Tượng gấu trúc 130 tấn "nằm ngửa selfie" gây sốt ở Trung Quốc

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ tư, 14/04/2021 11:11 (GMT +7)
Bức tượng một chú gấu trúc khổng lồ cầm gậy chụp ảnh tự sướng, nằm ung dung trên bãi cỏ đang thu hút sự chú ý của hàng nghìn du khách.

Đầu tháng 4, tại Trung Quốc xuất hiện một bức tượng chú gấu trúc có tên Selfie Panda của nghệ sĩ người Hà Lan Florentijn Hofman. Bức tượng nhanh chóng trở thành điểm check in hot ở Trung Quốc.

Được biết, đây là dự án mới nhất của "cha đẻ" Rubber Duck (Chú vịt vàng khổng lồ) từng gây sốt khắp thế giới từ 2007 đến 2014, với lần xuất hiện cuối cùng tại TP.HCM đã hút hàng nghìn du khách. Tượng Selfie Panda mô phỏng "quốc bảo" của đất nước tỷ dân này đang cần cây gậy selflie với tư thế nằm ngửa chụp ảnh trên bãi cỏ xanh, một chân gác lên lồng kính. 

Tượng gấu trúc 130 tấn 'nằm ngửa selfie' gây sốt ở Trung Quốc - Ảnh 1

Cũng giống như "người anh" vịt vàng trước đó, sự xuất hiện của chú gấu trúc đã khiến nhiều người chú ý bởi kích thước to, gần bằng căn nhà hai tầng với chiều dài 26,5 m, bề ngang 11 m và cao 12 m. Theo thông tin thì tác phẩm được hoàn thành với sự hỗ trợ của khoảng 3 triệu thanh thép không gỉ, sơn trắng, đen - màu lông đặc trưng của gấu trúc. Tổng khối lượng nặng khoảng 130 tấn. Phần khung được chế tạo tại xưởng ở Thượng Hải, trước khi lắp đặt ngay quảng trường Yangtianwo thuộc Đô Giang Yển, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên - quê hương của loài gấu này. Để hoàn thành bức tượng đặc biệt này, đội ngũ thiết kế đã mất thời gian lên ý tưởng, chuẩn bị khoảng gần 1 năm. 

Tượng gấu trúc 130 tấn 'nằm ngửa selfie' gây sốt ở Trung Quốc - Ảnh 2
Tượng gấu trúc 130 tấn 'nằm ngửa selfie' gây sốt ở Trung Quốc - Ảnh 3

Trở thành điểm du lịch thu hút du khách nên xung quanh bức tượng vừa dựng thêm những quầy bán đồ lưu niệm, đồ ăn phục vụ cho những người tham quan. Florentijn Hofman - tác giả bức tượng - là một người có niềm đam mê với cảnh thiên nhiên, văn hóa của Thành Đô cũng như Đạo giáo. Ông chia sẻ Selfie Panda được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về chú gấu trúc đi lạc trong khu trung tâm Đô Giang Yển, từng gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc hồi năm 2005.  

Tượng gấu trúc 130 tấn 'nằm ngửa selfie' gây sốt ở Trung Quốc - Ảnh 4
Tượng gấu trúc 130 tấn 'nằm ngửa selfie' gây sốt ở Trung Quốc - Ảnh 5

Bên cạnh đó, gấu trúc biết chụp ảnh cũng là dịch vụ đặc biệt của Trung tâm nghiên cứu nhân giống gấu trúc Đô Giang Yển suốt nhiều năm nay. Trên thực tế, khi du khách đến đây sẽ tận mắt thấy được một số chú gấu trúc có khả năng nhận biết ống kính máy ảnh, gậy selfie. Thậm chí, nó còn có thể tự điều chỉnh góc ảnh theo ý mình. Hofman đã dựa vào đó để phát triển ý tưởng, quảng bá về loài gấu trúc ở Thành Đô. Hiện, bức tượng vẫn đang thu hút rất đông du khách đến tham quan, check-in.

Tượng gấu trúc 130 tấn 'nằm ngửa selfie' gây sốt ở Trung Quốc - Ảnh 6
Tượng gấu trúc 130 tấn 'nằm ngửa selfie' gây sốt ở Trung Quốc - Ảnh 7
Bộ Giáo dục Trung Quốc đề xuất cấm giáo viên và học sinh yêu nhau Trung Quốc: Đề xuất dạy cho sinh viên học cách yêu đương Ảnh đời thường của Hoa hậu Đỗ Thị Hà "gây sốt" mạng xã hội Trung Quốc
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp