Thời tiết từ 12-20/1, không khí lạnh hoạt động mạnh ở miền Bắc, miền Trung

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 12/01/2021 10:00 (GMT +7)
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết đợt rét đậm rét hại này sẽ kéo dài đến ngày 20/1.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Cơ quan khí tượng cho biết, nước ta đang trong đợt rét nhất từ đầu mùa đông đến nay với nhiều nơi nhiệt độ xuống thấp tới -3,2 độ như Mẫu Sơn, Sa Pa cũng xuống -0,8 độ... Dự báo, đợt rét đậm rét hại này sẽ kéo dài đến ngày 20/1.

Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - ông Nguyễn Văn Hưởng thông tin, ngày 12/1, khu vực miền Bắc trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhiệt độ chủ yếu từ 7 đến 10 độ, vùng núi có nơi xuống tới 0 độ.

Ông Hưởng cũng cho biết ít có khả năng xuất hiện mưa tuyết diện rộng ở núi cao nhưng băng giá và sương muối vẫn duy trì. Đến ngày 13/1, không khí lạnh sẽ bắt đầu suy yếu.

Sau đó, khu vực Bắc bộ sẽ bước vào đợt rét khô, đêm và sáng trời rét buốt nhưng trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ giữa đêm và ngày chênh lệch ngày khá cao. 

Dự báo từ nay đến 20/1, không khí lạnh hoạt động mạnh ở miền Bắc và miền Trung.
Dự báo từ nay đến 20/1, không khí lạnh hoạt động mạnh ở miền Bắc và miền Trung.

Đến 17/1, đợt không khí lạnh rất mạnh tăng cường xuống nước ta sẽ gây rét đậm rét hại kéo dài ở miền Bắc và miền Trung. Nói về đợt không khí lạnh này, ông Hưởng cảnh báo tại các tỉnh vùng núi phía Bắc có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như sương muối, băng giá và mưa tuyết. Đồng thời khu vực Nam bộ và Nam Trung bộ trong nhiều ngày tới sẽ se lạnh về đêm và sáng sớm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do hiện tượng La Nina vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến nước ta do đó, mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa-Thừa Thiên - Huế trong tháng 1-2 sẽ có nhiệt độ trung bình tháng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,0 độ.

Thậm chí các tỉnh Bắc Trung bộ có thể thấp hơn từ 1-1,5 độ và các đợt rét đậm, rét hại còn tiếp tục xảy ra từ nay đến tháng 2, mỗi đợt sẽ kéo dài 5-7 ngày, nhiều ngày hơn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Đồng thời cơ quan khí tượng cũng dự báo khu vực Nam bộ nguy cơ ngập úng do triều cường dâng cao kết hợp với gió mùa đông bắc hoạt động mạnh khiến nước biển dâng từ 0,3-0,5m và sẽ đạt đỉnh từ ngày 12-15/1. 

Dù háo hức đến mấy cũng đừng đến Sa Pa ngắm tuyết rơi nếu chưa chuẩn bị những việc này kỹ càng Hai ngày tới, các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét tăng cường Miền Bắc chuyển sang giai đoạn rét khô, Nam Bộ chuyển lạnh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp