Việt Nam ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc hội chứng da báo

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ hai, 19/04/2021 10:21 (GMT +7)
Một bé gái ở Tiền Giang đến khám tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM với nhiều đốm nâu đen rải rác khắp mặt, thân người, giống da báo.
Hashtag #Bệnh lạ #NEWS #Nóng trên MXH

Theo thông tin từ người nhà, bé gái bị câm, điếc bẩm sinh, chậm phát triển thể chất và trí tuệ. Điều đáng nói là trong gia đình chưa ai ghi nhận tình trạng tương tự. Được biết, các dát (đốm) sắc tố xuất hiện từ năm bốn tuổi.

Vào ngày 18/4, trong hội nghị khoa học thường niên của Liên chi hội da liễu TP.HCM - bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tú, Phó Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM - cho biết đây là trường hợp mắc hội chứng Leopard hay còn gọi là hội chứng da báo đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam.

Người bé gái xuất hiện dát nâu đen có kích thước không đồng đều, rải rác trên mặt, ngực, lưng, chi trên, chi dưới và lòng bàn tay, lòng bàn chân, dát cà phê sữa ở lưng. Bên cạnh đó, bé còn có nhiều bất thường khác ở xương hàm mặt, cột sống, vai, ức, răng. Căn bệnh cũng khiến bé chậm phát triển thể chất, đã 8 tuổi nhưng chỉ cao 105 cm, nặng 15 kg.

Theo kết quả xét nghiệm phân tích gene tại Trung tâm Sinh học phân tử thuộc Đại học Y Dược TP.HCM, bé gái đột biến gene PTPN1.

Việt Nam ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc hội chứng da báo - Ảnh 1

Bác sĩ Tú cho biết hội chứng da báo được báo cáo lần đầu tiên vào năm 1936, mãi cho đến nay thế giới chỉ ghi nhận khoảng 200 ca. Biểu hiện đặc trưng nhất là các dát nâu đen, thường xuất hiện lúc bệnh nhân 4-5 tuổi, ngày càng lan rộng và không liên quan đến việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, bệnh nhân còn biểu hiện rối loạn ở các cơ quan khác như cầu mũi phẳng, bất thường hình dạng tai, hai mắt xa nhau, sụp mí bẩm sinh, môi dày, lưỡi to thô...

Không những vậy, người bệnh còn có bất thường về hệ xương như ngực nhô, ngực ức gà hoặc ngực lõm, hàm dưới nhô ra, xương vai nhô cao, vẹo cột sống, dính khớp cột sống... Ở hệ tiết niệu sinh dục, nhiều bé trai sẽ có tinh hoàn lạc chỗ hai bên, lỗ tiểu đóng thấp, thiểu sản sinh dục. Bé gái thì sẽ chậm dậy thì, thiểu sản buồng trứng. Bệnh nhân có thể bị thận hình móng ngựa. Khoảng 70-85% người bệnh có bất thường về tim mạch. Nhiều người còn kèm chậm phát triển thể chất và tinh thần ở nhiều mức độ khác nhau.

Việt Nam ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc hội chứng da báo - Ảnh 2

Bác sĩ Tú cũng cho biết hội chứng này thường do đột biến gene PTPN11, RAF1 hoặc BRAF, trong đó gene PTPN11 như trường hợp của bệnh nhân này chiếm 90% các trường hợp.

Theo y văn, tiên lượng của người bệnh hội chứng này thay đổi tùy theo mức độ bất thường của hệ tim mạch và các cơ quan khác. "So với một số ca được báo cáo trên thế giới, bệnh nhân của chúng tôi may mắn hơn vì hiện tại vẫn chưa ghi nhận có bất thường này", bác sĩ Tú nói.

Trong nhiều trường hợp, các rối loạn trên hệ tim mạch bắt đầu sau khi xuất hiện các dát nâu đen trên khắp cơ thể, có thể sẽ diễn tiến nặng dần lên cùng với sự lan rộng các dát sắc tố ấy. Do đó, bệnh nhân cần đo điện tim, XQ tim phổi, siêu âm tim hàng năm.

Đa số các ca bệnh trên thế giới đều không ghi nhận có tiền sử gia đình mắc bệnh. Năm 2014, trường hợp duy nhất tại Bosnia và Herzegovina (châu Âu) có 5 người trong gia đình hai thế hệ đều mắc hội chứng này. Tất cả đều do đột biến gene PTPN11 nhưng lại có biểu hiện lâm sàng khác nhau.

Tăng học phí, nhiều trường Đại học được Bộ GD&ĐT yêu cầu công khai, giải trình mức tăng Hàng loạt hãng hàng không mở nhiều đường bay mới để đáp ứng du lịch 30/4 Dương Mịch được khen có thái độ "đẹp" khi đến muộn, Nhã Phương bị réo gọi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp