Thời tiết xấu trên biển Đông sẽ kéo dài đến Tết Dương lịch

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 26/12/2021 09:06 (GMT +7)
Ngày 25-12, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và nhiều khu vực ở Biển Đông, không khí lạnh đã gây ra gió mùa Đông Bắc cấp 6 đến 7, giật cấp 9.

Trước tình hình thời tiết nguy hiểm này, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vào ngày 25/12, đã ra Công văn số 616. Trong đó, đơn vị đề nghị các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận thông báo cho các tàu thuyền trên biển chủ động trong việc phòng tránh gió mùa Đông Bắc, nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản, cũng như tổ chức kế hoạch sản xuất phù hợp.

Trên Biển Đông thời tiết xấu sẽ kéo dài đến Tết Dương lịch - Ảnh: vndms
Trên Biển Đông thời tiết xấu sẽ kéo dài đến Tết Dương lịch - Ảnh: vndms

>>> Xem thêm: Hà Nội: Thêm 6 quận chuyển màu cam; 3 quận dừng bán hàng ăn tại chỗ

Đồng thời, để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương này cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện. Theo dự báo, thời tiết xấu trên Biển Đông sẽ kéo dài tới Tết Dương lịch 2022.

Bên cạnh đó, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày hôm nay (26/12) trời khu vực này đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa từ nay đến ngày 27/12, sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động đề phòng vì có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết xấu trên biển Đông sẽ kéo dài đến Tết Dương lịch - Ảnh 2

Khu vực từ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 26-28/12, sẽ xảy ra đợt rét đậm, có nơi rét hại đầu tiên của mùa Đông năm nay; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 9-12 độ, vùng núi có nơi nền nhiệt chỉ từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi nhiệt độ xấp xỉ 0 độ; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến trong khoảng 11-14 độ. Vùng núi cao theo dự báo sẽ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Miền Bắc đón đợt rét nhất từ đầu đông, Hà Nội rét 11 độ C, chủ động cho học sinh nghỉ học Miền Bắc trời hửng nắng trước khi đón đợt mưa rét tê tái Miền Bắc chuẩn bị mưa rét, có nơi dưới 10 độ C
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp