Vợ cũ "Vua cà phê" Trung Nguyên: Bản án ly hôn là "bản án sai trái"

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ năm, 13/01/2022 22:18 (GMT +7)
Sau khi viện trưởng VKSND đề nghị hủy bản án ly hôn 1 năm trước giữa hai vợ chồng "Vua cà phê" Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có những chia sẻ đầu tiên.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #NEWS #Nóng trên MXH

Vụ ly hôn nghìn tỉ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo được dư luận rất quan tâm bởi đây là vụ ly hôn kéo dài nhiều năm với nhiều tình tiết phức tập liên quan đến phân chia tài sản. Theo đó, cuối tháng 3/2019, sau 10 lần hòa giải bất thành, vụ ly hôn của Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo mới được xử sơ thẩm. Và đến tháng 4 năm 2020 sau hơn 1 năm tiến hành, vụ ly hôn đình đám mới khép lại trong phiên Giám đốc thẩm.

Cứ tưởng thế là xong nhưng mới đây, vụ tranh chấp ly hôn giữa ông Vũ và bà Thảo lại có những diễn biến mới. Theo đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao hủy các bản án, quyết định ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ với bà Lê Hoàng Diệp Thảo để xem xét xử lại.

>>> Xem thêm: Viện KSND tối cao đề nghị hủy bỏ án ly hôn của vợ chồng 'Vua cà phê' Trung Nguyên

Vợ cũ 'Vua cà phê' Trung Nguyên: Bản án ly hôn là 'bản án sai trái' - Ảnh 1

Sau khi thông tin này được đưa ra không lâu, vợ cũ "Vua cà phê" Trung Nguyên đã có những chia sẻ đáng chú ý. Cụ thể, trên trang cá nhân, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có một dòng trạng thái dài bên cạnh thông báo về việc vụ ly hôn của mình được xem xét lại, bà Thảo vô cùng cảm kích trước quyết định của Viện trưởng VKSND.

Trong bài viết dài của mình bà Thảo gọi bản án ly hôn trước đó của mình là "bản án sai trái" và có thể sẽ tạo ra những án lệ xấu cho những người có hoàn cảnh giống mình. Cũng trong bài chia sẻ của mình, bà Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định phía chồng cũ không thực hiện những khoản thanh toán theo những quyết định ly hôn được tòa án đưa ra trước đó.

Vợ cũ 'Vua cà phê' Trung Nguyên: Bản án ly hôn là 'bản án sai trái' - Ảnh 2

Vợ cũ ông Đặng Lê Nguyên Vũ còn ám chỉ tới một nhóm người bí mật đã dùng tiền và công sức nhằm mục đích "cướp hết tài sản" của gia đình bà. Cuối bài viết, bà Thảo quả quyết: "Tôi tin tưởng có ngày công lý phải bảo vệ lẽ phải và công bằng cho phụ nữ".

Sau 17 năm chung sống, vợ chồng "Vua cà phê" Trung Nguyên bất ngờ thông báo rạn nứt tình cảm khiến công chúng tò mò. Theo đó, bắt đầu từ năm 2015 cả hai thông báo mối quan hệ không thể cứu vãn. Bà Thảo đơn phương gửi đơn ly hôn lên tòa án. Sau nhiều lần hòa giải căng thẳng bất thành, hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã quyết định cho ông Vũ và bà Thảo ly hôn.

Theo đó, phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ có trách nhiệm chu cấp cho bà Thảo mỗi năm 10 tỷ đồng tiền nuôi con cho đến khi các con học xong Đại học. Khối tài sản chung hơn 7.900 tỷ đồng của cả hai được chia cho ông Vũ phần nhiều với gần 4.700 tỷ còn bà Thảo hơn 3.200 tỷ.

Viện KSND tối cao đề nghị hủy bỏ án ly hôn của vợ chồng "Vua cà phê" Trung Nguyên "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ lái siêu xe thể thao xuất hiện tại showroom siêu xe nổi tiếng TP.HCM "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ nói về 3 điều làm cho các con "người khác chưa chắc làm được" Vì sao các con của "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ đều có tên Nguyên?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp