Ai cũng biết trà sữa, trà xanh là đồ uống nhưng chúng... còn hơn thế nữa

Huyền Nguyễn Đăng lúc: Thứ năm, 21/01/2021 18:27 (GMT +7)
Trà xanh, trà sữa rất quen với hội sành ăn nhưng... chúng còn ẩn chứa những định nghĩa rất mới của năm 2021.
Hashtag #Trà xanh là gì? #Ẩm thực thế giới #Sơn Tùng M-TP chia tay Thiều Bảo Trâm #LIFESTYLE #Ăn sung uống sướng

1. Trà xanh là gì?

Hiểu theo đúng nghĩa đen, trà xanh là loại lá được hái trực tiếp từ cây chè, chưa qua công đoạn sấy khô và oxy hóa. Khi muốn sử dụng, người dùng cần cho vào nồi hoặc ấm lớn, thả trà xanh vào và đun sôi. Theo nhiều đánh giá, trong lá trà xanh chứa catechin - thành phần chống oxy hóa.

Lá trà xanh tươi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.
Lá trà xanh tươi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Trà xanh là thức uống giải nhiệt tốt cho sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, giảm béo, giúp làm đẹp và sáng da.Tuy vậy không phải ai cũng có thể uống trà xanh, nếu lạm dụng, trà xanh còn có hại cho cơ thể. Về vị, khi uống xong, trà xanh có vị khá chát. Hiện nay, bạn có thể tìm thấy các loại lá trà xanh tươi ở chợ với mức giá khá rẻ, chỉ khoảng 20.000 đồng - 30.000 đồng/ kg. 

Lá trà xanh tươi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.
Lá trà xanh tươi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Trà xanh theo định nghĩa của cộng đồng mạng

Tuy nhiên theo định nghĩa mới của cộng đồng mạng, trà xanh lại là tiếng lóng để ám chỉ những cô gái trẻ có nhan sắc, bên ngoài ngây thơ, trong sáng, nhưng bên trong có nhiều mưu mô. Các em gái trà xanh được cho là giỏi diễn kịch, thích đóng vai nạn nhân và thích nhắm đến những người đàn ông đã có bạn gái, có vợ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Có thể coi "trà xanh" là phiên bản cao cấp của Tuesday (người thứ ba). Khi một mối quan hệ có "trà xanh" chen chân vào thì tốc độ rạn nứt rất nhanh. Thế nên, các chị em cần phải bật chế độ cảnh giác để xem có "em gái trà xanh" nào đang ở quanh bạn trai/ chồng mình không nhé! 

Trà sữa là gì?

Trà sữa được coi là thức uống nổi tiếng và được giới trẻ vô cùng ưa thích. Trà sữa được cho là có nguồn gốc từ Đài Loan trong đó món trà sữa trân châu hiện được cả thế giới ưa thích là thức uống đường phố bắt đầu xuất hiện từ những năm 1980.

Trà sữa là thức uống được giới trẻ yêu thích.
Trà sữa là thức uống được giới trẻ yêu thích.

Không giống trà xanh, trà sữa thường sử dụng trà khô (chủ yếu là: trà xanh, trà đen hoặc trà oloong) để pha chế. Sau đó sẽ cho thêm các nguyên liệu khác như: đường, bột sữa, sữa, topping, siro để tạo độ ngọt, đem đến hương vị thơm ngon. 

Trà sữa theo định nghĩa của cộng đồng mạng

Là tiếng lóng chỉ các cô gái có ngoại hình ngọt ngào, biết cách nói chuyện đi vào lòng người. Những cô gái trà sữa thích được tặng quà và không có thói quen từ chối quà tặng của phái mạnh, cho dù họ cho thích đối phương không. Trà sữa cho đàn ông xung quanh cảm giác mình là một người đặc biệt nhưng không thể tiến thêm để bước thêm để đến tình yêu. Mà muốn buông cũng đâu dễ vì ai cho buông mà buông.

Trà sữa, trà xanh là gì? Cứ tưởng ai cũng biết nhưng khối định nghĩa sẽ té ngửa - Ảnh 1
Trà sữa, trà xanh là gì? Cứ tưởng ai cũng biết nhưng khối định nghĩa sẽ té ngửa - Ảnh 1

Hồng trà là gì?

Hồng trà là loại trà được pha từ trà đen nên nước trà có màu đỏ sậm đặc trưng, khi cho sữa, cốt hồng trà đổi sang màu hồng khá đẹp mắt. Hồng trà không chát mà thơm, dễ uống, khi cho sữa thì rất ngọt, vì thế đây là món đồ uống được nhiều người ưa thích. Dù vậy, bạn biết đấy, uống nhiều trà cũng dễ mất ngủ.

Trà sữa, trà xanh là gì? Cứ tưởng ai cũng biết nhưng khối định nghĩa sẽ té ngửa - Ảnh 1
Trà sữa, trà xanh là gì? Cứ tưởng ai cũng biết nhưng khối định nghĩa sẽ té ngửa - Ảnh 1

Hồng trà theo định nghĩa của cộng đồng mạng

Hồng trà là tiếng lóng ám chỉ các cô gái "thích là nhích". Ngay cả biết đối phương đã là hoa có chủ nhưng nếu thích, hồng sữa vẫn sẵn sàng nói thẳng về cảm xúc của mình rồi chấp nhận mọi được, mất chứ không dùng mưu kế hoặc giả nai như "trà xanh". 

Trà sữa, trà xanh là gì? Cứ tưởng ai cũng biết nhưng khối định nghĩa sẽ té ngửa - Ảnh 1
Trà sữa, trà xanh là gì? Cứ tưởng ai cũng biết nhưng khối định nghĩa sẽ té ngửa - Ảnh 1

Trà Thái là gì?

Trà Thái hay còn gọi là trà sữa thái Lan, một loại trà sữa được pha bằng lá trà đã qua sơ chế của Thái Lan. Trà Thái thường được pha với sữa đặc và thêm một lượng hậu hĩnh đá để giải nhiệt cho thời tiết nóng nực đặc biệt của xứ Chùa Vàng. Tùy loại trà mà trà Thái có màu cam hay xanh. Trà Thái ngọt, thơm dịu mùi trà.

Trà sữa, trà xanh là gì? Cứ tưởng ai cũng biết nhưng khối định nghĩa sẽ té ngửa - Ảnh 1
Trà sữa, trà xanh là gì? Cứ tưởng ai cũng biết nhưng khối định nghĩa sẽ té ngửa - Ảnh 1

Trà Thái theo định nghĩa của cộng đồng mạng

Là những cô gái luôn để tâm đến mối quan hệ yêu đương của chị em gái thân thiết. "Trà Thái" đầu tiên sẽ tiếp cận với bạn trai của bạn bè mình rồi làm thân, sau đó nếu đối phương đủ ổn và bản thân thấy đủ thân sẽ chẳng ngại cưa luôn bồ của bạn. Thôi thì tình chị duyên em, có không biết giữ thì mất phải chịu chứ sao. Trà Thái thường là những người khá thân  trong nhóm của hội chị em nên thực khó để đề phòng.

Trà sữa, trà xanh là gì? Cứ tưởng ai cũng biết nhưng khối định nghĩa sẽ té ngửa - Ảnh 1
Trà sữa, trà xanh là gì? Cứ tưởng ai cũng biết nhưng khối định nghĩa sẽ té ngửa - Ảnh 1
Trà xanh và những món ăn nhờ có trà xanh mà chỉ nhìn thôi cũng muốn ăn 3 công thức trà hoa cúc tăng ngon lành dành riêng cho mùa đông Ochazuke, món cơm chan nước trà từng bị dùng để đuổi khéo khách ở Nhật Bản
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp