Hải Phòng quyết định dừng bắn pháo hoa tại 12 điểm đêm giao thừa

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 02/02/2021 21:07 (GMT +7)
Trước đó, TP Hải Phòng ban hành kế hoạch sẽ bắn 6.000 quả pháo hoa tầm cao cùng 1.440 giàn pháo hoa tầm thấp tại 12 điểm trong đêm giao thừa.

Ngày 2/2, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Thành ủy Hải Phòng ban hành văn bản số 91 gửi các ban ngành, đơn vị liên quan về việc quyết định dừng bắn pháo hoa tại 12 điểm đêm giao thừa cũng như sẽ không tổ chức các cuộc tiếp xúc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trước đó, cơ quan chức năng ở Hải Phòng đã họp bàn và ban hành kế hoạch sẽ bắn 6.000 quả pháo hoa tầm cao cùng 1.440 giàn pháo hoa tầm thấp tại 12 điểm trong đêm giao thừa để chào đón xuân mới 2021.

Hải Phòng quyết định dừng bắn pháo hoa tại 12 điểm đêm giao thừa.
Hải Phòng quyết định dừng bắn pháo hoa tại 12 điểm đêm giao thừa.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND TP và các cơ quan chức năng đã thông báo đến các đơn vị việc dừng, hoãn các hội nghị, các cuộc tiếp xúc trên; thay vào đó là tổ chức chúc Tết bằng hình thức phù hợp và ý nghĩa.

Được biết từ ngày 27/1 đến nay, Hải Phòng đã ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 và hiện đang thực hiện cách ly tập trung 2.634 người.

Dịp Tết Nguyên đán, một huyện từ chối bắn pháo hoa Tết Dương lịch này người dân đã được phép sử dụng pháo hoa chưa? TP. HCM xin phép Thủ tướng bắn pháo hoa tại 3 điểm mừng Tết Dương lịch 2021
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp