Anh: Người béo phì được trả phí để giảm cân

Trúc Mai Đăng lúc: Thứ bảy, 06/03/2021 10:48 (GMT +7)
Các dịch vụ giảm cân ở Anh phát triển mạnh mẽ khi Chính phủ cân nhắc việc trả phí cho những người có lối sống lành mạnh, duy trì vóc dáng cân đối

Trả phí cho những người béo phì khi họ ra sức giảm cân được doanh nhân Sir Keith Mills - người xây dựng chiến dịch chống béo phì tại Anh đề xuất. Ông đã thuyết phục Thủ tướng tổ chức chương trình khuyến khích người thừa cân sống lành mạnh. Theo đó, khi họ thực hiện đúng mục đích chương trình sẽ được hỗ trợ một phần chi phí. Những người béo phì sẽ được chính phủ chi trả cho khoản tiền họ bỏ ra để tập thể dục.

Song, các chuyên gia y tế cũng cần khảo sát thêm các hoạt động chống béo từ những quốc gia khác để áp dụng cho người dân của mình.

Anh: Người béo phì được trả phí để giảm cân - Ảnh 1

Để tăng sức thuyết phục người béo phì giảm cân. Chính phủ sẽ cung cấp cho chiến dịch chống béo 100 triệu bảng Anh. Trong đó, hơn 70% số tiền sẽ chi vào các dịch vụ y tế quốc gia Anh trong việc kiểm soát cân nặng. Và 30% còn lại sẽ quyên tặng cho những các nhân có sáng kiến duy trì vóc dáng cơ thể cân đối. Với chiến dịch này, Chính phủ Anh mong muốn sẽ giúp 700.000 người béo phì ở Anh giảm cân thành công, có sức khỏe tốt.

Ở Anh, có hơn 60% người béo phì hoặc thừa cân nặng rơi vào độ tuổi trưởng thành (Số liệu của Cơ quan Y tế Cộng đồng Anh PHE). Tờ báo Telegraph cũng đưa tin trẻ em béo phì chiếm 1/10 khi chúng bắt đầu học tiểu học, con số này tăng lên 1/5 khi chúng bước sang cấp 2.

Anh: Người béo phì được trả phí để giảm cân - Ảnh 2

Những vấn đề từ việc thừa cân nặng đã khiến nhà nước tốn kém khoảng 6 tỷ bảng Anh (7,69 tỷ USD) cho Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS). Gần 900.000 ca nhập viện do béo phì được ghi nhận vào năm 2019. (Số liệu dựa trên báo Telegraph cung cấp).

Trong một cuộc khảo sát ở Anh vào năm 2015, có 28,7% người trưởng thành mắc bênh béo phì và 35,6% người thuộc dạng thừa cân. Bên cạnh đó, tình trạng béo phì ở trẻ em của quốc gia này cũng đáng báo động. Trước khi đại dịch xảy ra, khoảng 1/5 trẻ em ở Anh mắc chứng béo phì.

Trước tình hình đó, Chính phủ Anh đã khởi phát một chương trình chống béo phì được diễn ra vào tháng 7/2020. Với hi vọng sẽ giảm bớt gánh nặng cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế của quốc gia.

Một trong những biện pháp hiệu quả mà Chính phủ Anh đưa ra đó là cấm quảng cáo trực tuyến về các loại thức ăn nhanh và nhiều đường trên sóng truyền hình trước 21 giờ. Ngoài ra, tại các nhà hàng, trên thực đơn đều ghi rõ số lượng calo của món ăn và thức uống chứa cồn.

Anh: Người béo phì được trả phí để giảm cân - Ảnh 3

Với sự hỗ trợ của đội ngũ y tế, các hoạt động thể chất thường xuyên được tổ chức. Những buổi đi bộ, chạy xe đạp sẽ được triển khai, lên lịch cụ thể. Để phong trào giảm cân chống béo được hiệu quả, các buổi thảo luận về việc có nên cấm hoàn toàn những quảng cáo thức ăn nhanh trên Internet liên tục diễn ra. Hoặc chương trình khuyến mãi "mua 1 tặng 1" đối với thực phẩm gây béo cũng có nguy cơ bị cấm hoàn toàn.

Tuy nhiên, những đề xuất này đã vấp phải ý kiến trái chiều từ những nhà quảng cáo. Bà Sue Eustace - Giám đốc phụ trách truyền thông tại Hiệp hội Quảng cáo ở Anh phát biểu rằng các biện pháp giảm cân này có tính cực đoan. Đồng thời, việc cấm quảng cáo sẽ gây không ít thiệt hại cho những ngành kinh doanh thực phẩm trước tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng như hiện nay.

Mách bạn thời điểm giảm cân hiệu quả nhất 6 món ăn thay cơm hỗ trợ giảm cân sau tết hiệu quả Billie Eilish uống thuốc giảm cân năm 12 tuổi, thích mặc quần áo rộng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp