Từ 15h chiều nay, giá xăng lần thứ 18 trong vòng 1 năm, cao nhất 7 năm qua

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 10/11/2021 15:35 (GMT +7)
Như vậy giá các mặt hàng xăng trong nước đã có lần tăng thứ năm liên tiếp. Giá xăng trong nước hiện ở mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm qua.
Hashtag #Kiến thức cần biết #NEWS #Nóng trên MXH

Zing đưa tin, sau khi liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần, từ 15h chiều nay 10/11, giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng mỗi lít 550 đồng, còn xăng RON 95 tăng mỗi lít 660 đồng.

Theo đó, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 hiện mỗi lít là 23.660 đồng và xăng RON 95 mỗi lít có giá là 24.990 đồng. Như vậy, đây đều là mức giá bán lẻ cao nhất kể từ tháng 7/2014.

Và đây cũng là lần tăng thứ năm giá các mặt hàng xăng dầu trong nước tăng liên tiếp và hiện ở mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm. Xăng E5 RON 92 hiện chỉ còn kém đỉnh lịch sử mỗi lít 1.980 đồng và kém 1.150 đồng đối với xăng RON 95 (thời điểm ngày 7/7/2014).

Từ 15h chiều nay, giá xăng tăng thêm 550-660 đồng/lít, cao nhất trong 7 năm qua - Ảnh VTV
Từ 15h chiều nay, giá xăng tăng thêm 550-660 đồng/lít, cao nhất trong 7 năm qua - Ảnh VTV

Giá các mặt hàng xăng trong nước trong vòng một năm qua, đã tăng tới 18 lần, giảm 3 lần và giữ nguyên 3 lần, với xăng E5 RON 92 tăng mỗi lít tổng cộng 9.775 đồng, xăng RON 95 tăng mỗi lít tổng 10.289 đồng.

Còn giá các mặt hàng dầu tùy loại được điều chỉnh giữ nguyên hoặc giảm. Giá bán đối với mặt hàng dầu diesel sau khi điều chỉnh là 18.710 đồng/lít; dầu hỏa mỗi lít hiện có giá là 17.630 đồng và dầu mazut mỗi kg có giá là 16.820 đồng.

Như vậy tại kỳ điều chỉnh lần này, đối với tất cả mặt hàng xăng liên Bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục không trích lập quỹ bình ổn giá, nhưng có trích quỹ bình ổn với dầu mazut mỗi kg là 500 đồng, với dầu hỏa là mỗi lít 150 đồng, với dầu diesel là mỗi lít 8 đồng, dầu hỏa 44 đồng/lít. Giá xăng dầu tăng “nóng” thời gian qua đang tác động tiêu cực đến phục hồi kinh tế, đời sống nhân dân, tình hình kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Ngày 1/11, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung đã được Chính phủ ban hành, trong đó có nêu rõ một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu, và thể hiện nội dung thay đổi về cơ chế điều hành xăng dầu cũng như về công thức tính giá.

Từ 15h chiều nay, giá xăng lần thứ 18 trong vòng 1 năm, cao nhất 7 năm qua - Ảnh 2

Trường hợp giá xăng dầu biến động ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế xã hội, Bộ Công Thương sẽ có báo cáo gửi Thủ tướng xem xét, và quyết định thời gian điều chỉnh. Nếu giá cơ sở tăng trên 10%, dựa trên báo cáo của Bộ Công Thương, Thủ tướng sẽ quyết định biện pháp điều hành.

Ngoài ra, công thức tính giá cơ sở mới cũng không còn chỉ phụ thuộc vào giá thế giới, thay vào đó sẽ dựa trên giá và tỷ trọng của cả nguồn sản xuất trong nước (từ các nhà máy lọc hóa dầu) và nguồn nhập khẩu. Do đó, dựa trên giá cơ sở xăng dầu một phần thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và VAT sẽ được cắt bớt, giảm áp lực lên giá bán lẻ.

Sau đợt tăng sốc, giá xăng lại tăng tiếp vào ngày mai? Từ 16h, giá xăng dầu tăng "sốc", cao nhất trong vòng 7 năm Từ 15h chiều 11/10, giá xăng tăng lên mức cao nhất trong 7 năm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp