Dịch bùng phát dữ dội, Đài Loan "cấm cửa" người đến từ Ấn Độ

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ ba, 04/05/2021 00:43 (GMT +7)
Đài Loan trở thành nơi mới nhất cấm người từ Ấn Độ nhập cảnh giữa lúc nhiều quốc gia báo cáo phát hiện biến chủng nCoV Ấn Độ

Theo Reuters, B.1.617 - biến chủng nCoV Ấn Độ hiện đã xuất hiện tại ít nhất 17 quốc gia, từ Anh tới Iran, Thụy Sĩ, làm dấy lên mối lo ngại toàn cầu, khiến một số nơi đóng cửa biên giới với những người từ Ấn Độ nhập cảnh.

Ngày 3/5, Đài Loan đã chính thức đưa ra thông báo trừ công dân Đài Loan, tất cả những người đã ở Ấn Độ trong 14 ngày trước sẽ bị cấm nhập cảnh vào vùng lãnh thổ này, riêng người Đài Loan trở về phải cách ly tập trung 14 ngày.

Được biết, cùng ngày Indonesia cũng báo cáo hai ca nhiễm biến chủng nCoV Ấn Độ đầu tiên tại Jakarta. Tuần trước, quốc gia này đã ngừng cấp thị thực cho người nước ngoài từng ở Ấn Độ trong 14 ngày trước, trong bối cảnh cả nước đang đối phó với một trong những đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất châu Á.

Nước láng giềng Malaysia cũng báo cáo phát hiện ca nhiễm biến chủng Ấn Độ, vài ngày sau khi áp lệnh cấm các chuyến bay từ Ấn Độ. Các quan chức Philippines cảnh báo quốc gia này có thể xảy ra một cuộc khủng hoảng Covid-19 tương tự Ấn Độ, cho biết quyết định cấm những người từ Ấn Độ nhập cảnh nhằm mục đích ngăn ngừa điều này trở thành hiện thực.

Dịch bùng phát dữ dội, Đài Loan 'cấm cửa' người đến từ Ấn Độ - Ảnh 1

Australia cũng đang thực hiện một biện pháp quyết liệt hơn vào tuần trước, khi cấm nhập cảnh cả với công dân và cư dân từng ở Ấn Độ trong hai tuần trước, đe dọa phạt tiền và bỏ tù với bất kỳ ai vi phạm. Đây cũng là lần đầu Australia quy kết công dân hồi hương là tội hình sự. Giới chức Australia bảo vệ quyết định này, cho hay họ có niềm tin "mãnh liệt, rõ ràng và tuyệt đối" rằng động thái này là hợp pháp. Lệnh cấm có hiệu lực từ 3/5.

Hiện tại, Ấn Độ đang trải qua một trong những đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất thế giới, với gần 20 triệu ca nhiễm và gần 219.000 ca tử vong do nCoV. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định con số thực tế ở Ấn Độ có thể cao hơn vài chục lần so với báo cáo.

Dịch bùng phát dữ dội, Đài Loan 'cấm cửa' người đến từ Ấn Độ - Ảnh 2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp biến chủng nCoV Ấn Độ vào loại "đáng quan tâm", cho thấy nó có thể mang đột biến làm virus dễ lây hơn, gây bệnh nặng hơn hoặc có khả năng trốn tránh kháng thể do vaccine tạo ra.

Bên cạnh đó, một số biến chủng khác được phá hiện ở Brazil, Anh và Nam Phi, được WHO xếp vào nhóm "đáng lo ngại", với mức độ de dọa cao hơn.

Sau Ấn Độ, Thái Lan cũng có nguy cơ rơi vào báo động đỏ vì Covid-19 Hết quỳ lạy, cảnh sát Ấn Độ nhảy khiêu khích kêu gọi dân phòng dịch Bác sĩ Ấn Độ đăng bức ảnh lột tả tình cảnh hiện tại, gây chấn động MXH
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp