Ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch liệu có phải là “bùa cầu duyên” như trong truyền thuyết?

Leo Wu Đăng lúc: Thứ sáu, 13/08/2021 22:28 (GMT +7)
Ăn chè đậu đỏ và các món liên quan đến đậu đỏ trong lễ Thất tịch liệu có đem lại may mắn trong chuyện tình duyên “như lời đồn” hay không?
Hashtag #Lễ Thất Tịch #LIFESTYLE #Ăn sung uống sướng

Trong một vài năm trở lại đây, cứ đến ngày Thất Tịch (7/7 Âm lịch), chè đậu đỏ và các món liên quan đến đậu đỏ được dịp “lên ngôi” và trở thành một trong những món nhất định phải thưởng thức nếu nhanh chóng muốn thoát ế. Thế nhưng trào lưu này đến từ đâu? Liệu ăn đậu đỏ vào Thất tịch có giúp người ta thoát ế “như lời đồn” hay không? Cùng 2Đẹp lí giải về “hiện tượng” ăn chè đậu đỏ gây sốt này nhé.

Thất Tịch là ngày gì? Lễ thất tịch vào ngày mấy? Nguồn gốc của Lễ Thất Tịch?

Ngày Thất Tịch ( mùng 7 tháng 7 Âm lịch) còn được gọi bằng một cái tên dân dã khác là ngày “ông Ngâu bà Ngâu”. Cái tên này bắt nguồn từ câu chuyện chàng chăn bò dưới hạ giới Ngưu Lang gặp gỡ và đem lòng yêu Chức Nữ, nàng con gái út của Ngọc Hoàng.

Hai người đã có một khoảng thời gian sống hạnh phúc, cùng làm lụng và nuôi hai con dưới hạ giới. Thế nhưng tình yêu chốn nhân gian này bị phát hiện và chia cắt. Ngưu Lang – Chức Nữ bị giữ lại ở hai đầu dải sông Ngân Hà, Ngọc Hoàng chỉ cho phép họ gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày 7/7 Âm lịch. Trong ngày này thường xuất hiện những cơn mưa ngâu, theo dân gian thì đây chính là nước mắt của Ngưu Lang – Chức Nữ trong ngày gặp lại người thương.

Hình ảnh Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau trên cây cầu Ô Thước đã trở thành biểu tượng của lễ Thất Tịch.
Hình ảnh Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau trên cây cầu Ô Thước đã trở thành biểu tượng của lễ Thất Tịch.

Thất Tịch vốn được coi là Valentine của Trung Quốc, thế nhưng đây không phải một ngày lễ truyền thống của Việt Nam. Do ảnh hưởng của truyền hình và các phương tiện truyền thông, nhiều ngày lễ của Trung Quốc như lễ Thất Tịch (7/7 Âm lịch), Lễ độc thân (11/11)… bỗng trở thành “hot trend” thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ ở Việt Nam. 

Vì sao thất tịch ăn chè đậu đỏ? Ăn chè đậu đỏ ngày thất tịch để “thoát ế” có đúng không?

Ăn chè đậu đỏ ngày thất tịch để “thoát ế” đang được lan truyền rộng rãi ở Việt Nam có đúng “như lời đồn” không? Như đã nói lễ Thất tịch được xem là Valetine của Trung Quốc nên rất nhiều cặp đôi tranh thủ dịp này để tỏ tình. Và cũng giống ngày 14/2 người ta tặng nhau chocolate, lễ Thất tịch, người Trung Quốc sẽ dùng tới "đậu đỏ" như một cách trao tình.

Có điều đậu đỏ để tỏ tình dịp Thất tịch ở Trung Quốc không phải đậu đỏ người trẻ Việt "hò" nhau ăn. Thực tế, “đậu đỏ” được biết đến như “bùa yêu” của lễ Thất Tịch của Trung Quốc có tên gọi là hồng đỏ hay đậu tương tư. Đây là một loại đậu có kích cỡ chỉ bằng đầu ngón tay út, vỏ bóng và có hình dáng khá giống với hình trái tim. Do có màu đỏ tươi, để lâu vẫn giữ được màu mà không lo bị hỏng và có hình dáng “na ná” trái tim, thế nên hồng đậu thường được xem như biểu tượng của tình yêu chân thành, chung thuỷ.

Hồng đậu biểu trưng cho một tình yêu chung thuỷ.
Hồng đậu biểu trưng cho một tình yêu chung thuỷ.

Hồng đậu thường mọc nhiều ở khu vực Hồ Nam, Vân Nam… của Trung Quốc. Vì là biểu tượng của tình yêu chung thuỷ, thuần khiết và chân thành nên loại hạt này thường được người Trung Quốc, đặc biệt là những người yêu nhau gửi gắm, giãi bày nỗi niềm tương. Chính vì vậy, hồng đậu thường được dùng để kết thành những chuỗi vòng tay hoặc bỏ vào các lọ thuỷ tinh nhỏ hay túi vải trang trí như một vật kỉ niệm nhiều ý nghĩa. 

Những chiếc vòng tay làm từ hồng đậu là món quà thường được các cặp đôi trao cho nhau.
Những chiếc vòng tay làm từ hồng đậu là món quà thường được các cặp đôi trao cho nhau.

Vì hồng đậu và đậu đỏ trong tiếng Trung đều được gọi là “hóng dòu” (红豆), thế nên khi chuyển ngữ, một fanpage đã hiểu sai và biến biểu tượng của lễ Thất Tịch thành loại đậu đỏ thường dùng để nấu ăn ở Việt Nam. Từ đó, mỗi khi đến ngày Thất Tịch, chè đậu đỏ và các món làm từ đậu đỏ được "săn đón" như một loại "bùa cầu duyên" dành cho hội FA.

Chè đậu đỏ là món ăn thừờng được được hội FA 'truyền tai' nhau để mong thoát ế.
Chè đậu đỏ là món ăn thừờng được được hội FA "truyền tai" nhau để mong thoát ế.

Sự khác biệt giữa hồng đậu và đậu đỏ? Ý nghĩa của hạt đậu đỏ

Đậu đỏ là một loại hạt có giá trị dinh dưỡng lớn và có nhiều lợi ích tốt cho sức khoẻ như giúp hỗ trợ giảm cân, bổ sung vitamin, tốt cho tiêu hoá, tốt cho làn da, kiểm soát lượng đường, huyết áp… Đặc biệt, khi kết hợp với nhiều nguyên liệu khác, đậu đỏ có thể làm ra được vô số các món ăn hấp dẫn như chè đậu đỏ, bánh bao đậu đỏ, sữa chua đậu đỏ, thạch đậu đỏ… 

Đậu đỏ là loại hạt có lợi cho sức khoẻ.
Đậu đỏ là loại hạt có lợi cho sức khoẻ.

Khác với đậu đỏ, hồng đậu lại là một loại hạt độc. Nếu không may ăn phải, bạn có thể xuất hiện rất nhiều triệu chứng của ngộ độc như đau bụng dữ dội, nôn oẹ, khó thở và co giật. Chính vì vậy, loại hạt này chỉ được dùng làm các vật lưu niệm chứ không được sử dụng làm đồ ăn.

Ảnh: @phoenix6701.
Ảnh: @phoenix6701.

Mặc dù chè đậu đỏ không phải một món ăn giúp “cầu duyên”, thế nhưng thưởng thức một cốc chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch cũng là một trải nghiệm khá thú vị đúng không nào.

10 món ăn đường phố Trung Quốc nhất định phải thử một lần trong đời 7 món ăn lấy may trong dịp năm mới của người Trung Quốc Nhà hàng chuyên món Trung ở Sài Gòn cho ai đam mê ẩm thực Trung Quốc
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp