Người đàn ông nuôi cá mập trong bể bơi dưới hầm nhà để bán làm thú cưng

Tiết Xán Đăng lúc: Thứ sáu, 19/03/2021 17:54 (GMT +7)
Thú cưng trong nhà luôn được ưa chuộng, nhất là tại phương Tây. Song có không ít người lại có sở thích kỳ quái với những giống thú cưng chẳng giống ai.
Hashtag #Chuyện lạ bốn phương #NEWS #Nóng trên MXH

Nhiều người lắm tiền nhiều của hoặc các ngôi sao thể thao, ngôi sao giải trí rất thích nuôi các loài vật "độc lạ" làm thú cưng. Nổi tiếng thì có VĐV quyền anh huyền thoại Mike Tyson nuôi hổ trắng, ngôi sao nhạc rock Steven Tyler nuôi gấu trúc hay Kristen Stewart nuôi chó sói... Gần đây, một loài vật "mới nổi" đang được giới nhà giàu và các ngôi sao "săn" ráo riết về làm thú cưng, đó là cá mập.

Thử nghĩ mà xem, người ta nuôi cá rồng, cá tai tượng các kiểu nhưng chắc chắn khi có "pet" là cá mập thì đảm bảo là "ngầu" hết biết, đủ sức cân mọi loại cá cảnh trên thế gian này. Nắm bắt được nhu cầu đang lên ấy, một người đàn ông có tên Joshua Seguine, 40 tuổi, sống tại New York, Mỹ đã nhanh nhạy chuyển đổi cơ cấu mà tận dụng luôn bể bơi dưới hầm nhà mình để nuôi cá mập, sau đó xuất ra chợ đen bán cho những người "đam mê" loài "thú cưng" này.

Nuôi cá cảnh bình thường thì xưa quá, mốt là phải nuôi cá mập nhé.
Nuôi cá cảnh bình thường thì xưa quá, mốt là phải nuôi cá mập nhé.

Nhưng xui xẻo làm sao, sau vài phi vụ thành công thì khi đang vận chuyển cá mập sống từ nhà tới nơi tiêu thụ. Joshua đã bị "tóm sống" tại bang Georgia vì lái xe không giấy phép. Khám xét sau thùng xe, cảnh sát phát hiện anh chàng đang chở theo 5 con cá mập nhỏ ở phía sau xe tải.

Ngay lập tức, các quan chức từ DEC (Cục Bảo tồn Môi trường New York) đã khám xét nhà của Joshua và tìm thấy trong bể bơi nhà anh này vài con cá mập cát, một loài được bảo vệ theo luật của bang New York. Đồng thời họ cũng phát hiện ra hai con cá mập báo, một con cá mập đầu búa đã chết, thậm chí có cả cá mập răng cưa răng nhỏ, một loài có nguy cơ tuyệt chủng tại đây.

Seguine đã thừa nhận anh đã nuôi và bán cá mập từ năm 2017, thậm chí anh chàng còn sở hữu một doanh nghiệp tên là Aquatic Apex Life L.L.C. và rao bán cá mập trên một trang web có tên MonsterFishKeepers.com. 

Một chú cá mập cát trong bể bơi nhà Seguine.
Một chú cá mập cát trong bể bơi nhà Seguine.

Những con cá mập còn sống được chuyển từ tầng hầm của Seguin tới điểm tiêu thụ mới nhất là một ngôi nhà tại Đảo Coney. Hiện tại, Seguine đã thừa nhận nhận tội danh với cáo buộc sở hữu bất hợp pháp những con cá mập và buôn bán động vật quý hiếm trái phép. Seguin sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt 5.000 đô la và có thể phải ngồi tù hoặc lao động công ích nhiều giờ.

Theo The New York Times, cá mập mặc dù không phải loài được bảo vệ quá nghiêm ngặt song sở hữu loài vật này mà không xin phép vẫn là hành vi trái pháp luật. Theo tờ The Times đưa tin, cá mập thường được những người nổi tiếng và vận động viên chuyên nghiệp thèm muốn, chính những nhu cầu này đã tạo nên cả một thị trường ngầm cho các loài cá kỳ lạ và cá mập chính là "ngôi sao".

“Joshua Seguine sẽ bị kết án và phải chịu trách nhiệm về những hành vi trái pháp luật của mình. Đây sẽ là một thông điệp lớn và rõ ràng gửi tới tất cả rằng, chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ ai săn đuổi các loài được bảo vệ chỉ để mua vui và những kẻ rắp tâm trục lợi từ hầu bao của họ", Letitia James, người đại diện của Cục Bảo tồn Môi trường New York cho biết.

Hàn Quốc xét nghiệm Covid-19 cho thú cưng Cô chó Iggy Joey: Siêu mẫu thú cưng quốc tế, một ngày kiếm 10.000 đô Ông Joe Biden bất ngờ chấn thương do trượt ngã khi chơi với thú cưng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp