Triều Tiên ghi nhận 6 ca tử vong Covid-19 trong ngày 12/5, 18.000 ca mắc mới

Tuệ Minh Đăng lúc: Thứ sáu, 13/05/2022 09:37 (GMT +7)
Ngày 12/5, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết cả nước đã ghi nhận 6 ca tử vong co Covid-19, tổng số ca mắc là 350.000 ca.

KCNA cũng thông tin thêm trong ngày 12/5, cả nước Triều Tiên xuất hiện thêm hơn 18.000 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh lên 350.000 ca. Như vậy chỉ trong duy nhất một ngày nước này đã có thêm 18.000 ca mắc mới. 

Kể từ khi dịch lây lan "bùng nổ toàn quốc" từ tháng 4/2022, Triều Tiên ghi nhận tổng cộng hơn 350.000 ca bệnh. Khoảng 187.000 ca đang được cách ly điều trị và khoảng 162.000 ca đã được điều trị, KCNA đưa tin nhưng không nói rõ có bao nhiêu trường hợp xét nghiệm dương tính.

Triều Tiên ghi nhận 6 ca tử vong Covid-19 trong ngày 12/5, 18.000 ca mắc mới - Ảnh 1

Hầu hết tất cả những ca mắc đều có biểu hiện sốt. KCNA cũng nói rằng 6 người bị sốt đã tử vong, trong đó có một trường hợp dương tính với biến chủng Omicron. Những ca tử vong còn lại vẫn chưa được xác nhận chính thức có phải do Covid-19 hay không. 

Trước tình hình dịch bệnh bùng phát nhanh chóng chỉ trong 1 ngày, ông Kim Jong-un đã đến thăm trụ sở phòng chống dịch khẩn cấp của nhà nước để kiểm tra tình hình và biện pháp phản ứng với "đợt lây lan Covid-19 trên toàn quốc". Người đứng đầu nhà nước Triều Tiên nhận định các ca nhiễm hiện chủ yếu xuất phát từ Bình Nhưỡng. Điều này cho thấy địa phương này đã có điểm yếu trong hệ thống phòng chống dịch mà nhà nước đã thiết lập.

Triều Tiên ghi nhận 6 ca tử vong Covid-19 trong ngày 12/5, 18.000 ca mắc mới - Ảnh 2

Trong cuộc họp Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Ông Kim Jong-un đã chỉ đạo khởi động hệ thống kiểm soát phong tỏa "với mức độ khẩn cấp tối đa", đồng thời cầu siết chặt kiểm soát biên giới, kêu gọi người dân chung tay ngăn chặn đà lây nhiễm virus.

Triều Tiên ghi nhận 6 ca tử vong Covid-19 trong ngày 12/5, 18.000 ca mắc mới - Ảnh 3

Để phòng chống dịch Covid-19, Triều Tiên đã đóng biên và hạn chế giao thương từ tháng 1/2020 để tự bảo vệ quốc gia mình trước đại dịch. Dù phải chịu nhiều sức ép lên nền kinh tế vốn kiệt quệ vì các lệnh trừng phạt nhưng Triều Tiên vẫn giữ vững quan điểm.

Triều Tiên ghi nhận 6 ca tử vong Covid-19 trong ngày 12/5, 18.000 ca mắc mới - Ảnh 4

Thậm chí Triều Tiên còn từ chối sự giúp đỡ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo khi họ thông báo sẽ cung cấp vật tư và các thiết bị y tế để phòng chống Covid-19 cho nước này qua cảng Đại Liên, Trung Quốc. Triều Tiên cũng nhiều lần từ chối đề xuất viện trợ vaccine từ WHO, Trung Quốc và Nga. Các chuyên gia nhận định, hiện Triều Tiên đang có khoảng 25 triệu dân chưa được tiêm vắc xin Covid-19 vì vậy nếu dịch bệnh bùng phát Triều Tiên sẽ phải vật lộn để đối với đại dịch này.

Triều Tiên chính thức có ca mắc Covid-19 đầu tiên Vỡ đập gần tổ hợp hạt nhân của Triều Tiên Hàn Quốc nghi ngờ tuyên bố ‘chưa có ca nhiễm Covid-19’ của Triều Tiên
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp