TP. HCM xin phép Thủ tướng bắn pháo hoa tại 3 điểm mừng Tết Dương lịch 2021

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 04/12/2020 21:05 (GMT +7)
UBND TP. HCM đã trình Thủ tướng chấp thuận, xin bắn pháo hoa 3 điểm mừng Tết Dương lịch 2021.
Hashtag #Tết dương lịch 2021 #Tết Nguyên đán #NEWS #Nóng trên MXH

Trong văn bản gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hôm 3/1, UBND TP.HCM đã xin phép Thủ tướng bắn pháo hoa tại 3 điểm mừng tết Dương lịch 2021 gồm đầu hầm Thủ Thiêm, toà nhà Landmark 81 và Công viên Đầm Sen.

Theo đó, dự kiến sẽ bắn pháo hoa trong 15 phút từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021. Cụ thể, bắn tầm cao tại 2 điểm là đầu hầm Thủ Thiêm (quận 2) với khoảng 1.500 quả pháo tầm cao, 30 giàn tầm thấp, 10 giàn hoả thuật; tại toà nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh) bắn khoảng 800 quả tầm cao, 6.200 ống tầm thấp và hoả thuật; một điểm tầm thấp tại Công viên văn hoá Đầm Sen (quận 11) bắn 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hoả thuật. Kinh phí được trích từ nguồn xã hội hoá.

Pháo hoa được bắn ở toà nhà Landmark 81 mừng thống nhất đất nước 30/4/2019. Ảnh: VnExpress
Pháo hoa được bắn ở toà nhà Landmark 81 mừng thống nhất đất nước 30/4/2019. Ảnh: VnExpress

Việc bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán được quy định trong Nghị định 36/2009 cho phép các thành phố trực thuộc Trung ương và Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa với thời lượng không quá 15 phút gồm tầm cao và tầm thấp, còn các tỉnh khác sẽ được bắn pháo hoa nổ tầm thấp không quá 15 phút.

Vào dịp Quốc khánh, các thành phố trực thuộc Trung ương và Thừa Thiên Huế theo Nghị định 36/2009 sẽ được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp không quá 15 phút vào lúc 21h ngày 2/9.

Ngày 30/4: Hà Nội và TP.HCM được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp vào 21h ngày 30/4 và không quá 15 phút.

Lần cuối cùng người dân được đốt pháo hoa ngày Tết là bao giờ? Thủ tưởng đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2021 Vé tàu Tết Bắc - Nam giảm 20% - 50% vẫn "ế"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp