TP.HCM: Ghi nhận ổ dịch 24 người nghi nhiễm Covid-19, 1 là phụ bếp Sheraton

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ năm, 27/05/2021 10:43 (GMT +7)
TP.HCM vừa ghi nhận thêm phụ bếp nghi nhiễm Covid-19, có liên quan đến giáo phái Phục Hưng với nhiều bệnh nhân đã được HCDC công bố.
Hashtag #Covid-19 ở TP.HCM #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Vào sáng nay 27/5, Sở Y tế TP.HCM đã xác nhận một trường hợp nghi mắc Covid-19 là phụ bếp làm việc tại khách sạn 5 sao ở quận 1.

Cụ thể, người này có sinh hoạt tại giáo phái truyền giáo có địa chỉ sinh hoạt tại 415/8/4 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp. Trước đó, vào tối ngày 26/5, nhóm này đã có 3 bệnh nhân được xác định dương tính với Covid-19. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tìm thấy 27 người ở 7 quận, huyện của giáo phái này để chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm khẩn.

Trường hợp này cùng với 9 người khác (cùng chung nhóm giáo phái) cũng đã có kết quả nghi mắc Covid-19. Mới đây HCDC cho biết đã ghi nhận thêm 11 trường hợp nghi nhiễm liên quan đến giáo phái Hội thánh truyền giáo Phục Hưng này. Như vậy, trong vòng chưa đến 12 giờ, TP.HCM đã ghi nhận số bệnh nhân trong chuỗi lây nhiễm này là 24 trường hợp.

TP.HCM: Ghi nhận ổ dịch 24 người nghi nhiễm Covid-19, 1 là phụ bếp Sheraton - Ảnh 1

Hiện, các địa điểm bệnh nhân cư trú và làm việc đều được HCDC xử lý theo quy định. Đồng thời tiến hành truy vết tất cả mốc dịch tễ của những người này.

Trước đó, người đầu tiên trong chuỗi lây nhiễm này được xác định dương tính với nCoV là chị N.T.K.C., 38 tuổi, ngụ tại đường Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Chị là nhân viên Công ty TNHH Giao nhận vận tải GDL, có văn phòng bên trong Tòa nhà Sogetraco. Hai người còn lại là vợ chồng cư trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12.

Những bệnh nhân này đều cùng đi khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định do có triệu chứng viêm đường hô hấp. Họ được phân loại, khám sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trước tình hình trên, HCDC khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đồng thời tự giác khai báo y tế, nhất là có sinh hoạt hoặc liên với Tổ chức giáo phái này mà chưa được chính quyền hoặc cơ quan y tế liên hệ. Các hoạt động, sinh hoạt, làm việc của người dân, cơ quan cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện nay của chính quyền thành phố và địa phương nhằm góp phần kiểm soát, khống chế dịch bệnh lây lan.

TP.HCM: Ghi nhận ổ dịch 24 người nghi nhiễm Covid-19, 1 là phụ bếp Sheraton - Ảnh 2

Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM, tính từ ngày 18/5 đến nay, Bộ Y tế công bố TP.HCM có 7 bệnh nhân mắc Covid-19. Hai người đầu tiên được ghi nhận ngày 18/5 là anh N.Q.N. (35 tuổi, sống tại Chung cư Sunview Town, TP Thủ Đức) và chị Đ.T.T.M. (34 tuổi, ở phường Tân Kiểng, quận 7).

Chùm ca bệnh thứ 2 gồm 5 bệnh nhân, gồm bà Đ.T.T. (58 tuổi), chủ quán bánh canh O Thanh tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 và 3 con gái cùng cháu ngoại của bà T.

Sáng 27/5: Thêm 25 ca Covid-19, gồm 24 ca trong nước, Bắc Giang chiếm 23 ca Tối 26/5: Thêm 115 ca Covid-19, Bắc Ninh trở thành điểm nóng Trưa 26/5: Thêm 40 ca Covid-19 trong nước, Bắc Giang chiếm 2/3
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp