Một tuần có 4 vụ trộm điện thoại, đồng hồ ở sân bay

Từ ngày 4 đến 9/11, an ninh hàng không liêp tiếp phát hiện 4 hành khách lấy điện thoại, đồng hồ của hành khách khác tại sân bay.

Ngày 9/11, hành khách Nguyễn Văn Q. (43 tuổi, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) đi chuyến bay VJ 137 (Hà Nội - TP.HCM) đã lấy điện thoại của một hành khách khác tại điểm kiểm tra an ninh hành lý xách tay ở sân bay Nội Bài. Khi vị khách này vừa đến sân bay Tân Sơn Nhất thì được lực lượng chức năng mời vào làm việc. 

Chiếc điện thoại sau đó được trả lại cho chủ nhân còn ông Q. được bàn giao cho Cảng vụ hàng không miền Nam xử lý.

Ngày 8/11, hành khách Nguyễn Đình Nhâm (61 tuổi, ở Vinh, Nghệ An) đi chuyến bay VN 1260  (TP.HCM - Vinh) trình báo bỏ quên 1 đồng hồ kim loại màu vàng trong khay đựng hành lý khi soi chiếu an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay lập tức, an ninh sân bay xác nhận được hành khách Lý Hòa H. (ngụ Q.1, TP.HCM) đi chuyến bay VN 252 (TP.HCM - Hà Nội) đã lấy chiếc đồng hồ trên.

Ông Lý Hòa H. vừa xuống sân bay Nội Bài thì được lực lượng chức năng mời vào làm việc, lập biên bản và bàn giao cho đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài tiếp tục xử lý. Còn chiếc đồng hồ đã được gửi trả lại chủ nhân.

Ngày 6/11, hành khách Trần Hoàng V. đi chuyến bay BL 6061 (Đà Nẵng – TP.HCM) đã lấy một điện thoại của hành khách khác đang cắm sạc trong khu vực cách ly sân bay Đà Nẵng. An ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã mời vị này vào làm việc ngay khi máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất. Sau đó, ông V. được bàn giao cho Cảng vụ hàng không miền Nam tiếp tục xử lý.

Ngày 4/11, An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng đã lập hồ sơ, bàn giao hành khách Phan Văn D. (23 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) cho Cảng vụ hàng không miền Trung xử lý. Ông D. cũng cố tình "cầm nhầm" đồng hồ đeo tay hiệu Senko của một hành khách khác tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu quốc nội sân bay Đà Nẵng.

Bài liên quan

News feed