Con gái du học suốt 8 năm không liên lạc, ông bố mang hết tài sản tặng người dưng

Thu Trần Đăng lúc: Thứ ba, 29/12/2020 14:33 (GMT +7)
Cô con gái đi du học Thụy Sỹ nhưng suốt 8 năm qua không hề liên lạc về, bác sĩ Phương lập di chúc để lại tài sản cho người bạn từng cứu mình.

Theo Sina, ông Phương Mậu Kỳ, 67 tuổi, là một bác sĩ về hưu tại Thượng Hải đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho người dưng đã từng cứu mình thay vì cho cô con gái.

Cụ thể, thời gian gần đây ông phát hiện bị mắc suy tim, suy thận. Nhiều năm trước đó, vì muốn thỏa mong ước được đi du học Thụy Sỹ của cô con gái  để cô con gái duy nhất mà ông đã dành hết tiền tiết kiệm, làm thêm cật lực để nuôi con ăn học.

Tuy nhiên suốt 8 năm qua, kể từ khi đi du học cô con gái không một lần liên lạc với cha. Lần duy nhất ông nhận được cuộc gọi của con thì đau lòng thay, đầu dây bên kia lại nói: "Xin lỗi đã nhầm máy". Cuộc gọi duy nhất nhưng chưa trọn vẹn ấy đã được người cha ghi lại trong nhật ký vào tháng 8/2014.

Theo chia sẻ của vị bác sĩ về hưu, hiện tại ông không còn trông chờ gì vào sự báo hiếu của cô, bởi với công cô con gái còn tệ hơn cả một người xa lạ. Vì vậy, nguyện vọng cuối cùng của người đàn ông này là để lại tất cả tài sản cho một người bạn từng cứu mạng mình. Ông Phương kể lại, lúc đó ông bị bất tỉnh ở nhà thì người bạn đấy đã đến, đưa ông đi cấp cứu và chăm sóc ông trong suốt thời gian nằm viện.

Người đàn ông 67 tuổi nói thêm rằng mình không sợ chết, vì đó là điều không ai tránh khỏi. Giờ ông chỉ biết ơn vì mình còn đủ minh mẫn để viết ra ước nguyện cuối cùng của mình. Sau khi tham khảo nhiều nơi, ông Phương đã quyết định lập di chúc trong Ngân hàng di chúc Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải.

Con gái du học suốt 8 năm không liên lạc, ông bố mang hết tài sản tặng người dưng - Ảnh 1

Ngay sau khi câu chuyện của ông Phương được lan truyền, dư luận Trung Quốc bắt đầu bàn tán sôi nổi và có những ý khiến trái chiều. Một số người không ủng hộ cho rằng, cô con gái không liên lạc chắc do gặp khó khăn, là một người cha thì nên để lại một ít tài sản cho con mình.

Trong khi đó, đại đa số thì ủng hộ quyết định của ông Phương. Bởi học cho rằng dù có chuyện gì xảy ra thì thực sự phần lớn người già không mắc nợ con cháu. Vì vậy, họ có quyền tự chủ mọi việc của mình. Tất cả mọi người đều có quyền tự do sắp xếp tài sản thừa kế của riêng mình, không cần phải nghe lời ai.

Được biết, đây không phải lần đầu sự việc tương tự như thế này xảy ra tại Trung Quốc. Cách đây không lâu, một cụ già ở Thượng Hải cũng đã tặng 3 triệu tệ (khoảng 10 tỷ đồng) tài sản của mình cho hàng xóm là một chủ sạp hoa quả.

Đây cũng là người đã cưu mang ông, cho ông một gia đình đúng nghĩa ở những năm tháng tuổi già sức yếu không con cháu, trong khi những người họ hàng thì dửng dưng bỏ mặc. Điều đáng nói là khi biết tới bản di chúc trên, người thân của cụ già đã rất tức giận, còn tìm đến chủ sạp hoa quả đòi được phân chia, gây ra sự tranh luận gay gắt trong dư luận tại nước này.

Con gái du học suốt 8 năm không liên lạc, ông bố mang hết tài sản tặng người dưng - Ảnh 2

Rất nhiều người thắc mắc tại sao một số người cao tuổi thà giao tài sản cho người không cùng huyết thống còn hơn cho con cháu mình. Câu trả lời nằm ở tình yêu và sự quan tâm, nhiều người đã không nhận được điều mà họ xứng đáng được nhận từ con cái. Theo thống kê của Ngân hàng di chúc Trung Quốc, tính đến tháng 12/2020, Thượng Hải có đến 516 trường hợp người cao tuổi di chúc tài sản cho người dưng, không họ hàng thân thích. Trong đó, có rất nhiều người có hoàn cảnh giống ông Phương, con cái đi nước ngoài rồi từ luôn cha mẹ, không về nước. Vì vậy, họ đã lập di chúc tài sản cho người khác hoặc những tổ chức từ thiện.

Lộ clip nghi vấn CEO Huy Trần hẹn hò qua đêm ở nhà Ngô Thanh Vân dịp Noel Sau tin đồn sinh con, Hoà Minzy bất ngờ đăng tải ảnh gia đình 3 người có bé trai ở giữa Tử vi ngày 29/12/2020 của 12 con giáp: Tý có vấn đề về sức khỏe
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp