Ghi nhận thêm 53 ca mắc Covid-19, Chính phủ họp khẩn chiều 29/1

Hải Linh Đăng lúc: Thứ sáu, 29/01/2021 18:05 (GMT +7)
Đến chiều ngày 29/1, cả nước đã ghi nhận thêm 53 ca nhiễm Covid-19 mới.
Hashtag #Covid ở Hà Nội #Covid-19 ở Hải Dương và Quảng Ninh #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, đến chiều nay 29/1, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 47 ca bệnh, Quảng Ninh 3, Hà Nội 2 và Hải Phòng 1 ca. Như vậy, đến 17h ngày 29/1, tổng số ca Covid-19 mới đã ghi nhận 131 ca bệnh ở Hải Dương, trong đó 127 ca liên quan tới Công ty TNHH Poyun và 4 ca tại Trung tâm Y tế Chí Linh.

Tại phòng họp bên trong Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình - nơi diễn ra Đại hội Đảng XIII - Chính phủ đã tổ chức họp lần thứ hai về phòng chống Covid-19. Chia sẻ với báo chí, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay 50 ca nhiễm chiều nay có thể là lần phát hiện lớn nhất còn lại trong đợt dịch này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Đức Đam trao đổi với báo chí trước khi cuộc họp diễn ra
Phó Thủ tướng Nguyễn Đức Đam trao đổi với báo chí trước khi cuộc họp diễn ra

Vì với tình hình truy vết quyết liệt và siết chặt các biện pháp phòng chống dịch như hiện nay, có thể 8 ngày nữa sẽ ngăn chặn được dịch lây lan. Về việc cam kết 10 ngày dập dịch, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định là đến thời điểm này Chính phủ vẫn giữ cam kết đó. Nếu tính từ ngày 27/2, thời gian dập dịch chỉ còn 8 ngày nữa.

Các khu vực còn lại sẽ được tiếp tục truy vết xét nghiệm nhưng dự đoán các đợt sau ca nhiễm sẽ ít dần.

Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến chiều 29/1, Bộ Y tế cho biết từ ngày 25/1 đến nay đã ghi nhận 150 trường hợp mắc tại 5 tỉnh, thành phố, gồm: Hải Dương (131), Quảng Ninh (15), Hà Nội (3), Hải Phòng (1). Sau 55 ngày không có ca nhiễm nào trong cộng đồng, Hải Dương phát hiện ca nhiễm đầu tiên vào ngày 27/2. 

Ca nhiễm Covid-19 ở Bắc Ninh có 41 F1 và 79 F2 Quảng Ninh, Hải Phòng đã có nhiều kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 Chuyên gia dịch tễ dự báo 3 kịch bản diễn biến dịch Covid-19 mới tại Việt Nam
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp