Cựu tổng thống Pháp qua đời vì Covid-19 ở tuổi 94

Cựu tổng thống Pháp Valery Giscard d'Estaing đã qua đời vào tối qua 2/12 do sức khỏe yếu và mắc Covid-19, thọ 94 tuổi.

Theo AFP, ông Giscard đã phải nhập viện nhiều lần trong những tháng qua vì các vấn đề về tim. Ở những giây phút cuối cùng, ông ra đi trước sự chứng kiến của gia đình tại nhà riêng ở vùng Loire.

Người thân cho biết, tình trạng sức khỏe của cựu Tổng thống trở nên tồi tệ và ông qua đời do hậu quả của Covid-19. Tang lễ cựu Tổng thống sẽ được tổ chức riêng tư theo nguyện vọng của người quá cố.

Trước đó, ông Giscard xuất hiện lần cuối trước công chúng vào ngày 30/9/2019 trong lễ tang cựu Tổng thống Jacques Chirac - người giữ vị trí Thủ tướng dưới thời chính quyền ông.

Giscard trở thành tổng thống trẻ nhất thế kỷ 20 ở tuổi 48 vào năm 1974, ông đã đánh bại đối thủ đảng Xã hội Francois Mitterrand. Tuy nhiên, khi tái tranh cử vào năm 1981, Giscard đã thua Mitterrand.

Trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông đã thành công trong việc phá vỡ rõ ràng khỏi chủ nghĩa bảo thủ Gaullist của nước Pháp thời hậu chiến. Ở Pháp, ông được nhớ đến với nỗ lực cải cách triệt để, gồm hợp pháp hóa phá thai, tự do hóa ly hôn và hạ độ tuổi đi bầu cử xuống 18 tuổi.

Ở châu Âu, ông giúp thúc đẩy các động thái hướng tới liên minh tiền tệ, với sự hợp tác chặt chẽ với thủ tướng người Đức Helmut Schmidt. Cả hai đã duy trì quan hệ bạn bè và gắn bó trong suốt những năm Giscard lãnh đạo, cùng nhau đưa ra Hệ thống tiền tệ châu Âu (EMS), tiền thân của đồng tiền chung euro ngày nay.

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhận định Giscard đã thành công trong việc hiện đại hóa đời sống chính trị ở Pháp, ông rất ngưỡng mộ Giscard. Đồng thời dành lời khen cho trí thông minh tuyệt vời của Giscard khi ông thông thạo "ngay cả những vấn đề quốc tế phức tạp nhất".

Bài liên quan

News feed