Tại sao Newton tìm ra định luật hấp dẫn dưới cây táo mà không phải cây mít

Newton phát hiện ra định luật vạn vật dưới gốc cây táo, nhưng tại sao không phải cây mít hay sầu riêng? Đây là thắc mắc của thí sinh Olympia.

Mới đây, một thí sinh của Đường lên đỉnh Olympia bất ngờ trở thành chủ đề được dư luận bàn tán khi thắc mắc về Newton và cây táo của ông.

Cụ thể, đây là thắc mắc của nam sinh Kiều Ngọc Bảo (THPT Đông Anh, Hà Nội). Trong cuộc thi, Ngọc Bảo gây ấn tượng mạnh với khán giả của chương trình nhờ vào ngoại hình khôi ngô. 

Đặc biệt, trong chương trình, 10X còn khiến cả trường quay phải bật cười khi từng thẳng thắn chia sẻ: “Em rất muốn gặp Newton để hỏi tại sao ông lại ngồi dưới gốc cây táo, mà không phải gốc cây khác như cây mít hay cây sầu riêng?”.

Dù chỉ là một câu hỏi hài hước đầy ngẫu hứng, tuy nhiên khoảnh khắc này đã được cư dân mạng cũng như nhiều trang fanpage chia sẻ lại. 

Thực tế, thắc mắc của Ngọc Bảo khá dễ hiểu, bởi Anh là quốc gia có khí hậu ôn đới thích hợp cho việc trồng táo. Hơn nữa, táo cũng là loại cây thường được trồng trong khuôn viên sân vườn, trước cửa nhà ở các quốc gia thuộc vùng có khí hậu lạnh. Còn mít và sầu riêng là những loại cây thuộc khí hậu nhiệt đới, không thể trồng ở Anh được nên việc Newton ngồi dưới cây mít hoặc sầu riêng như Ngọc Bảo nói là không thể.

Được biết, thắc mắc trên đã được Ngọc Bảo hỏi trong cuộc thi Olympia vào năm 2020, tuy nhiên mới đây nó được cư dân mạng "đào lại" và vẫn là chủ đề được mọi người mang ra bàn tán.

Bài liên quan

News feed