Bất ngờ trước lương thưởng bằng vàng của giúp việc nhà giàu

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ tư, 02/12/2020 15:02 (GMT +7)
8 năm giúp việc cho một gia đình nhà giàu, bà Hậu (Q.2, T.PHCM) khiến nhiều người ngưỡng mộ khi thường nhận thưởng Tết... bằng vàng.

Nghề giúp việc được xem là một trong những nghề rất được chào đón tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM hiện nay. Tùy theo mức độ công việc như trông trẻ, dọn nhà... mà mức thu nhập của người lao động giúp việc sẽ khác nhau, trung bình sẽ dao động từ 5 - 8 triệu đồng/tháng. Trong đó, nhiều gia đình khá giả sẵn sàng chi trả một mức lương hậu hĩnh cho người giúp việc để chu toàn công việc cho gia đình mình. 

Công việc của cô giúp việc 61 tuổi này là trông cháu nhỏ và nhà cửa cho một ca sĩ có tiếng, cũng là đồng hương của cô.
Công việc của cô giúp việc 61 tuổi này là trông cháu nhỏ và nhà cửa cho một ca sĩ có tiếng, cũng là đồng hương của cô.

Mới đây, cư dân mạng được một phen bất ngờ trước cảnh một người giúp việc được nhận thưởng Tết bằng vàng trong suốt 8 năm trời khi làm việc tại một gia đình giàu có ở Q.2, TPHCM. Công việc của nữ giúp việc 61 tuổi này là trông cháu nhỏ và nhà cửa cho một ca sĩ có tiếng, cũng là đồng hương của bà.

Chia sẻ về thu nhập từ nghề giúp việc của mình, bà chia sẻ, cứ cuối năm bà đều nhận tháng lương 13 bằng tiền mặt, thưởng Tết đầu năm là 2 chỉ, sau này lên 3 chỉ vàng, kèm tiền vé máy bay về quê và nhiều quần áo, quà cáp. Ngoài Tết, vào các dịp lễ, cưới hỏi của gia đình, chủ nhà đều biếu thêm cho bà, cũng như hỗ trợ công ăn việc làm cho con trai bà giúp việc. 

Song song với mức lương thưởng hậu hĩnh đó, những người giúp việc cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình.
Song song với mức lương thưởng hậu hĩnh đó, những người giúp việc cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình.

Một trường hợp khác, chị Trần Ngọc Thương, trú tại Q.7, TPHCM, chia sẻ, nhà chị hiện đang có hai giúp việc. Một người chăm lo vườn tược, một người trông nom việc nhà, con cái. Chị khẳng định, người giúp việc giữ một vai trò rất quan trọng trong gia đình, nhất là ảnh hưởng trực tiếp đến các con mình. Nên việc lựa chọn người giúp việc phù hợp là điều chị luôn canh cánh và đặt hết cái tâm vào đó. Cũng chính vì thế, chị chưa bao giờ tiếc tiền công cho những người giúp việc xứng đáng.  

Cụ thể, 2 năm qua, gia đình chị đều biếu tết người giúp việc 2 tháng lương 13, mỗi người 1 chỉ vàng coi như của để dành và nhiều quà cáp cho con, cháu họ.

Tất nhiên, song song với mức lương thưởng hậu hĩnh đó, những người giúp việc cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình. Bản thân họ phải đối mặt với những yêu cầu cao về trình độ, kỹ năng làm việc tự chủ.

Để có mức lương thưởng hậu hĩnh như trên, bà Hoàng Lan Phương, 62 tuổi, cho biết chủ nhà trước khi tuyển dụng bà vào làm việc qua một công ty môi giới đã đưa ra yêu cầu giúp việc phải từng là giáo viên. Cả trung tâm có một mình bà đáp ứng được tiêu chí này. Hai vợ chồng nhà chủ còn trẻ, mới có 1 con và công việc rất bận rộn, bà Phương trông cháu bé từ khi mới 1 tuổi đến nay đã 5 tuổi. Ngoài nhiệm vụ chăm sóc bà còn có thêm nhiệm vụ đọc sách báo theo yêu cầu của chủ nhà để dạy cháu bé học qua các trò chơi. Việc dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng do hai giúp việc khác đảm nhận. Bà Phương cho hay, hai giúp việc còn lại chỉ có mức lương bằng 2/3 mức lương của bà.

Bà Phương cũng chia sẻ, tại khu chung cư bà sinh sống, nhiều gia đình còn tuyển giúp việc từ Philippines, có trình độ THPT trở lên để có thể dạy dỗ được con cái và tạo cho trẻ nhiều thói quen tốt thay vì chỉ chăm trẻ ăn uống, vệ sinh như trước đây. Đó cũng là lý do mà lương thưởng giúp việc ngày càng cao.

Con gái tỷ phú mua được ô tô bằng nghề giúp việc theo giờ Bữa tối của dân nhà giàu Dubai: Nguyên con lạc đà nướng, cả nhà ngồi xé tay Loạt hôn lễ đình đám của "boy nhà giàu" sắp diễn ra trong tháng 12 Nhà giàu để làm gì? Để mua đồ hiệu nghìn USD cho chó mèo Giới nhà giàu Hàn Quốc thường theo học trường nào khi còn nhỏ?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp