3 cô gái đều suy buồng trứng, nguyên nhân chính từ thói quen xấu ban đêm

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 12/01/2021 00:43 (GMT +7)
Theo các bác sĩ, có những thói quen đặc biệt nguy hiểm khiến chị em bị suy buồng trứng sớm nhưng giới trẻ ngày nay nhiều người mắc phải.

Không chỉ có vai trò quan trọng với sức khỏe sinh sản, buồng trứng là nơi có thể sản xuất ra oestrogen, làm cho da mặt của phụ nữ trở nên căng mịn. Đồng thời bộ phận này cũng chính là nguồn sống của phụ nữ do đó, suy buồng trứng sớm là điều mà chị em nào cũng lo sợ vì sẽ khiến chị em già đi nhanh chóng. 

Theo các bác sĩ, có những thói quen đặc biệt nguy hiểm khiến chị em bị suy buồng trứng sớm nhưng giới trẻ ngày nay nhiều người mắc phải. Trong đó có không ít người bị suy buồng trứng sớm vì thức khuya chơi game. 

Thức khuya rất dễ bị suy buồng trứng
Thức khuya rất dễ bị suy buồng trứng

Theo đó, tại Trung Quốc, vào ngày 10/1 - 3 nữ sinh ở Hồ Nam đều được chẩn đoán mắc bệnh suy buồng trứng sớm và có thể bị vô sinh suốt đời. Nhưng điều làm không ít người bất ngờ đó là thủ phạm gây nên căn bệnh cho cả 3 cô gái trên đó chính là thói quen thường xuyên thức khuya và chơi game.

Cụ thể, Tiểu Quyên 20 tuổi đến từ một trường cao đẳng ở Hồ Nam đến viện trong tình trạng thường xuyên mất ngủ, đổ mồ hôi nhiều và kinh nguyệt không đều trong suốt 6 tháng qua. Tại đây cô đã được chẩn đoán là suy buồng trứng sớm và có thể bị hiếm muộn, thậm chí vô sinh. 

Liên quan đến căn bệnh này, Giám đốc Trung tâm sinh sản, Bệnh viện Sản Nhi - bác sĩ Mao Trạch Huệ cho biết suy buồng trứng sớm chính là trường hợp vô kinh ở những phụ nữ còn trong độ tuổi sinh đẻ từ 25 đến 35 tuổi, hoặc có thể hiểu đơn giản đây là hiện tượng vô kinh trước 40 tuổi

Bác sĩ Mao Trạch Huệ cũng cho biết, cô cũng từng tiếp nhận 5 cặp mẹ và con gái đến khám trong một ngày. Kết quả có tới 3 cô gái được chẩn đoán mắc bệnh suy buồng trứng sớm và đều có chung một đặc điểm chung là "Thức khuya chơi game lâu".

Và đáng nói, cô gái Tiểu Quyên cũng vậy, cô cho biết bản thân thường xuyên thức khuya để chơi với một vài người bạn đến 2-3 giờ sáng.

Thức khuya, sinh hoạt không khoa học là nguyên nhân dẫn đến suy buồng trứng của nhiều người.
Thức khuya, sinh hoạt không khoa học là nguyên nhân dẫn đến suy buồng trứng của nhiều người.

Nói về vấn đề này, bác sĩ Mao Trạch Huệ giải thích rằng từ 10-11 giờ đêm cơ thể con người tiết ra nhiều loại hormone nhất. Hormone rất có lợi cho việc phục hồi các chức năng của cơ thể, bao gồm cả chức năng buồng trứng, vì vậy nếu thức khuya sẽ làm gián đoạn quá trình phục hồi chức năng buồng trứng, từ đó sẽ dẫn đến suy buồng trứng sớm.

Đồng thời các bác sĩ cũng cho biết, việc giảm cân quá mức dẫn đến lượng mỡ trong cơ thể giảm mạnh, từ đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hàm lượng estrogen trong cơ thể cũng là nguyên nhân dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, thậm chí là vô kinh, suy buồng trứng sớm.

Hoặc cơ thể bị căng thẳng cũng có thể dẫn đến các triệu chứng mãn kinh, nhiễm virus, mắc bệnh miễn dịch, kích thích rụng trứng quá nhiều... cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến suy buồng trứng.

Nghỉ việc khi đang mang thai, mẹ bầu sẽ được nhận 2 khoản tiền từ bảo hiểm Phát hiện khối u chứa đầy tóc trong buồng trứng người phụ nữ Bầu 6 tháng không đi khám lần nào, người phụ nữ suýt bị cắt mất buồng trứng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp