Ứng viên Phó Tổng thống Mỹ hoãn vận động tranh cử vì nhân viên mắc Covid

Thanh Le Đăng lúc: Thứ năm, 15/10/2020 22:37 (GMT +7)
Ngoài giám đốc truyền thông của bà Harris, còn một người liên quan đến chiến dịch trang cử cũng dương tính với nCoV, song không được tiết lộ danh tính.

Ứng viên Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phải hủy chuyến đi trong kế hoạch tranh cử sau khi giám đốc truyền thông của bà dương tính với nCoV dù Jen O'Malley Dillon, quản lý chiến dịch tranh cử của bà cho biết bà không "tiếp xúc gần" với ca nhiễm và không cần phải cách ly. 

Để đảm bảo an toàn cho những người liên quan, bà Harris hủy các chuyến đi được lên kế hoạch cũng như hoạt động tranh cử trước khi trở lại vào 19/10.

Ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris tại buổi tranh luận ở thành phố Salt Lake hôm 7/10. Ảnh: AFP.
Ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris tại buổi tranh luận ở thành phố Salt Lake hôm 7/10. Ảnh: AFP.

Được biết bà Harris được xét nghiệm lần cuối hôm 14/10 và cho kết quả âm tính. 

Bên cạnh giám đốc truyền thông Liz Allen, một người liên quan đến chiến dịch cũng dương tính với nCoV, nhưng không được tiết lộ danh tính. 

Như vậy, sau Donald Trump, chiến dịch tranh cử của phe Joe Biden đã bắt đầu bị đe dọa bởi Covid. Hiện bộ phận chuyên trách đang tiến hành quá trình truy vết tiếp xúc để đảm bảo sự an toàn cao nhất có thể cho các ứng viên tranh cử.

WHO: Những người trẻ có thể không cần tiêm vaccine Covid-19 cho đến 2022 Trung Quốc: Bùng phát ổ dịch Covid-19 mới liên quan tới bệnh viện "Cậu út" nhà Donald Trump dương tính với nCoV
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp