Đại học Quốc gia Hà Nội đưa golf vào bộ môn thể dục để dạy cho sinh viên

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ tư, 17/03/2021 14:08 (GMT +7)
Bắt đầu từ năm học 2021 - 2022, ĐH Quốc gia Hà Nội chính thức đưa bộ môn Golf vào giảng dạy như một trong những bộ môn giáo dục thể chất để sinh viên lựa chọn.

Mới đây, nhiều người đã tỏ ra khá bất ngờ khi Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc Gia Hà Nội (VNU) đã phối hợp với Học viện Nason Golf School tổ chức lớp tập huấn môn golf cho giảng viên Trung tâm, chuẩn bị đưa vào giảng dạy cho sinh viên trong thời gian tới.

Theo Dân trí đưa tin, đại diện trường Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay việc đưa golf vào chương trình giảng dạy được coi là bước đi mới và cần phải có một lộ trình dài chuẩn bị như việc tìm lực lượng giáo viên cho bộ môn này.

Quyết định trên được cho là hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Chính phủ về việc tạo điều kiện cho các sân golf phát triển, đề cao việc thu hút du lịch golf, tạo cơ chế chính sách mở đường cho ngành công nghiệp golf trong nước sau này.

Đại học Quốc gia Hà Nội đưa golf vào bộ môn thể dục để dạy cho sinh viên - Ảnh 1

Theo kế hoạch ban đầu, ngôi trường này sẽ được đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên tại Trung tâm giáo dục thể chất – Đại Học Quốc Gia Hà Nội sẽ được đào tạo bài bản để sẵn sàng giảng dạy cho sinh viên. Ước tính một vòng sân golf tiêu chuẩn có độ dài trung bình là 6 - 12km và một golfer sẽ phải thực hiện 11.245 đến 16.667 bước chân để hoàn thành. 

Chia sẻ với VTC, ông Nguyễn Việt Hòa, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể Thao, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết việc tiếp cận bộ môn này từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ giúp sinh viên tự tin hơn, bởi golf là một môn thể thao đặc thù. Nếu như các môn thể thao khác khi thi đấu cần có sự cạnh tranh, ganh đua lẫn nhau, thì môn golf chủ yếu tính điểm so với bản thân. Do đó, môn học này cũng góp phần xây dựng cho người học cách tự vượt lên chính mình.

Đại học Quốc gia Hà Nội đưa golf vào bộ môn thể dục để dạy cho sinh viên - Ảnh 2

Bên cạnh đó, học golf cũng sẽ là phương tiện hữu ích cho tương lai, giúp sinh viên có thể giao tiếp và mở rộng các mối quan hệ xã hội, khi ngày nay đa phần những doanh nhân thành đạt đều yêu thích bộ môn này.

Ngay khi xuất hiện thông tin đưa bộ môn golf vào lịch giảng dạy, cư dân mạng đã có rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Nếu như một số sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú khi nhà trường "chịu chơi" thì một số phụ huynh cho rằng hướng đi này của nhà trường có phần sai sai, bởi golf vốn là bộ môn thể thao khá kén người chơi và chỉ dành cho giới đại gia. "Vậy thì sinh viên lấy đâu ra lắm tiền thế mà học rồi chơi golf?", một phụ huynh bày tỏ ý kiến.

Đại học Quốc gia Hà Nội đưa golf vào bộ môn thể dục để dạy cho sinh viên - Ảnh 3

Một số bình luận của cư dân mạng về thông tin trên:

"Vui quá, vậy là sinh viên trường mình sắp được thử sức ở bộ môn dành cho giới nhà giàu rồi!"

"Không phải trường nào cũng mạnh tay đầu tư để cho sinh viên học chơi golf chất lượng như vậy đâu."

"Rồi tiền ở đâu học vậy, trường có cho luôn không?"

"Free hay là phải đóng học phí vậy, tiền ở đâu mà đóng nhỉ?"

"Lo học phí còn è cổ ra rồi lấy đâu ra tiền họ golf."

"Môn của nhà giàu thì chỉ có đưa giàu mới học được thôi."

Đại học Quốc gia Hà Nội đưa golf vào bộ môn thể dục để dạy cho sinh viên - Ảnh 4

Được biết, ở  thời điểm hiện tại cũng đã có một số địa phương phía Nam và tại nhiều trường Đại học tư thục đã đưa bộ môn thể thao golf vào lịch giảng dạy. Đại học Quốc gia Hà Nội là ngôi trường Đại học công lập đầu tiên thực hiện kế hoạch này. Hiện, thông tin trên vẫn đang là tâm điểm của cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Con trai Lệ Quyên mới 9 tuổi đã đánh golf chuyên nghiệp như người lớn MC Thu Hoài đáp trả cực gắt khi bị nhận xét "đi chơi golf để săn đại gia" MC Thu Hoài “đi nhầm sân golf được chồng như ý”
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp