Bé 6 tháng tuổi thiếu máu nặng do chỉ uống sữa đặc

Én Đăng lúc: Thứ hai, 16/11/2020 09:50 (GMT +7)
Bé trai tuy nặng hơn 9 kg, bụ bẫm nhưng lại có làn da xanh xao, tái nhợt do thiếu sắt, thiếu máu.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BV Nhi đồng TP.HCM, cho biết đơn vị này đang điều trị cho một bé trai 6 tháng tuổi bị thiếu máu trầm trọng. Được biết, bé bị cha mẹ bỏ rơi, phải sống với bà nội. Vì điều kiện thiếu thốn nên bà chỉ nuôi cháu bằng sữa đặc có đường.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, bé thiếu máu, thiếu sắt ở mức độ nặng. Thể tích khối hồng cầu trong máu đạt 16% trong khi ở độ tuổi, chỉ số hồng cầu phải đạt trên 30%. Bé được nhập khoa Ung bướu - Huyết học khẩn để truyền máu.

Song song với việc truyền máu, cháu bé được thay đổi chế độ dinh dưỡng, chuyển sang sữa công thức với hàm lượng phù hợp kết hợp ăn dặm. 

Bé 6 tháng tuổi thiếu máu nặng do chỉ uống sữa đặc.
Bé 6 tháng tuổi thiếu máu nặng do chỉ uống sữa đặc.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Công Minh, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế của bệnh viện cho biết, máu là sự kết hợp giữa protein và chất sắt. Nếu trẻ không có chế độ dinh dưỡng đầy đủ, không đủ chất đạm trong thời gian dài thì sẽ bị thiếu máu. 

Khi trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, lượng sắt trong sữa mẹ đã không còn đủ. Vì thế, ngoài sữa mẹ, trẻ cần được ăn dặm thêm để bổ sung dinh dưỡng, không nên cho trẻ dưới 1 tuổi ăn sữa đặc vì lượng đường quá cao cộng thêm không có dinh dưỡng cần thiết.

Trẻ sơ sinh và thai nhi tăng vọt sau đại dịch Trào lưu chụp ảnh trẻ sơ sinh qua đời của những ông bố bà mẹ mất mát TP.HCM: Bé trai nhiễm trùng bị bỏ rơi được cha mẹ nhận lại Em bé 4 tháng tuổi bị bỏ rơi vì nhiễm Covid-19 Bé trai 3 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư "xin ai đó có lòng giúp con tôi" Hà Nội: Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa trời mưa bão
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp