Biến thể Omicron đã có mặt hầu khắp toàn cầu, đừng nghĩ kiểu chỉ 'gây bệnh nhẹ'!

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 15/12/2021 09:28 (GMT +7)
Tổng giám đốc WHO nói, biến thể Omicron hiện đã lan ra 77 quốc gia/vùng lãnh thổ, và có lẽ đã có mặt ở hầu hết các nước trên toàn thế giới.

Ngày 14/12, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo rằng, hiện biến thể Omicron đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy.

Cụ thể, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: "Biến thể Omicron đang lây lan với tốc độ chúng ta chưa từng thấy ở mọi biến thể trước đó. Ngay cả khi Omicron gây ít bệnh nặng hơn, số lượng lớn ca bệnh có thể gây quá tải các hệ thống y tế lần nữa".

Ông Tedros còn cho biết thêm, biến thể Omicron được xác định lần đầu tại Nam châu Phi vào hồi tháng 11 và đến nay đã lan ra 77 quốc gia/vùng lãnh thổ. Điều đáng nói người đứng đầu WHO còn nhận định, có lẽ biến thể mới này hiện đã có mặt ở hầu hết các nước trên toàn thế giới nhưng chúng ta chưa phát hiện.

WHO cảnh báo biến thể Omicron sẽ có mặt hầu khắp toàn cầu, đừng nghĩ kiểu chỉ 'gây bệnh nhẹ'! - Ảnh minh họa
WHO cảnh báo biến thể Omicron sẽ có mặt hầu khắp toàn cầu, đừng nghĩ kiểu chỉ 'gây bệnh nhẹ'! - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Cách để kiểm tra xem thẻ Căn cước công dân gắn chip của bạn đã làm xong chưa

Đồng thời tổng giám đốc WHO cũng khuyến cáo tất cả mọi người trên toàn thế giới không nên nghĩ Omicron chỉ gây bệnh "nhẹ". Để minh chứng cho nhận định này, ông Tedros nói nhưng không cung cấp thông tin chi tiết: "Ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy có sự suy giảm nhẹ hiệu quả của vắc xin trong ngừa bệnh nặng và tử vong, và giảm hiệu quả ngừa lây nhiễm hay bệnh nhẹ".

Về hiệu quả bảo vệ của vắc xin trước biến chủng mới này, Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của WHO Michael Ryan khẳng định, hiện vắc xin đã có vẫn có khả năng cung cấp sự bảo vệ đáng kể trong ngừa bệnh nặng và tử vong.

Nhưng theo ông, hiện nay "Câu hỏi là các vắc xin hiện tại hiệu quả bao nhiêu, và chúng ta giảm khả năng bảo vệ chống bệnh nặng và tử vong ở mức độ nào đối với biến thể Omicron. Dữ liệu hiện có cho thấy vắc xin vẫn có hiệu quả đáng kể".

Tổng giám đốc WHO thì lưu ý rằng dù thiếu bằng chứng về hiệu quả của liều thứ ba đối với biến thể này nhưng hiện nay sự xuất hiện của Omicron đã khiến nhiều nước đẩy mạnh chương trình tiêm liều thứ ba cho toàn bộ dân số trưởng thành.

Còn hiện "WHO lo ngại những chương trình như vậy sẽ lặp lại việc tích trữ vắc xin như chúng ta đã thấy trong năm nay, và làm trầm trọng thêm tình trạng bất công trong tiêm chủng", ông Tedros chia sẻ thêm.

Ngoài ra, dù vào ngày 13/12, Anh đã công bố ca tử vong đầu tiên trên thế giới do Omicron, song hiện vẫn chưa có bằng chứng thực tế đủ cho thấy biến thể này gây bệnh nặng hơn.

Biến thể Omicron đã có mặt hầu khắp toàn cầu, đừng nghĩ kiểu chỉ 'gây bệnh nhẹ'! - Ảnh 2

Ngày 14/12, WHO thận trọng đưa ra cảnh báo nhưng vẫn lạc quan cho biết, hiện Châu Phi đang ghi nhận sự gia tăng ca COVID-19 lớn trong tuần qua nhưng so với các đợt bùng dịch trước đây, số ca tử vong vẫn thấp hơn. Dù vậy, WHO vẫn không ngừng thúc giục các nước nhanh chóng có hành động thiết thực để kiềm chế sự lây lan và bảo vệ hệ thống y tế. Đồng thời cảnh báo chống lại sự tự mãn trong phòng dịch Covid-19.

Cùng ngày, Pfizer cho biết qua các thử nghiệm lâm sàng cho thấy, thuốc viên trị COVID-19 của hãng dược đã làm giảm 90% nguy cơ tử vong và nhập viện. Các thử nghiệm cũng cho thấy với các ca mắc biến thể Omicron thì thuốc có tác dụng. Một nghiên cứu tại Nam Phi cũng cho thấy những người đã tiêm 2 liều vắc xin Pfizer có 70% hiệu quả ngừa bệnh nặng do Omicron.

Việc cần làm ngay để bảo vệ bản thân khỏi biến thể Omicron 15% trẻ nhỏ có biểu hiện này khi nhiễm biến thể Omicron Cơ quan y tế Nam Phi: Biến thể Omicron có nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp