Bắc Bộ và Trung Bộ đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên, có nơi trên 40 độ C

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 11/05/2021 11:40 (GMT +7)
Cơ quan khí tượng dự báo đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ kéo dài đến hết tuần này. Hết ngày 16/5, trạng thái oi bức mới tạm chấm dứt.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện vùng áp thấp nóng phía Tây đã mở rộng kết hợp với hiệu ứng phơn khiến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nắng nóng xảy ra với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 39 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc và vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên dự báo trời vẫn có nắng nóng gay gắt, thậm chí có nơi trên 40 độ C.

Trong đó, thời gian từ 12h đến 17h sẽ là lúc có nhiệt độ trên 35 độ C, và độ ẩm thấp với mức từ 45-60%. Theo bản đồ dự báo của cơ quan khí tượng, tại thủ đô Hà Nội từ hôm nay 11/5 sẽ ghi nhận mức gia tăng nền nhiệt đáng kể, với nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự báo là 37 độ C, và người dân khu vực sẽ cảm thấy trời oi bức hơn những ngày qua.

Bắc Bộ và Trung Bộ đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên, có nơi trên 40 độ C - Ảnh minh họa
Bắc Bộ và Trung Bộ đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên, có nơi trên 40 độ C - Ảnh minh họa

Thời tiết khu vực Hà Nội trong những ngày tới được dự báo là sẽ chính thức bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa hè năm nay, với nhiệt độ cao nhất là 38 độ C, nắng nóng sẽ phủ rộng ở nhiều khu vực. Trong khi đó, độ ẩm cũng tương đối thấp trong khoảng 50-60%. Nhiệt độ cao nhất trong ngày nằm trong khung 13h-15h.

Theo chuyên gia đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ này sẽ kéo dài đến hết tuần, cụ thể là ngày 16/5, trạng thái oi bức mới tạm chấm dứt. Trong khi đó, nắng nóng cũng gia tăng trên diện rộng tại Đông Nam Bộ với mức nhiệt có nơi trên 37 độ C. Dù vậy, khu vực này vào chiều và tối vẫn có thể đón những cơn mưa. Đến ngày 13/5, ở Nam Bộ nắng nóng sẽ giảm.

Chuyên gia khí tượng cho biết nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên người dân cần chú ý tình trạng cháy nổ có thể xảy ra, đồng thời để tránh hiện tượng sốc nhiệt cần hạn chế ngoài trời khi nắng nóng. Vào thời điểm có nắng nóng cao điểm, người dân nếu bắt buộc ra ngoài cần phòng tránh các tác hại của tia UV bằng cách bôi kem chống nắng, mặc quần áo dài tay, đội mũ, đeo kính và đeo khẩu trang.

Thời tiết 11/5: Hà Nội có nắng nóng gay gắt Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng, kéo dài, gay gắt nhất từ đầu năm Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt vào cuối tuần này
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp