Bãi đáp trực thăng đầu tiên trên nóc bệnh viện Quân y 175 hoạt động

Thu Trần Đăng lúc: Thứ bảy, 19/12/2020 19:56 (GMT +7)
Hai chuyến trực thăng chở bệnh nhân từ đảo Trường Sa và Cần Giờ nối tiếp đã đáp xuống nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175.

Theo VNExpress đưa tin, vào sáng nay 19/12, hai chuyến trực thăng chở bệnh nhân từ đảo Trường Sa và Cần Giờ nối tiếp đáp xuống nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175.

Sau khi đáp xuống nóc nhà bệnh viện, kíp cấp cứu đã khẩn trương đẩy bệnh nhân trên băng ca, di chuyển xuống khu điều trị của bệnh viện chỉ trong vòng 3 phút. Được biết, một bệnh nhân bị đa chấn thương, một người tai biến mạch máu não, đều cần can thiệp càng sớm càng tốt.

Thiếu tướng, Phó giáo sư Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết bãi đáp trực thăng chính thức khánh thành sau hơn một năm chuẩn bị từ chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái, với sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam...

"Đây là ước mơ, là khát vọng đã trở thành hiện thực. 30 năm gắn bó với y tế biển đảo và các mặt trận Tây Nguyên, biên giới, chúng tôi thấy rằng việc cướp được thời gian vàng cấp cứu cho người bệnh là hết sức cần thiết", thiếu tướng Sơn nói.

Bãi đáp trực thăng đầu tiên trên nóc bệnh viện Quân y 175 hoạt động - Ảnh 1

Phó giáo sư Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế, TP HCM, cho biết ngành y tế thành phố xem việc cấp cứu ngoài bệnh viện là hoạt động rất quan trọng, mục tiêu phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, tiếp cận được nhiều loại hình cấp cứu như các nước trên thế giới. Và cấp cứu trực thăng đã mở ra thêm một hướng mới, giúp cứu sống kịp thời những bệnh nhân cần can thiệp khẩn cấp cần chuyển về những bệnh viện tuyến cuối.

"Bãi đáp trực thăng đầu tiên được cấp phép, có thể nói việc tiếp cận cấp cứu trực thăng nằm trong tầm tay của ngành y tế thành phố", ông Thượng nói. Phó giám đốc Sở Y tế kỳ vọng thời gian tới, các sân bay trực thăng của Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, Nhi đồng Thành phố cũng sẽ sớm hoạt động.

Được biết, trong thời gian tới, Bệnh viện Quân y 175 cùng Sở Y tế TP.HCM, UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan trong, ngoài quân đội cùng xây dựng các quy chế hoạt động sân bay, đáp ứng nhiệm vụ an ninh quốc phòng cũng như đảm bảo yếu tố dân sinh, chăm sóc sức khoẻ người dân, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bãi đáp trực thăng đầu tiên trên nóc bệnh viện Quân y 175 hoạt động - Ảnh 2

Dự kiến, trực thăng chuyên dụng về y tế Medicopter sẽ thay thế các Helicopter đang sử dụng, giúp tăng chất lượng cấp cứu, giải quyết được nhiều kỹ thuật cấp cứu trong máy bay.

Ngoài phục vụ vận chuyển cấp cứu cho chiến sĩ và người dân gặp tai nạn ở Trường Sa, sân đỗ cấp cứu trực thăng Bệnh viện Quân y 175 còn là điểm phát triển cấp cứu nhanh, hướng đến mô hình trung tâm cấp cứu đa năng đường bộ - đường thủy - đường không, nhằm góp phần giải quyết các tình huống cấp cứu, sự cố thảm họa, thiên tai... đảm bảo phục vụ tốt sức khỏe cán bộ, nhân dân thành phố, các tỉnh lân cận và khu vực.

Bệnh viện Quân y 175 là đa khoa tuyến cuối phía Nam của quân đội. Đây là bệnh viện đầu tiên ở TP.HCM tổ chức trực thăng cấp cứu, đưa bệnh nhân trực tiếp đến viện thay vì phải hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất mới chuyển bệnh nhân vượt 5km về viện. Nhờ vậy, bệnh nhân được cấp cứu kịp thời chỉ trong vòng vài phút kể từ khi trực thăng đáp.

Hé lộ dàn khách mời "khủng" tham dự đám cưới NSND Công Lý và Ngọc Hà Phụ nữ sống trên đời, có được người chồng như Kiatisuk đã là mãn nguyện Chùm ảnh vệ tinh về những thứ đã định hình lại thế giới năm 2020 Hoàng Anh cùng "tình tin đồn" bị chỉ trích khi ôm eo tạo dáng giữa tang lễ cố nghệ sĩ Chí Tài Hiền Thục khoe nhan sắc U40 trẻ trung đến ngỡ ngàng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp