5 món đồ ăn nhanh dành cho giới siêu giàu: Khoai tây chiên giá 4,5 triệu, sữa lắc giá 2,5 triệu

Timi Đăng lúc: Thứ ba, 23/11/2021 16:04 (GMT +7)
5 món ăn sau đây chỉ là đồ ăn nhanh hàng ngày nhưng thực sự là một trong những bữa ăn xa hoa và đắt tiền nhất hành tinh.
Hashtag #Giới siêu giàu #Món ăn đắt đỏ #Món ăn dát vàng #Ẩm thực thế giới #LIFESTYLE #Ăn sung uống sướng

Khi muốn vung tiền cho những món ăn xa xỉ đắt đỏ nhất mà nhân loại từng biết đến, đương nhiên người ta sẽ mong đợi có được những nguyên liệu quý hiếm nhất, được chế biến tại một trong những nhà hàng hàng đầu thế giới. Rất ít người sành ăn sẽ mong đợi một thứ gì đó như một chiếc bánh hamburger khiêm tốn hoặc một ly sữa lắc đơn giản với một mức giá “trên trời”.

Tuy nhiên, trong vài năm qua, một số đầu bếp sáng tạo đã nâng cấp và trang trí một số món ăn phổ biến nhất, nâng tầm chúng vượt ra khỏi tiêu chuẩn món ăn nhanh. 5 bữa ăn sau đây nghe có vẻ giống như một bữa ăn nhanh hàng ngày nhưng thực sự là một trong những bữa ăn xa hoa và đắt tiền nhất hành tinh.

1. Khoai tây chiên tại Serendipity 3, New York, Mỹ: 200 USD (khoảng 4,5 triệu)

Là món ăn nhanh và món ăn đường phố cổ điển, khoai tây chiên chắc chắn là một trong những loại thực phẩm được tiêu thụ nhiều nhất trên hành tinh. Phổ biến như thế nên khoai tây chiên ra cũng rtas hợp túi tiền.

5 món đồ ăn nhanh dành cho giới siêu giàu: Khoai tây chiên giá 4,5 triệu, sữa lắc giá 2,5 triệu - Ảnh 1

Nhưng đấy là ở đâu khác chứ không phải ở Serendipity 3. Tại Serendipity 3, New York, món khoai tây nổi tiếng đã được đưa lên đỉnh cao kỷ lục Guinness thế giới với mức giá 200 USD. Không chỉ là khoai tây chiên với kĩ thuật độc đáo mà phần khoai tây này còn có thêm nấm truffle bào, phô mai và chấm với nước sốt đặc biệt.

>> Xem thêm: Có gì trong món khoai tây chiên đắt nhất thế giới có giá 4,5 triệu đồng?

2. The Golden Boy Burger tại De Daltons, Voorthuizen, Hà Lan: 5.000 euro (khoảng 135 triệu)

Công ty bánh mì kẹp thịt De Daltons của Hà Lan gần đây đã gây chú ý khi tạo ra loại bánh mì kẹp thịt đắt nhất thế giới. Với số tiền khổng lồ 5.000 euro, thực khách có thể thưởng thức bánh mì kẹp thịt được chế biến từ thịt bò Wagyu, cua hoàng đế Alaska, trứng cá muối beluga và nấm cục trắng, tại quán ăn ở làng Voorthuizen.

Chủ nhà hàng Robbert Jan de Veen cho biết ông đã nghĩ ra chiếc bánh đắt giá này với mục đích quyên góp toàn bộ thu nhập từ việc bán bánh mì kẹp thịt Golden Boy cho tổ chức từ thiện.

5 món đồ ăn nhanh dành cho giới siêu giàu: Khoai tây chiên giá 4,5 triệu, sữa lắc giá 2,5 triệu - Ảnh 2

3. Pizza Louis XIII của đầu bếp Renato Viola: 8.300 € (khoảng 224 triệu)

Được sáng tạo bởi đầu bếp pizza người Ý Renato Viola, Louis XIII sẽ yêu cầu một khoản thanh toán 8.300 euro… nhưng ít nhất điều đó bao gồm giao hàng ở bất kỳ đâu ở Ý. Chiếc bánh pizza có giá “cắt cổ” này được làm từ bột ủ trong 72 giờ, sử dụng bột Ả Rập và muối hồng được tuyển chọn thủ công từ Australia. Sau đó, đối với lớp nhân bên trên, người thợ làm bánh pizza thêm vào sự lựa chọn cẩn thận của ba loại trứng cá muối, tôm hùm nhập khẩu, tôm đỏ và mozzarella trâu hữu cơ tốt nhất. 

5 món đồ ăn nhanh dành cho giới siêu giàu: Khoai tây chiên giá 4,5 triệu, sữa lắc giá 2,5 triệu - Ảnh 3

Đầu bếp Renato có thể đích thân phục vụ chiếc bánh pizza đắt tiền này trong sự thoải mái tại nhà riêng của bạn và anh ấy sẽ mang đến một đội đầy đủ bao gồm một đầu bếp khác và nhân viên phục vụ để mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho thực khách.

4. Món sữa lắc đắt nhất tại Serendipity 3, New York, Mỹ: 100 USD (khoảng 2,4 triệu)

Quán cà phê Serendipity 3 ở New York đã tạo ra loại sữa lắc đắt tiền nhất.  Món sữa lắc hấp dẫn này được tạo ra từ sữa Jersey tốt nhất, kem Devonshire, đậu vani Madagascar và được rắc vàng 23 karat ăn được. Ngoài lớp trên cùng được mạ vàng, món sữa lắc xa xỉ còn được phủ một loại sốt đặc biệt được làm từ cacao Venezuela, quả phỉ, đường mía và sữa lừa tươi, cũng như những quả anh đào Maraschino nhập khẩu từ Ý. Cuối cùng thức uống này được đựng trong một chiếc cốc thủy tinh lấp lánh khảm pha lê Swarovski, loại milkshake

5 món đồ ăn nhanh dành cho giới siêu giàu: Khoai tây chiên giá 4,5 triệu, sữa lắc giá 2,5 triệu - Ảnh 4

5. Hot dog Juuni Ban từ Tokyo Dog, Seattle, Mỹ: 169 USD (khoảng hơn 4 triệu)

Sự kết hợp của phô mai xông khói bratwurst, nấm maitake, thịt bò Wagyu, gan ngỗng, nấm cục đen, trứng cá muối và sốt mayonnaise Nhật Bản khiến món xúc xích Juuni Ban trở thành món hot dog có giá cao nhất thế giới. Chọn món ăn nhẹ hấp dẫn này được phục vụ từ xe bán đồ ăn thời thượng tại Seattle, The Tokyo Dog.

5 món đồ ăn nhanh dành cho giới siêu giàu: Khoai tây chiên giá 4,5 triệu, sữa lắc giá 2,5 triệu - Ảnh 5
5 ổ bánh mì thuộc hàng đắt nhất thế giới, 2 chiếc đắt nhất đều chứa vàng Loại chanh đắt nhất thế giới, 1 cân ở Việt Nam giá 3 triệu mà vẫn cháy hàng Vì sao cà phê chồn là cà phê đắt nhất thế giới?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp