Đám cưới 'cổ tích' ở Bắc Ninh: Bố chi hơn 30 tỷ tự tay thiết kế hôn lễ cho con gái

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ sáu, 29/01/2021 12:11 (GMT +7)
Ngoài số tiền hơn 30 tỷ, đám cưới "cổ tích" này còn xuất hiện dàn xe rước dâu gần 300 chiếc ô tô hạng sang khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Mấy ngày vừa qua, cộng đồng mạng chưa hết choáng ngợp trước đám cưới của thiếu gia trong tòa lâu đài dát vàng ở Ninh Bình thì mới đây, một đám cưới khác ở Bắc Ninh cũng khiến dân tình phải sửng sốt. Đám cưới của Kim Ngọc và Phương Thảo diễn ra vào ngày 24/1 tại Bắc Ninh cũng "sang - xịn - mịn" không thua kém.

Đám cưới của Kim Ngọc và Phương Thảo được mọi người ví như một đám cưới cổ tích.
Đám cưới của Kim Ngọc và Phương Thảo được mọi người ví như một đám cưới cổ tích.

Hôn lễ được tổ chức trong chính nhà hàng của bố mẹ cô dâu. Không gian tiệc cưới được trang trí sang trọng, lộng lẫy như lâu đài trong chuyện cổ tích với tone màu hồng, xanh, vàng kết hợp. Bố cô dâu đã chi khoảng 30 tỷ đồng để thiết kế, xây dựng "Sảnh Tình Yêu" cho con gái. Toàn bộ ý tưởng thực hiện hôn lễ này đều được bố cô dâu ấp ủ từ lâu.

Bố Phương Thảo đã chi hơn 30 tỷ đồng để thiết kế, xây dựng Sảnh Tình Yêu.
Bố Phương Thảo đã chi hơn 30 tỷ đồng để thiết kế, xây dựng Sảnh Tình Yêu.

Cô dâu Phương Thảo tiết lộ: "Sảnh Tình Yêu mới này là bố mình mới xây dựng với mong muốn mình là người sử dụng đầu tiên nên cũng làm khá cầu kỳ và chi tiết. Nếu nói về toàn bộ hạng mục thì mình không rõ hết, nhưng bố mình tính toán từ khâu xây dựng đến trang trí rơi vào khoảng hơn 30 tỷ".

Sảnh Tình Yêu là ý tưởng được bố cô dâu ấp ủ từ lâu để cho con gái là người đầu tiên được sử dụng.
Sảnh Tình Yêu là ý tưởng được bố cô dâu ấp ủ từ lâu để cho con gái là người đầu tiên được sử dụng.

Hoa tươi được trang trí từ đầu cổng vào đến lễ đường. Thực đơn của bữa tiệc toàn là những món ăn đắt đỏ và người lên kịch bản cho toàn bộ hôn lễ chính là bố cô dâu. Điểm đặc biệt trong lễ cưới là giây phút bố cô dâu chuẩn bị sẵn một chiếc xe cổ và tự mình lái xe chở cô dâu vào sân khấu. Khoảnh khắc này khiến tất cả khách tham dự đều trầm trồ, ngạc nhiên.

Thực đơn của bữa tiệc cũng toàn là những món ăn đắt đỏ.
Thực đơn của bữa tiệc cũng toàn là những món ăn đắt đỏ.
Đám cưới 'cổ tích' ở Bắc Ninh: Bố chi hơn 30 tỷ tự tay thiết kế hôn lễ cho con gái - Ảnh 5
Từ cổng bước vào cho tới lễ đường đều được trang trí bằng hoa tươi.
Từ cổng bước vào cho tới lễ đường đều được trang trí bằng hoa tươi.

"Bố mình ấp ủ ý tưởng này từ lâu lắm rồi, giấu cả mẹ mình và mình. Cho đến tận hôm cưới mình mới biết là phải ngồi lên xe đi vào. Chiếc xe mang tên "Chuyến xe tình yêu" này bố mình đặt từ miền Nam chuyển ra, mất khoảng 200 triệu. Dàn âm thanh ánh sáng trong hôn lễ cũng tầm hơn 600 triệu", cô dâu Phương Thảo chia sẻ.

Bố cô dâu đã bí mật chuẩn bị một chiếc xe cổ và tự mình lái xe chở con gái vào trong lễ đường.
Bố cô dâu đã bí mật chuẩn bị một chiếc xe cổ và tự mình lái xe chở con gái vào trong lễ đường.

Ngoài ra, đám cưới còn gây choáng ngợp bởi dàn xe rước dâu quá khủng. Một số người đến tham dự đám cưới cho biết, có đến gần 300 chiếc ô tô xếp 3 hàng dài mấy con phố. Xe rước dâu là xe Maybach S650 xấp xỉ 15 tỷ. Tiếp đó là dàn xe sang trọng, đắt tiền như Porsche khoảng 5 tỷ đồng, Lexus 570 trị giá gần 9 tỷ đồng.

Toàn cảnh hôn lễ được tổ chức và sắp xếp rất công phu, cầu kỳ bởi ê-kíp quay phim, chụp ảnh từ Hà Nội. Chỉ tính riêng tiền chụp ảnh và quay phim cho đám cưới đã lên đến gần 400 triệu đồng.

Đám cưới 'cổ tích' ở Bắc Ninh: Bố chi hơn 30 tỷ tự tay thiết kế hôn lễ cho con gái - Ảnh 8
Đám cưới được tổ chức, sắp xếp công phu bởi ê-kíp quay phim, chụp ảnh từ Hà Nội.
Đám cưới được tổ chức, sắp xếp công phu bởi ê-kíp quay phim, chụp ảnh từ Hà Nội.

Được biết, cô dâu và chú rể quen nhau từ ngày 4/10/2016, thời điểm cô dâu từ Anh du học về nghỉ hè rồi chuyển tiếp sang đại học tại Úc. Khi đó, nhà cô dâu mới mở nhà hàng, chú rể đến làm đầu bếp, họ gặp nhau và yêu nhau từ đó.

Đám cưới 'cổ tích' ở Bắc Ninh: Bố chi hơn 30 tỷ tự tay thiết kế hôn lễ cho con gái - Ảnh 10
Cô dâu và chú rể quen nhau từ năm 2016 và được gia đình hai bên rất ủng hộ.
Cô dâu và chú rể quen nhau từ năm 2016 và được gia đình hai bên rất ủng hộ.

Thảo cho biết: "Sau khi yêu nhau mình đi du học 3 năm và đó là 3 năm tụi mình yêu xa, chắc chắn không tránh khỏi những lúc nghi ngờ giận dỗi. Nhưng trộm vía chồng mình cũng hiền lành dễ tính nên mình quạu anh cũng không nói gì, đợi mình nguôi thì xin lỗi. Khó khăn nhất chắc chỉ có khoảng thời gian đó, vì ngoài ra gia đình hai bên đều ủng hộ nhiệt tình, còn giục hai đứa cưới sớm hơn cả dự tính của tụi mình".

Hà Nội: Cấp bách dừng đám cưới đón dâu tại Hải Dương Ấn tượng với độ chịu chơi của hội nhà gái theo "hệ sneaker" trong đám cưới cô dâu gốc Hoa Báo Tây ca ngợi hết lời đám cưới bí mật ở Đà Nẵng Những hình ảnh đầu tiên về đám cưới của Phan Thành - Primmy Trương
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp