next Top Model, Project Runway Viet Nam.

Hàng năm, những BST thời trang của Đỗ Mạnh Cường luôn được báo chí và công chúng quan tâm. Những ngôi sao lớn như Tăng Thanh Hà, Diễm My, Hoa hậu Thu Thảo, Mỹ Linh,... vẫn luôn là các khách hàng trung thành của nhà thiết kế này.

Sàn diễn BST 'The Twins' (2014) của Đỗ Mạnh Cường
Sàn diễn BST "The Twins" (2014) của Đỗ Mạnh Cường
Đỗ Mạnh Cường là ai? Tiểu sử nhà thiết kế tài năng nhưng cũng không ít lần 'vạ miệng'  - Ảnh 5
Mặc cho nhiều ý kiến tiêu cực, Đỗ Mạnh Cường vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê và gặt hái được nhiều thành công khiến cho công chúng phải ngưỡng mộ
Mặc cho nhiều ý kiến tiêu cực, Đỗ Mạnh Cường vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê và gặt hái được nhiều thành công khiến cho công chúng phải ngưỡng mộ

3.3. Các thương hiệu thời trang của Đỗ Mạnh Cường

Khi mới về Việt Nam vào năm 2007, Đỗ Mạnh Cường đã thành lập thương hiệu thời trang “DMC by Đỗ Mạnh Cường”. Thương hiệu này được biết tới với những thiết kế thanh lịch, sang trọng, hướng tới đối tượng là các nghệ sĩ, doanh nhân, những người có thu nhập cao trong xã hội.

Năm 2020, Đỗ Mạnh Cường tiếp tục cho ra mắt thương hiệu SIXDO với các sản phẩm có giá thành tầm trung, phù hợp với tất cả mọi người.

Đỗ Mạnh Cường là ai? Tiểu sử nhà thiết kế tài năng nhưng cũng không ít lần 'vạ miệng'  - Ảnh 7

4. Chuyện đời tư của Đỗ Mạnh Cường

4.1. Những lần vạ miệng của Đỗ Mạnh Cường

Trong suốt sự nghiệp của mình, Đỗ Mạnh Cường đã nhiều lần có những phát ngôn bị chỉ trích. Năm 2012, Đỗ Mạnh Cường đã có cuộc khẩu chiến với siêu mẫu Dương Yến Ngọc sau khi cô chê Xuân Lan trong chương trình Vietnam Next Top Model. Ngay cả khi Yến Ngọc đã nhận thua thì Đỗ Mạnh Cường vẫn tiếp tục chỉ trích cô. Điều này khiến nhiều khán giả cho rằng nhà thiết kế 8x quá chua ngoa khi đôi co mãi với phụ nữ. 

Cũng trong năm 2012, Đỗ Mạnh Cường cũng trách móc Hà Anh bởi cô lên tiếng khẳng định rằng Hoàng Thùy và Tuyết Lan không tham gia New York Fashion Show như báo chí đưa tin mà chỉ tham gia một hoạt động diễn ra song song với nó mang tên Couture Fashion Week. Đỗ Mạnh Cường nhanh chóng lên tiếng trách móc Hà Anh, ban đầu chỉ là những lời bóng gió, về sau anh nói thẳng: "Không phải ngu mà là xấu tính, cô ta cố tình nói sai để mọi người thấy rằng nhờ cô ta và Huy Võ nên chỉ có mình Huyền Trang mới được diễn show và cố gắng vùi dập hai cô gái chẳng làm gì sai trái cả". Hà Anh cũng đáp lại bằng việc phủ nhận tất cả những cáo buộc trên trang Facebook cá nhân của mình.

Đỗ Mạnh Cường từng có cuộc khẩu chiến với siêu mẫu Hà Anh
Đỗ Mạnh Cường từng có cuộc khẩu chiến với siêu mẫu Hà Anh
Hà Anh tỏ ra không mấy mặn mà với các cáo buộc
Hà Anh tỏ ra không mấy mặn mà với các cáo buộc

Không những vậy, nhiều người còn cho rằng Đỗ Mạnh Cường tự tin thái quá khi tự nhận mình là "ông hoàng" của làng thời trang Việt, có thu nhập hàng năm ngang ngửa John Galliano - cựu giám đốc sáng tạo của nhà mốt nước Pháp Dio, cũng là người được mệnh danh là hoàng tử của làng thiết kế.

Sau khi dư luận chưa hết xôn xao về những phát ngôn này của Đỗ Mạnh Cường thì nhà thiết kế lại tiếp tục xỉa xói nhiều đàn em khác: “Anh cũng ảnh hưởng rất nhiều từ những xu hướng chung trên thế giới, nhưng anh có thể tìm ra con đường riêng của mình. Các em cũng nên vậy, tìm ra con đường của mình chứ đừng để làm cái gì xong người ra cũng đều nói của Đỗ Mạnh Cường là các em thất bại rồi. Anh chỉ nói lần này thôi, lần sau anh sẽ chỉ tên từng nhà thiết kế mà nói thẳng đấy...". Nhiều người tỏ ra ngán ngẩm với sự tự tin của Đỗ Mạnh Cường, bởi chính anh cũng không ít lần vướng vào nghi án đạo nhái các mẫu thiết kế nước ngoài.

Đỗ Mạnh Cường cũng có mối quan hệ căng thẳng với Ngọc Trinh, bởi anh từng đá xéo người đẹp dùng đồ fake. Ngọc Trinh cũng đáp trả rằng Đỗ Mạnh Cường nhiều chuyện và ám chỉ rằng anh cũng từng đi đạo nhái.

Mới đây nhất, Đỗ Mạnh Cường lại tiếp tục gây tranh cãi khi chê bai Đô Mỹ Trúc - nạn nhân trong bê bối Ngô Diệc Phàm là hư hỏng và dễ dãi. Đa số công chúng cho rằng nhà thiết kế chưa tìm hiểu rõ sự việc mà đã chỉ trích nạn nhân. Một số người thậm chí còn bình luận rằng sẽ bỏ follow Đỗ Mạnh Cường nhưng dường như anh chẳng hề quan tâm.

Quan điểm về bê bối của Ngô Diệc Phàm khiến Đỗ Mạnh Cường bị chỉ trích dữ dội
Quan điểm về bê bối của Ngô Diệc Phàm khiến Đỗ Mạnh Cường bị chỉ trích dữ dội

4.2. Tình bạn tri kỷ của Đỗ Mạnh Cường và doanh nhân Huy Cận

Một thời gian ngắn sau khi Đỗ Mạnh Cường ra mắt công chúng, doanh nhân Huy Cận đã cảm thấy thích thú với lối đi đầy dũng cảm của nhà thiết kế này. Cùng chung những quan điểm về thời trang, họ nói chuyện và nhanh chóng kết bạn với nhau.

Đỗ Mạnh Cường là ai? Tiểu sử nhà thiết kế tài năng nhưng cũng không ít lần 'vạ miệng'  - Ảnh 11

Hơn 10 năm trôi qua, cả hai người vẫn gắn kết trong cả tình bạn lẫn công việc. Doanh nhân Huy Cận chính là người đồng hành cùng nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường trong việc thành lập các thương hiệu thời trang của anh, cũng như giúp đỡ Đỗ Mạnh Cường trong việc nuôi dạy con cái.

Đỗ Mạnh Cường và doanh nhân Huy Cận có mối quan hệ vô cùng thân thiết
Đỗ Mạnh Cường và doanh nhân Huy Cận có mối quan hệ vô cùng thân thiết

4.3. NTK Đỗ Mạnh Cường là ông bố đông con nhất nhì showbiz Việt 

Không chỉ là một nhà thiết kế tài năng, Đỗ Mạnh Cường còn là người có trái tim vô cùng nhân hậu. Tính tới hiện tại, anh có tới 8 đứa con. Tất cả các bé đều có hoàn cảnh đáng thương và được NTK Đỗ Mạnh Cường quyết nhận con nuôi. Anh muốn đem tới cho các bé một cuộc sống đủ đầy, giúp những đứa trẻ cảm nhận được tình thương yêu. Những khoảnh khắc Đỗ Mạnh Cường con của anh thường được anh chia sẻ trên các trang mạng xã hội và nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng. 

Đỗ Mạnh Cường là ai? Tiểu sử nhà thiết kế tài năng nhưng cũng không ít lần 'vạ miệng'  - Ảnh 13
Mới đây nhất vào tháng 3/2021, Đỗ Mạnh Cường đã nhận nuôi đứa con thứ 8
Mới đây nhất vào tháng 3/2021, Đỗ Mạnh Cường đã nhận nuôi đứa con thứ 8
4 thiết kế giày lười phải có trong tủ đồ của phái đẹp Phoebe Philo và những thiết kế đã thay đổi Céline Gặp gỡ Xuân Thu Nguyễn - Nhà thiết kế Haute Couture gốc Việt đầu tiên
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp