Ngất ngây với BST đồ len đan móc của nhà vô địch nhảy cầu Olympic Tom Daley

Lu Ân Đăng lúc: Thứ ba, 10/08/2021 15:49 (GMT +7)
Ngoài việc trở thành nhà vô địch nhảy cầu tại Olympic Tokyo 2020, Tom Daley còn là "thỏi nam châm" thu hút truyền thông với sở thích đan móc trong lúc thi đấu.
Hashtag #Olympic #DIY #BEAUTORY #Thời trang

Tom Daley là ai?

Tom Daley tên thật là Thomas Robert Daley, một vận động viên nhảy cầu người Anh nhưng đồng thời cũng là một youtuber có hơn 1 triệu lượt đăng ký. Năm 2009, Tom Daley xuất sắc nhận giải vô địch FINA thế giới khi chỉ mới 15 tuổi. Đại diện cho Anh Quốc tham gia Olympic 2020 tại Tokyo, Nhật Bản, Tom Daley mang về huy chương vàng cho hạng mục nhảy đôi ván cứng 10m và huy chương đồng cho ván cứng đơn 10m. Cuộc sống đời thường của Tom Daley được nhiều người chú ý khi anh chàng công khai mình thuộc cộng đồng LGBT+ và đã kết hôn với đạo diễn nổi tiếng Dustin Lance Black. Gia đình ba người hiện đang rất hạnh phúc cùng cậu con trai kháu khỉnh Robert.

Tom Daley cao 1m77, được nhiều người mệnh danh là “nam thần nhảy cầu” bởi gương mặt điển trai và body sáu múi của anh chàng.
Tom Daley cao 1m77, được nhiều người mệnh danh là “nam thần nhảy cầu” bởi gương mặt điển trai và body sáu múi của anh chàng.

Sở thích đan len của tuyển thủ nhảy cầu nước Anh

Gần đây, hình ảnh Tom Daley trên khán đài Thế vận hội Olympic 2020 say sưa đan len được nhiều người chú ý. Chia sẻ về sở thích này, vận động viên người Anh cho biết đan, móc hay tất cả mọi thứ liên quan đến kim chỉ khiến anh cảm thấy thoải mái mỗi khi luyện tập và giải tỏa căng thẳng khi thi đấu.

Hình ảnh Tom Daley đan len trên khán đài khi các đồng đội thi đấu nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa phần ai cũng cho rằng Tom Daley trông đáng yêu, lạc quan giữa bầu không khí tranh tài căng thẳng.
Hình ảnh Tom Daley đan len trên khán đài khi các đồng đội thi đấu nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa phần ai cũng cho rằng Tom Daley trông đáng yêu, lạc quan giữa bầu không khí tranh tài căng thẳng.

Tuy nhiên cũng có một số người phản đối việc làm của nam tuyển thủ tại Thế vận hội 2020. Họ cho rằng làm việc riêng trong lúc người khác đang thi đấu là thể hiện thái độ không tôn trọng.

Dù vậy, hình ảnh nam tuyển thủ cặm cụi đan len luôn là hình ảnh yêu thích của ống kính truyền thông. Mỗi ngày, Tom đều cho ra đời một sản phẩm thời trang “handmade” ngay trên khán đài của nhà thi đấu.
Dù vậy, hình ảnh nam tuyển thủ cặm cụi đan len luôn là hình ảnh yêu thích của ống kính truyền thông. Mỗi ngày, Tom đều cho ra đời một sản phẩm thời trang “handmade” ngay trên khán đài của nhà thi đấu.

Bộ sưu tập (BST) đồ len đan móc của Tom Daley

Không chỉ là phương pháp giải tỏa căng thẳng khi thi đấu, đan len trở thành sở thích và niềm đam mê của vận động viên 24 tuổi. Tom còn lập hẳn một trang Instagram có tên @madewithlovebytomdaley - nơi anh chàng đăng tải toàn bộ các sản phẩm đan móc của mình.

Tom Daley có màn khoe tài năng đan len với chiếc áo logo Olympic trong phom dáng yukata truyền thống của Nhật Bản.
Tom Daley có màn khoe tài năng đan len với chiếc áo logo Olympic trong phom dáng yukata truyền thống của Nhật Bản.

Phần lớn các tác phẩm đan móc của Tom Daley đều là những chiếc áo. Anh chàng chuộng các thiết kế sweater nhiều màu, tạo sự ấn tượng.

Ngoài ra Tom còn thử nghiệm với cardigan, gile và một số thiết kế đặc sắc. Ngoài anh chàng thì “người mẫu” thường trực cho các sản phẩm này còn có chồng Dustin và con trai.
Ngoài ra Tom còn thử nghiệm với cardigan, gile và một số thiết kế đặc sắc. Ngoài anh chàng thì “người mẫu” thường trực cho các sản phẩm này còn có chồng Dustin và con trai.
Anh chàng cũng thỉnh thoảng đan tặng cho bạn bè hay thú cưng của mình.
Anh chàng cũng thỉnh thoảng đan tặng cho bạn bè hay thú cưng của mình.
Không dừng lại ở quần áo, Tom Daley còn thể hiện kỹ năng đan móc thượng thừa khi thử nghiệm với một số phụ kiện bằng len khá độc đáo như đệm ghế sofa, thú nhồi bông, búp bê.
Không dừng lại ở quần áo, Tom Daley còn thể hiện kỹ năng đan móc thượng thừa khi thử nghiệm với một số phụ kiện bằng len khá độc đáo như đệm ghế sofa, thú nhồi bông, búp bê.

Con trai của Tom có lẽ là người sở hữu nhiều sản phẩm đan len bằng tay của Tom nhất. Cậu bé có tất, chăn, áo khoác và một số phụ kiện bằng len khác từ bố ngay khi còn sơ sinh. Đối với Tom, tạo nên những sản phẩm đan len dành cho người mình thương yêu luôn làm anh cảm thấy hạnh phúc.

Bé Robert có nhiều món đồ đan len từ Tom. Được mặc những 'tác phẩm' do chính tay ba mẹ thiết kế, thi công quả là một điều vô cùng hạnh phúc!
Bé Robert có nhiều món đồ đan len từ Tom. Được mặc những "tác phẩm" do chính tay ba mẹ thiết kế, thi công quả là một điều vô cùng hạnh phúc!
Giành HC Vàng Olympic, đô cử Philippines Hidilyn Diaz được tặng 1 lô đất Thời trang của Naomi Osaka - Người thắp đuốc Olympic 2020, vận động viên đầu tiên được chọn là gương mặt đại diện cho Louis Vuitton Olympic Tokyo thay đổi quy định trang phục nữ, hạn chế vấn nạn tình dục hoá
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp