Đỉnh cao "đi ké": Người phụ nữ tại Mỹ đi trót lọt 30 chuyến bay trong vòng 19 năm mà không hề mua vé

Tiết Xán Đăng lúc: Thứ hai, 22/03/2021 11:57 (GMT +7)
"Nữ hoàng đi ké" này sau khi tuổi già sức yếu đã tuyên bố giải nghệ trên sóng truyền hình, nhưng bà vẫn thực hiện một chuyến cuối và bị bắt quả tang "tại trận".
Hashtag #Chuyện lạ bốn phương #NEWS #Nóng trên MXH

Người phụ nữ có tên Marilyn Hartman, 69 tuổi, đã bị "bắt quả tang" và tạm giữ tại Sân bay Quốc tế O'Hare ở Chicago hôm thứ Ba. Bà bị phát hiện rời nơi cư trú của mình vào khoảng trưa cùng ngày để lên một máy bay dân dụng mà không có vé (CNN đưa tin).

Chân dung 'nữ hoàng đi ké' máy bay: Marilyn Hartman, 69 tuổi.
Chân dung "nữ hoàng đi ké" máy bay: Marilyn Hartman, 69 tuổi.

Sở dĩ chuyến đi bại lộ bởi Marilyn đã bị gắn thiết bị theo dõi điện tử, vì vậy nhân viên ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm khi bà rời khỏi nơi cư trú, điều này vi phạm điều khoản quản chế vì cùng tội danh tại sân bay được thiết lập năm 2019.

2 ngày trước, bà Hartman tuyên bố bản thân đã già yếu và sẽ nghỉ việc đi lậu vé bất hợp pháp trong một cuộc phỏng vấn với CBS2. Bà Hartman cũng cho biết đã  từ chối một cuộc phỏng vấn chi tiết hơn về những "phi vụ" của mình cho đến khi bà tự tin rằng bản thân sẽ không thực hiện một chuyến bay bất hợp pháp nữa.

Bà Hartman đã bị bắt lần nữa sau khi tuyên bố 'giải nghệ'.
Bà Hartman đã bị bắt lần nữa sau khi tuyên bố "giải nghệ".

Người phụ nữ "thông minh" và có tài "ngụy trang" cũng như nắm bắt thời cơ rất tốt này đã chia sẻ một ít bí quyết trốn vé của mình khi trả lời phỏng vấn: "Điều tôi phải nói với các bạn, bí quyết là tôi không lên máy bay một mình - cụ thể là tôi luôn được cho qua. Tức là, tôi đã trà trộn khéo léo để có thể đi qua hàng rào an ninh mà không cần thẻ lên máy bay".

"Tôi vượt qua nhân viên kiểm tra an ninh bằng cách nắm lấy một ai đó, ví dụ một người đàn ông mang theo một chiếc túi màu xanh, tôi sẽ đi theo sát người đó như thể người thân và tiếp theo đó khi đi vào làn TSA (kiểm tra an ninh sân bay) và TSA cho phép tôi đi qua vì họ nghĩ rằng tôi cùng đoàn với anh chàng với cái túi màu xanh ấy. "

Lộ trình 'đi ké' của bà Hartman trong nhiều năm.
Lộ trình "đi ké" của bà Hartman trong nhiều năm.

"Nữ hoàng đi ké" có chuyến đi lậu vé lần đầu tiên vào năm 2002. Cô nói với phóng viên Brad Edwards của CBS2: "Lần đầu tiên tôi thành công vượt qua an ninh chuyến bay, tôi đã bay đến Copenhagen Đan Mạch. Lần thứ hai tôi bay đến Paris."

Tiếp đó, trong suốt "sự nghiệp" của mình, bà Hartman đã bay đến Seattle, Phoenix, Philadelphia, Atlanta, San Francisco và London miễn phí. Bà bị bắt lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2014 khi đang bay từ San Jose đến Los Angeles, California.

Với lần đầu phạm tội, các thẩm phán đã nương nhẹ và chỉ đã cảnh báo cô không được bay miễn phí lần nữa, nhưng chỉ 7 tháng sau, cô đã quay trở lại tòa án sau khi bị phát hiện tiếp tục đi lậu vé. Tờ The Times of London cho biết thêm.

Phương pháp ưa thích của bà Hartman là trà trộn vào những người xung quanh như mình là một thành viên trong nhóm.
Phương pháp ưa thích của bà Hartman là trà trộn vào những người xung quanh như mình là một thành viên trong nhóm.

Kể từ khi Hartman bị bắt lần đầu vào năm 2014, bà đã bị bắt thêm vài lần và nổi danh tại sân bay O'Hare, nơi sự xuất hiện của bà được đặt cho biệt danh "Marilyn trong tầm mắt", với sự cảnh báo cao độ phải để ý và theo dọi mọi hành động của bà nếu bà xuất hiện.

Theo các cơ quan y tế thì bà Hartman bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực và bị tuyên bố là không đủ năng lực để ra tòa, chính Hartman cũng tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với CBS2 rằng bà lớn lên trong một gia đình đầy rẫy "bạo lực và bệnh tâm thần".

Bà Hartman cho biết mình sinh ra trong gia đình 'tâm lý bất ổn và thần kinh'.
Bà Hartman cho biết mình sinh ra trong gia đình "tâm lý bất ổn và thần kinh".

Bà tiết lộ lý do cho hành động của mình: "Tôi chẳng hạnh phúc gì khi đi máy bay, không có chút gì vui vẻ cả. Nhưng tôi cần cảm cảm giác rằng " Ồ, mình đang đi đâu đó" khi tôi rơi vào trạng thái tâm trí chán nản".

Cuối cùng Marilyn Hartman đã xuất hiện tại Cook County Circuit Court ở bang Illinois vào thứ Năm và hiện đang bị giam giữ tại Cook County Jail, bà không được bảo lãnh để tại ngoại trong thời điểm này, luật sư biện hộ của Hartman là Parle Roe-Taylor nói với CNN.

 

Người đàn ông nuôi cá mập trong bể bơi dưới hầm nhà để bán làm thú cưng Nữ người mẫu gây sốc vì bơi khỏa thân cùng đàn cá mập ăn thịt người Các nhà chức trách Đài Loan "cầu xin" người dân dừng việc đổi tên họ thành "cá hồi"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp